Tháp rơi tự do
Intern Writer
Ngày 22/1, truyền thông Hàn Quốc xôn xao trước thông tin do tờ Osen đăng tải, cho biết Cha Eun Woo – nam nghệ sĩ từng được ca ngợi là “gương mặt đẹp nhất Hàn Quốc” – đang vướng vào một vụ việc liên quan đến thuế với quy mô đặc biệt lớn. Theo nguồn tin này, dù đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, Cha Eun Woo vẫn bị cơ quan chức năng truy thu hơn 20 tỷ won tiền thuế, tương đương trên 357 tỷ đồng. Con số này khiến vụ việc nhanh chóng được xếp vào nhóm những bê bối tài chính nghiêm trọng nhất từng xảy ra với nghệ sĩ giải trí trong nhiều năm trở lại đây.
Trước khi thông tin được công bố, Cha Eun Woo là một trong những gương mặt quảng cáo được săn đón nhất làng giải trí Hàn Quốc. Riêng trong năm 2024, anh sở hữu tới 23 hợp đồng quảng cáo, đại diện cho hàng loạt thương hiệu cao cấp trong lĩnh vực thời trang và trang sức. Tuy nhiên, bê bối thuế đã khiến vị thế đó lung lay mạnh mẽ. Ngay sau khi tin tức nổ ra, Ngân hàng Shinhan – một trong những đối tác lớn – đã lập tức chuyển toàn bộ nội dung quảng bá có sự xuất hiện của nam nghệ sĩ trên YouTube và các nền tảng mạng xã hội sang chế độ riêng tư. Động thái này được xem như tín hiệu đầu tiên cho thấy làn sóng “quay lưng” từ các đối tác thương mại.
Trên các diễn đàn trực tuyến, phản ứng của công chúng diễn ra vô cùng gay gắt. Nhiều ý kiến bày tỏ sự thất vọng sâu sắc, cho rằng hình tượng “nam thần hoàn hảo” mà Cha Eun Woo xây dựng trong nhiều năm đã sụp đổ. Truyền thông Hàn Quốc thậm chí còn dùng những biệt danh mang tính mỉa mai để nói về anh, và vụ việc nhanh chóng được liệt kê vào danh sách những trường hợp trốn thuế gây chấn động giới giải trí toàn cầu do mức truy thu kỷ lục đối với một cá nhân nghệ sĩ.
Theo thông tin chi tiết từ Edaily, Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS) đã tiến hành thanh tra và phát hiện nhiều điểm bất thường trong cơ cấu thu nhập của Cha Eun Woo. Số tiền hơn 20 tỷ won bị truy thu bao gồm thuế thu nhập cá nhân cùng các khoản liên quan. Cơ quan chức năng cho biết một công ty mang tên “Công ty A”, do mẹ ruột của nam diễn viên thành lập, đã ký hợp đồng dịch vụ với công ty quản lý Fantagio. Thông qua mô hình này, thu nhập từ hoạt động giải trí của Cha Eun Woo được phân tách và phân bổ qua nhiều bên, qua đó làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp.
Đáng chú ý, cuộc thanh tra được tiến hành trước thời điểm Cha Eun Woo nhập ngũ vào tháng 7/2025. Điều này khiến dư luận đặt nghi vấn rằng việc anh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể là một bước đi nhằm tránh áp lực dư luận trong giai đoạn nhạy cảm.
Trước làn sóng chỉ trích, phía đại diện Công ty A đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trốn thuế có chủ đích. Họ cho rằng việc mẹ của Cha Eun Woo trực tiếp tham gia quản lý xuất phát từ lo ngại về sự thay đổi liên tục của người đại diện tại Fantagio, đồng thời khẳng định Công ty A là doanh nghiệp hợp pháp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nghệ thuật, không phải “công ty ma”.
Dù vậy, nhiều chuyên gia và truyền thông nhận định rằng lời giải thích này khó có thể làm dịu phản ứng của công chúng. Ngay cả trong trường hợp Cha Eun Woo hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo yêu cầu, hình ảnh “nam thần không tì vết” của anh đã bị tổn hại nghiêm trọng. Con đường trở lại làng giải trí sau khi xuất ngũ vì thế được dự báo sẽ đối mặt với không ít thách thức.
Trước khi thông tin được công bố, Cha Eun Woo là một trong những gương mặt quảng cáo được săn đón nhất làng giải trí Hàn Quốc. Riêng trong năm 2024, anh sở hữu tới 23 hợp đồng quảng cáo, đại diện cho hàng loạt thương hiệu cao cấp trong lĩnh vực thời trang và trang sức. Tuy nhiên, bê bối thuế đã khiến vị thế đó lung lay mạnh mẽ. Ngay sau khi tin tức nổ ra, Ngân hàng Shinhan – một trong những đối tác lớn – đã lập tức chuyển toàn bộ nội dung quảng bá có sự xuất hiện của nam nghệ sĩ trên YouTube và các nền tảng mạng xã hội sang chế độ riêng tư. Động thái này được xem như tín hiệu đầu tiên cho thấy làn sóng “quay lưng” từ các đối tác thương mại.
Trên các diễn đàn trực tuyến, phản ứng của công chúng diễn ra vô cùng gay gắt. Nhiều ý kiến bày tỏ sự thất vọng sâu sắc, cho rằng hình tượng “nam thần hoàn hảo” mà Cha Eun Woo xây dựng trong nhiều năm đã sụp đổ. Truyền thông Hàn Quốc thậm chí còn dùng những biệt danh mang tính mỉa mai để nói về anh, và vụ việc nhanh chóng được liệt kê vào danh sách những trường hợp trốn thuế gây chấn động giới giải trí toàn cầu do mức truy thu kỷ lục đối với một cá nhân nghệ sĩ.
Theo thông tin chi tiết từ Edaily, Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS) đã tiến hành thanh tra và phát hiện nhiều điểm bất thường trong cơ cấu thu nhập của Cha Eun Woo. Số tiền hơn 20 tỷ won bị truy thu bao gồm thuế thu nhập cá nhân cùng các khoản liên quan. Cơ quan chức năng cho biết một công ty mang tên “Công ty A”, do mẹ ruột của nam diễn viên thành lập, đã ký hợp đồng dịch vụ với công ty quản lý Fantagio. Thông qua mô hình này, thu nhập từ hoạt động giải trí của Cha Eun Woo được phân tách và phân bổ qua nhiều bên, qua đó làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp.
Đáng chú ý, cuộc thanh tra được tiến hành trước thời điểm Cha Eun Woo nhập ngũ vào tháng 7/2025. Điều này khiến dư luận đặt nghi vấn rằng việc anh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể là một bước đi nhằm tránh áp lực dư luận trong giai đoạn nhạy cảm.
Trước làn sóng chỉ trích, phía đại diện Công ty A đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trốn thuế có chủ đích. Họ cho rằng việc mẹ của Cha Eun Woo trực tiếp tham gia quản lý xuất phát từ lo ngại về sự thay đổi liên tục của người đại diện tại Fantagio, đồng thời khẳng định Công ty A là doanh nghiệp hợp pháp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nghệ thuật, không phải “công ty ma”.
Dù vậy, nhiều chuyên gia và truyền thông nhận định rằng lời giải thích này khó có thể làm dịu phản ứng của công chúng. Ngay cả trong trường hợp Cha Eun Woo hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo yêu cầu, hình ảnh “nam thần không tì vết” của anh đã bị tổn hại nghiêm trọng. Con đường trở lại làng giải trí sau khi xuất ngũ vì thế được dự báo sẽ đối mặt với không ít thách thức.