Mỹ xây căn cứ quân sự khổng lồ "ngay trước mũi" Trung Quốc ở Biển Đông

Homelander The Seven
Homelander The Seven
Phản hồi: 0

Homelander The Seven

I will laser every f****** one of you!
Hoa Kỳ đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng một cơ sở sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới tại khu vực Vịnh Subic của Philippines, nơi từng là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở châu Á. Động thái này được xem là bước đi chiến lược nhằm hỗ trợ cho việc triển khai tên lửa gần đây của Mỹ tại Philippines, đồng thời củng cố hợp tác an ninh giữa hai nước kể từ khi một chính phủ thân Mỹ lên nắm quyền vào năm 2022. Tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản bình luận "Kế hoạch xây dựng trung tâm đạn dược tại Vịnh Subic nhằm mục đích răn đe các động thái bá quyền của Trung Quốc, củng cố các mặt trận."

Vào tháng 7 vừa qua, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã thảo luận về kế hoạch này trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Ông Marcos khẳng định: "Cơ sở này là một phần của 'nền quốc phòng tự chủ' của Philippines và là một phản ứng đối với tình hình ở Biển Tây Philippines (tên Philippines gọi Biển Đông). Việc bảo vệ lãnh thổ và thực thi chủ quyền của chúng ta là vấn đề cốt lõi." Về phía mình, Tổng thống Trump đã hứa hẹn: "Trong vài tháng tới, [Philippines] sẽ sở hữu nhiều đạn dược hơn bất kỳ quốc gia nào khác," bao gồm "cả tên lửa nhanh, tên lửa chậm, tên lửa chính xác và tên lửa có độ chính xác thấp hơn một chút."

Vịnh Subic cách thủ đô Manila khoảng 90 km về phía tây bắc, chỉ cách Thâm Quyến (Trung Quốc) và Đài Bắc (Đài Loan) 1,100 km, nằm hoàn toàn trong tầm bắn của các tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) của Trung Quốc. Kế hoạch này cho thấy ý định của Mỹ là xây dựng một căn cứ quân sự cốt lõi quy mô lớn ngay trong "sân sau" của Trung Quốc.

1757385452954.png


Sau khi Philippines tăng số lượng căn cứ mà Mỹ có thể sử dụng từ 5 lên 9 vào năm 2023 và cho phép triển khai các hệ thống tên lửa đất đối đất tầm trung Typhon và tên lửa đất đối hạm Nemesis từ năm ngoái, việc xây dựng một cơ sở đạn dược quy mô lớn sẽ cho phép Mỹ và Philippines có khả năng phản ứng chung nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp. Đây được xem là một bước tiến hoàn toàn khác biệt so với các cuộc "tập trận luân phiên" trước đây, biến Philippines thành một "pháo đài" thực sự.

Vịnh Subic từng là nơi Hải quân Mỹ vận hành căn cứ lớn nhất châu Á. Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, quân đội Mỹ đã rút lui vào năm 1992, khu vực này được chuyển đổi thành một "đặc khu kinh tế". Viện Nghiên cứu Hải quân Mỹ nhận định: "Đây sẽ là khoản đầu tư quốc phòng quan trọng nhất của Mỹ vào Philippines kể từ sau Chiến tranh Lạnh." Theo một báo cáo của Hạ viện Mỹ, cơ sở đạn dược tại Subic sẽ sản xuất các vật liệu thiết yếu cho sản xuất thuốc nổ và đạn dược.

Tuy nhiên, kế hoạch này cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phe đối lập và các tổ chức dân sự tại Philippines. Họ chỉ trích: "Việc xây dựng căn cứ Subic là một hành động bù nhìn, bị chi phối bởi tham vọng của Mỹ," cảnh báo rằng "Philippines có thể trở thành bia đỡ đạn." Phó Tổng thống Sara Duterte, con gái của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, cũng lên tiếng: "Philippines phải hành động vì lợi ích quốc gia của mình và từ chối các chương trình nghị sự do nước ngoài áp đặt. Việc quá gần gũi với một thế lực nước ngoài duy nhất (Mỹ) sẽ làm tổn hại đến chủ quyền."

Tờ Yomiuri Shimbun nhận định "Có lo ngại rằng căng thẳng sẽ càng gia tăng khi việc xây dựng cơ sở này được tiến hành một cách nghiêm túc."
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9teS14YXktY2FuLWN1LXF1YW4tc3Uta2hvbmctbG8tbmdheS10cnVvYy1tdWktdHJ1bmctcXVvYy1vLWJpZW4tZG9uZy42ODgyNS8=
Top