Thanh Phong
Editor
Sau gần hai thập kỷ, hành khách khi qua cửa an ninh sân bay tại Mỹ sẽ không còn phải cởi giày nữa.
Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA) sẽ bãi bỏ yêu cầu an ninh này "có hiệu lực ngay lập tức", Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem tuyên bố hôm 8/7.
"TSA sẽ không còn yêu cầu hành khách cởi giày khi qua các điểm kiểm tra an ninh của chúng tôi nữa", bà nói. "Chúng tôi muốn cải thiện trải nghiệm du lịch này, nhưng đồng thời vẫn duy trì các tiêu chuẩn an toàn và đảm bảo an toàn cho mọi người."
"Chìa khóa cho phương pháp của chúng tôi là an ninh nhiều lớp", bà Kristi Noem nói. "Hành khách vẫn sẽ phải trải qua nhiều lớp kiểm tra. Họ cũng sẽ phải trải qua xác minh danh tính."
Quy định này đã được xem xét dưới thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden, tuy nhiên bà ghi nhận Tổng thống Trump đã chủ động bãi bỏ nó.
Những thay đổi đối với các quy định khác của TSA cũng đang được xem xét, nếu chúng có thể được thực hiện một cách an toàn, bà Kristi Noem cho biết. Vào tháng 12 năm 2001, Richard Reid, kẻ được biết đến với biệt danh "kẻ đánh bom giày", đã cố gắng dùng diêm để kích nổ chất nổ giấu trong giày trên chuyến bay từ Paris đến Miami.
Yêu cầu hành khách phải cởi giày tại các trạm kiểm soát an ninh của TSA được đưa ra gần 5 năm sau đó do "thông tin tình báo chỉ ra mối đe dọa đang tiếp diễn", một tài liệu lịch sử chính thức của TSA ghi nhận, sau một âm mưu khủng bố bất thành vào tháng 8 năm 2006 nhằm kích nổ chất nổ lỏng trên các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương. TSA đã áp dụng quy tắc 3-1-1 đối với hành lý xách tay để đối phó.
"Trong 20 năm kể từ khi chính sách đó được áp dụng, công nghệ an ninh của chúng tôi đã thay đổi đáng kể. Nó đã phát triển. TSA đã thay đổi", Kristi Noem nói, đồng thời lưu ý rằng việc bổ sung thêm máy quét mới và tăng cường thêm nhân viên ở một số khu vực.
"Việc tuân thủ REAL ID cho phép chúng tôi có thêm một lớp bảo mật để biết ai đang đi qua các trạm kiểm soát của chúng tôi và ai không", Kristi Noem nói.
Những người tham gia Chương trình Du khách Đáng tin cậy TSA PreCheck từ lâu đã có thể tránh việc phải cởi giày. Tuy nhiên, họ phải trải qua quá trình kiểm tra lý lịch và nộp lệ phí nộp đơn. Kristi Noem cho biết bà vẫn hy vọng du khách sẽ thấy được giá trị của chương trình này, ngay cả khi đây không phải là cách duy nhất để tránh phải cởi giày.

Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA) sẽ bãi bỏ yêu cầu an ninh này "có hiệu lực ngay lập tức", Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem tuyên bố hôm 8/7.
"TSA sẽ không còn yêu cầu hành khách cởi giày khi qua các điểm kiểm tra an ninh của chúng tôi nữa", bà nói. "Chúng tôi muốn cải thiện trải nghiệm du lịch này, nhưng đồng thời vẫn duy trì các tiêu chuẩn an toàn và đảm bảo an toàn cho mọi người."
"Chìa khóa cho phương pháp của chúng tôi là an ninh nhiều lớp", bà Kristi Noem nói. "Hành khách vẫn sẽ phải trải qua nhiều lớp kiểm tra. Họ cũng sẽ phải trải qua xác minh danh tính."
Quy định này đã được xem xét dưới thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden, tuy nhiên bà ghi nhận Tổng thống Trump đã chủ động bãi bỏ nó.
Những thay đổi đối với các quy định khác của TSA cũng đang được xem xét, nếu chúng có thể được thực hiện một cách an toàn, bà Kristi Noem cho biết. Vào tháng 12 năm 2001, Richard Reid, kẻ được biết đến với biệt danh "kẻ đánh bom giày", đã cố gắng dùng diêm để kích nổ chất nổ giấu trong giày trên chuyến bay từ Paris đến Miami.
Yêu cầu hành khách phải cởi giày tại các trạm kiểm soát an ninh của TSA được đưa ra gần 5 năm sau đó do "thông tin tình báo chỉ ra mối đe dọa đang tiếp diễn", một tài liệu lịch sử chính thức của TSA ghi nhận, sau một âm mưu khủng bố bất thành vào tháng 8 năm 2006 nhằm kích nổ chất nổ lỏng trên các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương. TSA đã áp dụng quy tắc 3-1-1 đối với hành lý xách tay để đối phó.
"Trong 20 năm kể từ khi chính sách đó được áp dụng, công nghệ an ninh của chúng tôi đã thay đổi đáng kể. Nó đã phát triển. TSA đã thay đổi", Kristi Noem nói, đồng thời lưu ý rằng việc bổ sung thêm máy quét mới và tăng cường thêm nhân viên ở một số khu vực.
"Việc tuân thủ REAL ID cho phép chúng tôi có thêm một lớp bảo mật để biết ai đang đi qua các trạm kiểm soát của chúng tôi và ai không", Kristi Noem nói.
Những người tham gia Chương trình Du khách Đáng tin cậy TSA PreCheck từ lâu đã có thể tránh việc phải cởi giày. Tuy nhiên, họ phải trải qua quá trình kiểm tra lý lịch và nộp lệ phí nộp đơn. Kristi Noem cho biết bà vẫn hy vọng du khách sẽ thấy được giá trị của chương trình này, ngay cả khi đây không phải là cách duy nhất để tránh phải cởi giày.