"Nếu Trung Quốc không bán đất hiếm cho Mỹ, tôi sẽ trả hàng trăm nghìn sinh viên quốc tế về nước"

Linh Pham
Linh Pham
Phản hồi: 0

Linh Pham

Intern Writer
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã bật khóc trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business Channel do sự kiểm soát của Trung Quốc đối với xuất khẩu đất hiếm.

Ông đe dọa rằng nếu Trung Quốc không dỡ bỏ lệnh kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, Hoa Kỳ có thể trục xuất hàng trăm nghìn sinh viên Trung Quốc đang học tập tại nước này.
hình ảnh

Tuyên bố này nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng rãi, phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ về tài nguyên đất hiếm và sự lo ngại chiến lược của Hoa Kỳ về vấn đề này.

Đất hiếm được gọi là "vitamin công nghiệp" và là vật liệu quan trọng trong lĩnh vực công nghệ cao, quân sự, năng lượng mới và các lĩnh vực khác.

Trung Quốc từ lâu đã thống trị chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu, kiểm soát khoảng 70% sản lượng toàn cầu và hầu hết công nghệ tinh chế.

Mặc dù Hoa Kỳ đã cố gắng xây dựng lại chuỗi cung ứng đất hiếm trong nước trong những năm gần đây, chẳng hạn như khởi động lại mỏ Mountain Pass ở California, nhưng năng lực sản xuất của nước này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu do thiếu công nghệ tinh chế.

Việc Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu đất hiếm rõ ràng đã gây áp lực rất lớn lên chuỗi công nghiệp liên quan của Hoa Kỳ. Đây cũng là biện pháp đối phó mạnh mẽ của Trung Quốc đối với chính sách kìm hãm của Hoa Kỳ trong lĩnh vực chip và công nghệ cao.

Trước tình trạng thiếu hụt đất hiếm, Hoa Kỳ đã cố gắng gây sức ép lên Trung Quốc bằng những biện pháp "đơn giản và thô sơ". Một ví dụ là lời đe dọa của Bessent, trong đó ông tuyên bố rằng trục xuất sinh viên Trung Quốc sẽ là một trong những biện pháp đối phó của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, tính khả thi thực sự của mối đe dọa này vẫn còn là dấu hỏi.

Theo dữ liệu từ Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), có khoảng 277.000 sinh viên Trung Quốc tại Hoa Kỳ vào năm 2024. Mặc dù con số này đã giảm so với năm 2019, nhưng đây vẫn là nguồn hỗ trợ tài chính quan trọng cho các trường đại học Hoa Kỳ.

Những sinh viên quốc tế này mang đến hàng chục tỷ đô la tiền học phí và thu nhập tiêu dùng cho Hoa Kỳ mỗi năm và là "gánh nặng kinh tế" mà nhiều trường đại học phụ thuộc vào để tồn tại.

Việc trục xuất họ không chỉ ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục của Mỹ mà còn có thể gây ra những hậu quả kinh tế sâu sắc hơn.
hình ảnh

Quan trọng hơn, không có sự ủng hộ nhất trí cho mối đe dọa này ở Hoa Kỳ.

Vào tháng 5 năm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio đã đề xuất hạn chế thị thực du học Trung Quốc, đặc biệt là những thị thực liên quan đến các lĩnh vực công nghệ quan trọng, nhưng đề xuất này đã bị cộng đồng giáo dục và doanh nghiệp phản đối rộng rãi.

Ngay cả Tổng thống Trump cũng công khai tuyên bố vào tháng 9 rằng "không tiếp nhận sinh viên Trung Quốc là một sự xúc phạm quốc gia".

Những phát biểu của Bessent không chỉ mâu thuẫn mà còn phơi bày sự chia rẽ trong nội bộ Hoa Kỳ về chính sách đối với Trung Quốc.

Cùng lúc đó, Hoa Kỳ đã cố gắng thuyết phục các đồng minh cùng giải quyết vấn đề đất hiếm, nhưng kết quả không lý tưởng.

Các "đồng minh" như Liên minh châu Âu và Ấn Độ có mối liên hệ sâu sắc với lợi ích của Trung Quốc về các vấn đề tài nguyên quan trọng và họ khó có thể hoàn toàn đứng về phía Hoa Kỳ.

Trong trận đấu này, Trung Quốc đã thể hiện khả năng phản công mạnh mẽ.

Kiểm soát đất hiếm chỉ là một phần trong gói biện pháp đối phó của Trung Quốc. Các biện pháp như tạm dừng mua nông sản Mỹ và tăng phí cảng cho tàu Mỹ đều cho thấy Trung Quốc có thể linh hoạt biến điểm yếu thành lợi thế trong bối cảnh toàn cầu phụ thuộc lẫn nhau.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiện tuyên bố rõ ràng rằng nếu Hoa Kỳ kiên quyết theo đuổi cách riêng của mình, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình.

Lập trường cứng rắn này hoàn toàn trái ngược với những lời đe dọa và thỏa hiệp liên tục của Hoa Kỳ. Cuộc cạnh tranh về đất hiếm này đang định hình lại các quy tắc cơ bản của trò chơi giữa các cường quốc. Chỉ những quốc gia kiểm soát được các nguồn tài nguyên quan trọng và lợi thế về chuỗi công nghiệp mới có quyền quyết định cuối cùng.

Bài phát biểu "đột phá" của Bessent phản ánh cảm giác bất lực của Hoa Kỳ về vấn đề đất hiếm. Việc đe dọa trục xuất sinh viên quốc tế không chỉ là một màn trình diễn chính trị bất lực mà còn là biểu tượng cho việc Hoa Kỳ dần mất đi thế chủ động trong thời đại toàn cầu hóa.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9uZXUtdHJ1bmctcXVvYy1raG9uZy1iYW4tZGF0LWhpZW0tY2hvLW15LXRvaS1zZS10cmEtaGFuZy10cmFtLW5naGluLXNpbmgtdmllbi1xdW9jLXRlLXZlLW51b2MuNzE4Njgv
Top