Bui Nhat Minh
Intern Writer
Hải quân Mỹ đang tăng tốc phát triển một đội tàu chiến không người lái có thể hoạt động tầm xa, nhằm chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột quy mô lớn trong tương lai đặc biệt là với Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Một trong những công ty đi đầu trong nỗ lực này là Blue Water Autonomy, startup đặt trụ sở tại Boston, vừa thử nghiệm thành công công nghệ tự hành trên biển, đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới việc chế tạo tàu chiến tự động thực thụ.
Theo chia sẻ với Business Insider, Blue Water Autonomy là đơn vị đầu tiên thử nghiệm các hệ thống tàu quy mô lớn, có thể hoán đổi linh hoạt, ngay trên mặt nước thay vì trong phòng thí nghiệm. Mục tiêu của họ là tạo ra tàu chiến tự hành hoàn toàn, có khả năng tham gia chiến đấu cùng các tàu có người lái trong những cuộc chiến tương lai.
Những con tàu này sẽ giúp Hải quân Mỹ mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động, đặc biệt trên vùng biển Thái Bình Dương rộng lớn, mà không cần mạo hiểm tính mạng thủy thủ. Chúng có thể tiến vào các khu vực “nóng” nơi nguy hiểm cho tàu có người để trinh sát, tác chiến, hoặc hỗ trợ hỏa lực từ xa.
Hiện nay, chiến tranh hiện đại đang chứng kiến sự bùng nổ của công nghệ drone, từ trên không đến dưới nước. Từ Biển Đen đến Biển Đỏ, các cuộc tấn công bằng máy bay và tàu không người lái đang buộc quân đội các nước phải thay đổi cách phòng thủ và hiện đại hóa lực lượng của mình.
Hải quân Mỹ đặt mục tiêu xây dựng lực lượng chiến đấu gồm 381 tàu có người lái và 134 tàu không người lái (bao gồm cả tàu mặt nước và tàu ngầm). Tuy đã sở hữu một số drone cỡ nhỏ phục vụ giám sát và chiến đấu, nhưng loại tàu chiến tự hành tầm xa, quy mô lớn mà Blue Water đang phát triển mới thực sự là “mảnh ghép còn thiếu” trong chiến lược mở rộng sức mạnh trên Thái Bình Dương.
Theo CEO Rylan Hamilton cựu kỹ sư và sĩ quan Hải quân Mỹ công ty đang phát triển đồng thời cả phần cứng “quy mô tàu chiến” và phần mềm điều hướng tự động. Công nghệ định vị tự hành của Blue Water được so sánh với hệ thống lái tự động của xe Waymo (Alphabet) ở California.
Trong năm qua, công ty đã thử nghiệm tàu nguyên mẫu ngoài khơi bang Massachusetts, và dự kiến sẽ cho ra mắt tàu nguyên mẫu cỡ thật dài 45 mét (150 feet) vào năm 2026. Những con tàu này được thiết kế để hoạt động tự động hàng nghìn km, từ bờ biển California đến tận Đài Loan và quay lại tổng quãng đường hơn 6.000 dặm (gần 10.000 km).
Hamilton cho biết, điểm mấu chốt là độ tin cậy của hệ thống động lực, bởi “điều cuối cùng Hải quân muốn thấy là một con tàu tự hành bị chết máy giữa đại dương”. Vì thế, Blue Water đang tập trung phát triển cấu trúc động cơ dự phòng kép và thử nghiệm trên thực địa để đảm bảo khả năng vận hành liên tục không cần con người.
Các tàu mới sẽ có kích thước trung bình, linh hoạt đảm nhận nhiều nhiệm vụ như mang radar, tên lửa, hoặc hệ thống cảm biến. Mỗi tàu có giá vài chục triệu USD, rẻ hơn rất nhiều so với tàu khu trục hoặc tàu sân bay truyền thống vốn có thể lên tới hàng tỷ USD.
Nếu dự án thành công, những tàu chiến tự hành này có thể thay đổi cách Mỹ tiến hành chiến tranh trên biển, giúp mở rộng phạm vi kiểm soát, phản ứng nhanh trước các mối đe dọa và giảm thiểu rủi ro cho con người.
“Chúng tôi đang làm điều mà Hải quân chưa từng làm tạo ra một con tàu chiến hoàn toàn không có người,” Hamilton nói. “Đó là bước nhảy công nghệ cực lớn, nhưng cũng là hướng đi tất yếu trong tương lai.” (Yahoo)
Theo chia sẻ với Business Insider, Blue Water Autonomy là đơn vị đầu tiên thử nghiệm các hệ thống tàu quy mô lớn, có thể hoán đổi linh hoạt, ngay trên mặt nước thay vì trong phòng thí nghiệm. Mục tiêu của họ là tạo ra tàu chiến tự hành hoàn toàn, có khả năng tham gia chiến đấu cùng các tàu có người lái trong những cuộc chiến tương lai.
Những con tàu này sẽ giúp Hải quân Mỹ mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động, đặc biệt trên vùng biển Thái Bình Dương rộng lớn, mà không cần mạo hiểm tính mạng thủy thủ. Chúng có thể tiến vào các khu vực “nóng” nơi nguy hiểm cho tàu có người để trinh sát, tác chiến, hoặc hỗ trợ hỏa lực từ xa.
Hiện nay, chiến tranh hiện đại đang chứng kiến sự bùng nổ của công nghệ drone, từ trên không đến dưới nước. Từ Biển Đen đến Biển Đỏ, các cuộc tấn công bằng máy bay và tàu không người lái đang buộc quân đội các nước phải thay đổi cách phòng thủ và hiện đại hóa lực lượng của mình.
Hải quân Mỹ đặt mục tiêu xây dựng lực lượng chiến đấu gồm 381 tàu có người lái và 134 tàu không người lái (bao gồm cả tàu mặt nước và tàu ngầm). Tuy đã sở hữu một số drone cỡ nhỏ phục vụ giám sát và chiến đấu, nhưng loại tàu chiến tự hành tầm xa, quy mô lớn mà Blue Water đang phát triển mới thực sự là “mảnh ghép còn thiếu” trong chiến lược mở rộng sức mạnh trên Thái Bình Dương.
Từ ý tưởng đến hiện thực: tham vọng tạo ra “tàu chiến không người” của Mỹ
Ra đời năm 2024, Blue Water Autonomy đặt mục tiêu tạo ra các tàu chiến tự hành có thể sản xuất hàng loạt mà không làm quá tải ngành đóng tàu Mỹ vốn đang gặp nhiều khó khăn.Theo CEO Rylan Hamilton cựu kỹ sư và sĩ quan Hải quân Mỹ công ty đang phát triển đồng thời cả phần cứng “quy mô tàu chiến” và phần mềm điều hướng tự động. Công nghệ định vị tự hành của Blue Water được so sánh với hệ thống lái tự động của xe Waymo (Alphabet) ở California.
Trong năm qua, công ty đã thử nghiệm tàu nguyên mẫu ngoài khơi bang Massachusetts, và dự kiến sẽ cho ra mắt tàu nguyên mẫu cỡ thật dài 45 mét (150 feet) vào năm 2026. Những con tàu này được thiết kế để hoạt động tự động hàng nghìn km, từ bờ biển California đến tận Đài Loan và quay lại tổng quãng đường hơn 6.000 dặm (gần 10.000 km).
Hamilton cho biết, điểm mấu chốt là độ tin cậy của hệ thống động lực, bởi “điều cuối cùng Hải quân muốn thấy là một con tàu tự hành bị chết máy giữa đại dương”. Vì thế, Blue Water đang tập trung phát triển cấu trúc động cơ dự phòng kép và thử nghiệm trên thực địa để đảm bảo khả năng vận hành liên tục không cần con người.
Các tàu mới sẽ có kích thước trung bình, linh hoạt đảm nhận nhiều nhiệm vụ như mang radar, tên lửa, hoặc hệ thống cảm biến. Mỗi tàu có giá vài chục triệu USD, rẻ hơn rất nhiều so với tàu khu trục hoặc tàu sân bay truyền thống vốn có thể lên tới hàng tỷ USD.
Nếu dự án thành công, những tàu chiến tự hành này có thể thay đổi cách Mỹ tiến hành chiến tranh trên biển, giúp mở rộng phạm vi kiểm soát, phản ứng nhanh trước các mối đe dọa và giảm thiểu rủi ro cho con người.
“Chúng tôi đang làm điều mà Hải quân chưa từng làm tạo ra một con tàu chiến hoàn toàn không có người,” Hamilton nói. “Đó là bước nhảy công nghệ cực lớn, nhưng cũng là hướng đi tất yếu trong tương lai.” (Yahoo)