The Storm Riders
Writer
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem vừa công bố 1 chính sách mới, cho phép hành khách tại các sân bay nội địa Mỹ giữ giày dép khi qua trạm kiểm tra an ninh TSA. Chính sách này có hiệu lực ngay lập tức trên toàn quốc, đánh dấu sự kết thúc của quy định “cởi giày” kéo dài gần 20 năm, bắt đầu từ năm 2006 sau vụ việc “tên đánh bom giày” Richard Reid.
Bà Noem cho biết chính sách này nhằm tăng cường sự thoải mái cho hành khách, tối ưu hóa quy trình kiểm tra an ninh, giảm thời gian chờ đợi. “Việc chấm dứt chính sách ‘cởi giày’ là nỗ lực mới nhất của DHS để hiện đại hóa và nâng cao trải nghiệm du lịch tại các sân bay quốc gia,” bà nói. “Chúng tôi kỳ vọng điều này sẽ giảm đáng kể thời gian chờ, mang lại trải nghiệm dễ chịu và hiệu quả hơn. An ninh vẫn là ưu tiên hàng đầu, nhờ công nghệ tiên tiến cùng phương pháp kiểm tra đa lớp, chúng tôi tự tin duy trì tiêu chuẩn an ninh cao nhất.” Bà cũng nhấn mạnh đây là một phần trong tầm nhìn của chính quyền Trump để khởi đầu “Thời kỳ vàng son mới của du lịch Mỹ.”
Dù không cần cởi giày, hành khách vẫn phải qua các bước kiểm tra khác như xác minh danh tính, vét tin qua Secure Flight, các quy trình bổ sung. Một số trường hợp có thể được yêu cầu cởi giày nếu cần kiểm tra thêm, nhưng đây sẽ là ngoại lệ.
Quy định cởi giày bắt nguồn từ vụ Richard Reid – một kẻ khủng bố người Anh – cố gắng kích nổ bom giấu trong giày trên chuyến bay từ Paris đến Miami năm 2001. Dù bị hành khách và phi hành đoàn khống chế, sự kiện này dẫn đến quy định cởi giày từ năm 2006. Qua thời gian, với sự phát triển của công nghệ an ninh và đánh giá lại các giao thức, TSA quyết định bãi bỏ quy định này. Bà Noem lưu ý rằng các lớp kiểm tra mới, bao gồm công nghệ quét tiên tiến và yêu cầu REAL ID (đạt tỷ lệ tuân thủ 94% từ tháng 5/2025), đảm bảo an toàn mà không cần kiểm tra giày.
Chính sách này cũng nằm trong chuỗi cải cách kể từ khi chính quyền Trump nhậm chức. Ngày 2/7/2025, TSA ra mắt chương trình “Serve with Honor, Travel with Ease”, mang lại lợi ích như giảm giá đăng ký TSA PreCheck và làn đường ưu tiên cho quân nhân và gia đình tại một số sân bay.
Nhiều hành khách đón nhận tin này với sự phấn khởi, xem nó như một cải tiến đáng kể trong trải nghiệm du lịch. Tuy nhiên, một số ý kiến trên mạng xã hội (tìm thấy trên X) bày tỏ lo ngại về an ninh, dù đây chỉ là cảm nhận cá nhân và chưa có bằng chứng rõ ràng. Nicholas Calio, CEO của Airlines for America, hoan nghênh động thái này, cho rằng nó “giúp hành trình mượt mà, an toàn hơn cho hàng triệu người bay mỗi ngày,” và là “phương pháp hợp lý dựa trên đánh giá rủi ro và công nghệ tiên tiến.”
Bà Noem cho biết chính sách này nhằm tăng cường sự thoải mái cho hành khách, tối ưu hóa quy trình kiểm tra an ninh, giảm thời gian chờ đợi. “Việc chấm dứt chính sách ‘cởi giày’ là nỗ lực mới nhất của DHS để hiện đại hóa và nâng cao trải nghiệm du lịch tại các sân bay quốc gia,” bà nói. “Chúng tôi kỳ vọng điều này sẽ giảm đáng kể thời gian chờ, mang lại trải nghiệm dễ chịu và hiệu quả hơn. An ninh vẫn là ưu tiên hàng đầu, nhờ công nghệ tiên tiến cùng phương pháp kiểm tra đa lớp, chúng tôi tự tin duy trì tiêu chuẩn an ninh cao nhất.” Bà cũng nhấn mạnh đây là một phần trong tầm nhìn của chính quyền Trump để khởi đầu “Thời kỳ vàng son mới của du lịch Mỹ.”
Dù không cần cởi giày, hành khách vẫn phải qua các bước kiểm tra khác như xác minh danh tính, vét tin qua Secure Flight, các quy trình bổ sung. Một số trường hợp có thể được yêu cầu cởi giày nếu cần kiểm tra thêm, nhưng đây sẽ là ngoại lệ.

Quy định cởi giày bắt nguồn từ vụ Richard Reid – một kẻ khủng bố người Anh – cố gắng kích nổ bom giấu trong giày trên chuyến bay từ Paris đến Miami năm 2001. Dù bị hành khách và phi hành đoàn khống chế, sự kiện này dẫn đến quy định cởi giày từ năm 2006. Qua thời gian, với sự phát triển của công nghệ an ninh và đánh giá lại các giao thức, TSA quyết định bãi bỏ quy định này. Bà Noem lưu ý rằng các lớp kiểm tra mới, bao gồm công nghệ quét tiên tiến và yêu cầu REAL ID (đạt tỷ lệ tuân thủ 94% từ tháng 5/2025), đảm bảo an toàn mà không cần kiểm tra giày.
Chính sách này cũng nằm trong chuỗi cải cách kể từ khi chính quyền Trump nhậm chức. Ngày 2/7/2025, TSA ra mắt chương trình “Serve with Honor, Travel with Ease”, mang lại lợi ích như giảm giá đăng ký TSA PreCheck và làn đường ưu tiên cho quân nhân và gia đình tại một số sân bay.
Nhiều hành khách đón nhận tin này với sự phấn khởi, xem nó như một cải tiến đáng kể trong trải nghiệm du lịch. Tuy nhiên, một số ý kiến trên mạng xã hội (tìm thấy trên X) bày tỏ lo ngại về an ninh, dù đây chỉ là cảm nhận cá nhân và chưa có bằng chứng rõ ràng. Nicholas Calio, CEO của Airlines for America, hoan nghênh động thái này, cho rằng nó “giúp hành trình mượt mà, an toàn hơn cho hàng triệu người bay mỗi ngày,” và là “phương pháp hợp lý dựa trên đánh giá rủi ro và công nghệ tiên tiến.”
