Mỹ - Trung đang bước vào cuộc đua công nghệ mới: kính thông minh AI

Sasha
Sasha
Phản hồi: 0

Sasha

Writer
Meta vừa bắt đầu mở bán chiếc kính AI đầu tiên tích hợp màn hình, một thiết bị tương lai đã thu hút đông đảo người dân bên ngoài cửa hàng của hãng tại Burlingame, California, xếp hàng dài để thử sản phẩm trị giá 799 USD.

Sự hào hứng này có phần bất ngờ khi so sánh với buổi demo trực tiếp tại Meta Connect vào ngày 17/9, khi CEO Mark Zuckerberg nhiều lần cố gắng nhận cuộc gọi video WhatsApp từ Giám đốc Công nghệ Andrew Bosworth.

1759277838094.png

Mọi người ghé thăm gian hàng của Rokid trong Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới tại Thượng Hải vào ngày 26 tháng 7. Công ty Trung Quốc này đang tìm cách chiếm lĩnh thị trường kính AI toàn cầu.

Đúng như tên gọi Meta Ray-Ban Display, chiếc kính thông minh này sở hữu một màn hình nhỏ trong suốt hiển thị thông tin cho người dùng như tin nhắn văn bản và chỉ đường trên bản đồ, trong khi vòng đeo tay phản hồi các chuyển động nhẹ của tay để soạn tin nhắn văn bản hoặc nhận cuộc gọi. Người dùng cũng có thể tương tác bằng giọng nói với trợ lý Meta AI được tích hợp sẵn.

Nhưng khi tờ Nikkei thử kính tại Meta Store vào ngày 30/9, sẽ là nói giảm nói tránh nếu nói rằng việc sử dụng vòng đeo tay thần kinh để điều khiển chúng khá khó khăn. Phải mất ít nhất ba lần thử mới mở được camera hoặc bản đồ.

Kính AI có màn hình đầu tiên của Meta đã thu hút sự chú ý của những người đam mê công nghệ trên toàn cầu. Một du khách đến từ Hà Lan đã yêu cầu tài xế Uber đi cùng anh ta đến cửa hàng Meta ở Burlingame để anh ta có thể mang thêm một cặp về nhà làm quà vì cửa hàng chỉ cho phép mỗi người mua một cặp vào ngày đầu tiên ra mắt.

1759277886901.png

Tổng giám đốc điều hành Meta, Mark Zuckerberg, đeo kính Meta Ray-Ban Display trong sự kiện Meta Connect tại trụ sở công ty ở Menlo Park, California vào ngày 17 tháng 9.
1759277934310.png

Vòng đeo tay cho phép người dùng điều hướng màn hình và thực hiện các tác vụ khác trên kính Meta Ray-Ban Display.

Mặc dù buổi demo trực tiếp của Zuckerberg không mấy ấn tượng, chiếc kính này đã đánh dấu một kỷ nguyên mới, không chỉ cho công ty mà còn cho cuộc cách mạng AI nói chung. Theo các nhà phân tích và giám đốc điều hành trong ngành, thiết kế này có thể là "điện thoại thông minh tiếp theo" và đưa lời hứa khoa học viễn tưởng về một trợ lý AI cá nhân toàn năng đến gần hơn, theo nhận định của các nhà phân tích và giám đốc điều hành trong ngành.

AI trên điện thoại thông minh vẫn chưa thực sự bùng nổ. Chiếc điện thoại thông minh AI đầu tiên của Apple, iPhone 16, đã không đáp ứng được kỳ vọng và công ty đã hạ thấp trí tuệ nhân tạo như một điểm nhấn bán hàng cho dòng sản phẩm iPhone 17 năm nay.

Hầu như tất cả các nhà sản xuất điện thoại thông minh khác đều đã quảng cáo trợ lý AI trên các thiết bị mới nhất của họ, nhưng chưa có hãng nào thuyết phục được người tiêu dùng rằng có một trợ lý AI cá nhân mạnh mẽ đang hoạt động trong điện thoại mà họ có thể dễ dàng giao việc hoặc giao tiếp.

Nhưng một thiết bị mỏng nhẹ mà người dùng có thể đeo cả ngày có thể là một bước ngoặt bằng cách đóng vai trò là nền tảng tự nhiên hơn để người dùng tương tác với các trợ lý AI như vậy.

"Kính AI mang đến giao diện tự nhiên hơn cho các trợ lý AI cá nhân, cho phép tính toán liên tục, rảnh tay và theo ngữ cảnh - nhìn thấy những gì người dùng nhìn thấy và nghe những gì họ nghe thấy", Flora Tang, nhà phân tích cấp cao tại Counterpoint Research, cho biết.

"Điều này hỗ trợ dịch thuật thời gian thực, nhận dạng đối tượng và hỗ trợ chủ động theo cách mà điện thoại thông minh, vẫn phụ thuộc vào cảm ứng hoặc kích hoạt bằng giọng nói, khó có thể sánh kịp."

1759277985317.png

Cửa hàng Meta tại Burlingame, California, vào ngày kính AI mới của công ty công nghệ này được bày bán.

Đây có thể là lý do tại sao các công ty công nghệ lớn ở Mỹ và Trung Quốc đang đặt cược vào một sản phẩm ngách như vậy, vốn chỉ mới xuất xưởng vài triệu chiếc trên toàn cầu, như một cuộc chiến phải thắng tiếp theo trong kỷ nguyên AI.

Công ty nghiên cứu Omdia ước tính lượng kính AI xuất xưởng toàn cầu sẽ đạt 5,1 triệu chiếc vào năm 2025, tăng 158% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn còn thua xa so với hơn 1 tỷ điện thoại thông minh được bán ra hàng năm.

Theo Counterpoint, Meta chiếm 70% tổng số kính thông minh được xuất xưởng trong nửa đầu năm nay và đã bán được hơn 3 triệu cặp kính AI Ray-Ban kể từ khi ra mắt vào tháng 9 năm 2023, nhưng vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong số iPhone mà Apple xuất xưởng mỗi quý.

Tuy nhiên, Apple cũng được cho là đang phát triển kính AI của riêng mình. OpenAI, công ty đứng sau ChatGPT, đã thuê cựu giám đốc thiết kế của Apple để phát triển các thiết bị phần cứng AI, bao gồm cả kính, theo Information đưa tin.

Trong khi đó, Google đang hợp tác với Samsung để phát triển kính AI với các đặc vụ AI được hỗ trợ bởi các mẫu Gemini và thiết kế bởi các thương hiệu kính mắt Gentle Monster và Warby Parker, theo Nikkei Asia đưa tin trước đó.

Ở bên kia Thái Bình Dương, Alibaba, ByteDance và Tencent đang phát triển các loại kính AI tương tự, sẽ sớm ra mắt tại Trung Quốc.

1759278029036.png

Doanh số kính AI và smartphone năm 2024 - 2025.

Một lý do khiến các thiết bị đeo được này được quan tâm là tiềm năng trở thành ranh giới tiếp theo của hệ sinh thái "phần mềm và phần cứng" được coi là yếu tố quan trọng để giành chiến thắng trong cuộc đua AI.

"Kính AI dự kiến sẽ trở thành một phụ kiện đeo thông minh ngày càng quan trọng, hỗ trợ chiến lược đa thiết bị của các công ty công nghệ và giúp người dùng giảm sự phụ thuộc vào điện thoại thông minh", Tang tại Counterpoint nhận định.

Rokid, một nhà phát triển kính thông minh đã đánh bại các ông lớn công nghệ Trung Quốc để ra mắt kính AI có màn hình đầu tiên tại quốc gia này, cho biết họ đã bán được hơn 300.000 chiếc kính như vậy trong năm nay.

"Chúng tôi nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ chính phủ cũng như họ nhận ra rằng đây là một phần quan trọng của chiến lược công nghệ quốc gia", Liang Guan, tổng giám đốc Rokid tại Mỹ, cho biết. Ông cũng cho biết thêm rằng kính AI của công ty đã được chọn làm quà tặng nhà nước cho các quan chức tham dự Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN được tổ chức tại Quảng Tây trong tháng này.

Các chức năng AI của kính Rokid được hỗ trợ bởi các mô hình Qwen của Alibaba. Mặc dù gã khổng lồ thương mại điện tử này đang có kế hoạch ra mắt kính AI Quark của riêng mình vào cuối năm 2025, Guan cho biết Rokid không phải là đối thủ cạnh tranh của Alibaba, mà là một đối tác quan trọng sẽ thu hút thêm nhiều người dùng vào hệ sinh thái phần mềm khổng lồ của công ty, trải dài từ ứng dụng thanh toán đến bản đồ.

"Họ muốn các mô hình [AI] của mình được nhiều người sử dụng hơn để từ đó sẽ có thêm nhiều người tham gia vào hệ sinh thái của họ", Guan nói.

Và việc thu hút người dùng vào các hệ sinh thái "dính chặt" có lẽ quan trọng hơn đối với các công ty công nghệ lớn như Alibaba so với việc bán thêm vài cặp kính.

Thật vậy, những công ty dẫn đầu về kính thông minh ở Mỹ và Trung Quốc cũng là những người dẫn đầu trong cuộc đua AI toàn cầu. Theo Bob O'Donnell, chủ tịch kiêm nhà phân tích chính tại Technalysis Research, các công ty sở hữu mô hình ngôn ngữ lớn của riêng mình, chẳng hạn như Google với Gemini và Meta với Llama, đang có lợi thế nhờ tầm quan trọng của AI trong các thiết bị này đối với trải nghiệm người dùng.

"Đây là một lý do khác khiến Apple cần phải tập trung phát triển các mô hình AI, bởi vì mọi người sẽ muốn tương tác với các thiết bị theo cách đó. Họ không muốn phải chạm vào điện thoại. Họ chỉ muốn trò chuyện", ông nói thêm.

1759278096876.png

Một du khách đang thử kính Rokid AI+AR tại Triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 22 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Nam Ninh vào ngày 18 tháng 9 tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Khi cuộc đua kính AI ngày càng nóng lên, các công ty Mỹ và Trung Quốc cuối cùng sẽ đối đầu trực tiếp trên thị trường toàn cầu. Mức độ tốt của các mô hình AI cơ bản của họ có thể là yếu tố quyết định ai sẽ giành chiến thắng.

Các công ty Trung Quốc có một số lợi thế. Chuỗi cung ứng công nghệ tại quốc gia này có thể giúp các nhà sản xuất kính thông minh trong nước vượt qua các đối thủ cạnh tranh về chi phí và hiệu quả, tương tự như cách các nhà sản xuất điện thoại thông minh như Huawei, Xiaomi và Oppo đang nhanh chóng bắt kịp Apple về thị phần toàn cầu.

"Các công ty Trung Quốc được hưởng lợi từ lượng người dùng nội địa khổng lồ và hệ sinh thái siêu ứng dụng, chẳng hạn như WeChat và Douyin, thúc đẩy các nhu cầu sử dụng hàng ngày, cùng với chuỗi cung ứng phần cứng mạnh mẽ và hiệu quả chi phí, mang lại cho họ lợi thế về tốc độ lặp lại và giá cả cạnh tranh", ông Tang nói.

Trong khi đó, các gã khổng lồ công nghệ Mỹ "có nguồn lực tài chính lớn hơn để đầu tư vào nghiên cứu và phát triển AI và phần mềm, vượt trội trong tích hợp phần cứng-phần mềm và sở hữu các thương hiệu tiêu dùng được công nhận trên toàn cầu", Tang nói thêm.

1759278177917.png

Meta dẫn đầu thị trường kính thông minh AI

Mặc dù DeepSeek và các mô hình khác tại Trung Quốc đang nhanh chóng đạt được sự ngang bằng với các đối thủ Mỹ về hiệu suất, nhưng các công ty sản xuất kính AI Trung Quốc không thể chiếm lĩnh thị trường toàn cầu "nếu không có các mô hình tiếng Anh tốt, và đó sẽ là điểm dừng chân của các OEM Trung Quốc", O'Donnell tại Technalysis nhận định.

Guan tại Rokid không đồng tình.

Công ty đang có kế hoạch ra mắt kính AI đầu tiên tại Mỹ vào tháng 11 với mức giá 599 USD. Phiên bản toàn cầu này sẽ được hỗ trợ bởi cả mô hình Alibaba và GPT.

"Người dùng có thể chọn mô hình AI họ muốn sử dụng, đó không phải là vấn đề", Guan nói.

1759278131431.png

Khách hàng xem iPhone 17 mới của Apple vào ngày đầu tiên mở bán tại Apple Store ở Đài Bắc vào ngày 19 tháng 9

Mặc dù kính AI có tiềm năng, các nhà phân tích và chuyên gia trong ngành cho rằng các thiết bị đeo được khó có thể thay thế điện thoại thông minh trong tương lai gần, do những hạn chế về sức mạnh tính toán và khả năng xử lý AI trên thiết bị, cũng như những thách thức về tản nhiệt và thời lượng pin, trong khi vẫn cần phải giữ cho sản phẩm nhẹ và nhỏ gọn.

"Ai cũng muốn có một JARVIS, trợ lý AI toàn năng của Iron Man, nhưng hiện tại, một cặp kính chỉ có thể làm được đến một mức nào đó do không gian làm việc của chúng ta bị hạn chế", Guan nói.

Như bản demo trực tiếp bị lỗi của Meta đã cho thấy, có thể mất nhiều năm nữa kính AI và các sản phẩm tương tự mới trở thành một sản phẩm hoàn thiện như điện thoại thông minh hiện nay và được đại chúng chấp nhận.

"Mọi thứ đang trở nên thú vị, nhưng vẫn chưa đạt được điều đó", O'Donnell nói.

Nguồn: Nikkei​
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9teS10cnVuZy1kYW5nLWJ1b2MtdmFvLWN1b2MtZHVhLWNvbmctbmdoZS1tb2kta2luaC10aG9uZy1taW5oLWFpLjcwMzAxLw==
Top