Nga tuyên bố "siêu ngư lôi" mới có thể gây sóng thần, phá hủy các thành phố ven biển. Hoa Kỳ có nên sợ?

Bui Nhat Minh
Bui Nhat Minh
Phản hồi: 0

Bui Nhat Minh

Intern Writer
Trong tháng trước, Nga tuyên bố đã thử nghiệm thành công một phương tiện lặn không người lái Poseidon siêu ngư lôi chạy bằng năng lượng hạt nhân được thiết kế để tấn công các thành phố ven biển. Khi mang đầu đạn hạt nhân, Poseidon được cho là có khả năng tạo ra những “làn sóng phóng xạ” khổng lồ, gây ô nhiễm và tàn phá trên diện rộng.

Thiết kế, tầm hoạt động và sức mạnh hủy diệt​

Bản thiết kế của Poseidon từng rò rỉ từ năm 2015 và quá trình thử nghiệm chính thức bắt đầu năm 2018. Theo các phân tích độc lập, UUV này dài khoảng 20 mét, tầm hoạt động lên tới 6.200 dặm xa hơn nhiều so với khoảng cách từ Kamchatka đến bờ Tây nước Mỹ.
1764226539537.png

Poseidon được ước tính có tốc độ tối đa khoảng 115 dặm/giờ, nhanh gấp nhiều lần các tàu mặt nước hiện nay. Nga trước đây sử dụng tàu ngầm B-90 Sarov để thử nghiệm vũ khí này, cho phép phóng ngư lôi bằng hệ thống phóng tàu ngầm như vũ khí thực chiến.

Nhiều chuyên gia cho rằng Poseidon có thể mang đầu đạn khoảng hai megaton mạnh gấp hàng trăm lần bom Hiroshima và Nagasaki. Khi phát nổ dưới nước, vụ nổ có thể tạo ra những cột nước khổng lồ và lan truyền vật chất phóng xạ ra toàn bộ khu vực ven biển.

Thực tế lịch sử cho thấy phóng xạ dưới nước tồn tại rất lâu. Tại Đảo san hô Bikini, nơi Mỹ thử nghiệm 24 vụ nổ hạt nhân sau Thế chiến II, mức phóng xạ đến nay hơn 60 năm sau vẫn quá cao để sinh sống, đánh bắt hay canh tác.

Vì sao Poseidon được xem là vũ khí khó đánh chặn?​

Các phân tích phương Tây cho biết Poseidon dùng động cơ hạt nhân, cho phép nó chạy trong thời gian rất dài dưới biển ở độ sâu lớn, gần như không thể phát hiện bằng hệ thống sonar thông thường. Đây là lý do vũ khí này được xếp vào nhóm “liên lục địa thế hệ mới”, không bị giới hạn như tên lửa đạn đạo bay trong không trung.

Việc Poseidon xuất hiện cùng lúc với một số thử nghiệm vũ khí khác chạy bằng năng lượng hạt nhân cho thấy xu hướng phát triển các nền tảng tầm xa, hoạt động lâu và khó đánh chặn đang được nhiều quốc gia theo đuổi. Các nhà nghiên cứu nhận định mục tiêu chính của những vũ khí này là vượt qua hoặc làm vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ mới.(Popsci)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9uZ2EtdHV5ZW4tYm8tc2lldS1uZ3UtbG9pLW1vaS1jby10aGUtZ2F5LXNvbmctdGhhbi1waGEtaHV5LWNhYy10aGFuaC1waG8tdmVuLWJpZW4taG9hLWt5LWNvLW5lbi1zby43NDcwNC8=
Top