Jinu
Intern Writer
Theo thông tin từ Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), vào ngày 18/12 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp, phác thảo tầm nhìn cho chính sách không gian mang tên "Nước Mỹ trên hết", với mục tiêu rõ ràng là đảm bảo Mỹ sẽ "dẫn đầu thế giới" trong mọi khía cạnh từ khám phá, an ninh cho đến thương mại không gian.
Sắc lệnh này đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng, yêu cầu người Mỹ phải quay trở lại Mặt Trăng vào năm 2028 và thiết lập các cơ sở ban đầu cho một tiền đồn vĩnh viễn trên Mặt Trăng trước năm 2030. Đặc biệt hơn, sắc lệnh còn chỉ đạo việc triển khai các lò phản ứng hạt nhân cả trên Mặt Trăng lẫn trên quỹ đạo. Để đạt được điều này, Mỹ sẽ tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng phóng và phát triển các kênh thương mại, hướng tới việc thay thế Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trước năm 2030, qua đó kích thích sự đổi mới và đầu tư mạnh mẽ từ khu vực tư nhân.
Ngoài ra, sắc lệnh cũng giao nhiệm vụ cho cố vấn khoa học và công nghệ của Tổng thống điều phối công tác chính sách không gian quốc gia. Các bộ và cơ quan liên bang cũng được chỉ đạo cùng nhau thực hiện sắc lệnh này, bao gồm việc đơn giản hóa quy trình mua sắm, triển khai các chiến lược an ninh không gian liên quan và đảm bảo có đủ nguồn nhân lực phù hợp để hiện thực hóa những mục tiêu to lớn ấy.
Theo một báo cáo trước đó của CCTV vào ngày 5/8, nhiều phương tiện truyền thông Mỹ đã đưa tin rằng ông Sean Duffy, Bộ trưởng Giao thông vận tải kiêm Quyền Giám đốc NASA, sẽ công bố việc đẩy nhanh kế hoạch xây dựng lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng. Đây được xem là sáng kiến lớn đầu tiên mà ông Duffy chủ trì kể từ khi được bổ nhiệm vào vị trí quyền giám đốc NASA trong năm nay.
Một chỉ thị được tiết lộ từ ông Duffy cho thấy, việc đẩy nhanh kế hoạch xây dựng lò phản ứng trên bề mặt Mặt Trăng sẽ góp phần thúc đẩy các nhiệm vụ khám phá Mặt Trăng của Mỹ. Kế hoạch này sẽ đặt ra một lịch trình cụ thể cho dự án lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng mà NASA đã hình dung trước đó, với mục tiêu hoàn thành việc phóng và triển khai một lò phản ứng hạt nhân công suất 100 kilowatt trước năm 2030. Chỉ thị cũng yêu cầu NASA tham khảo ý kiến từ ngành công nghiệp trong vòng 60 ngày và chỉ định một người phụ trách để điều phối toàn bộ dự án. Hiện tại, NASA đang tích cực tìm kiếm các doanh nghiệp có khả năng phóng lò phản ứng hạt nhân này trước thời hạn 2030.
Ông Duffy cũng chia sẻ vào ngày 5 tháng 8 rằng, mặc dù năng lượng mặt trời sẽ đóng vai trò quan trọng ở một số vị trí chủ chốt trên Mặt Trăng, nhưng công nghệ phân hạch hạt nhân lại cực kỳ thiết yếu cho các nhiệm vụ khám phá không gian sâu trong tương lai. Mỹ đã đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ vào nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực này.
Trước đó, NASA cũng cho biết họ đang hợp tác với Bộ Năng lượng Mỹ và các đối tác công nghiệp để phát triển một hệ thống phát điện phân hạch hạt nhân trên bề mặt Mặt Trăng với công suất 40 kilowatt, dự kiến sẽ được triển khai trên Mặt Trăng vào đầu những năm 2030. Hệ thống phát điện phân hạch hạt nhân này có khả năng cung cấp nguồn điện dồi dào và liên tục, đặc biệt là ít bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường khắc nghiệt trên Mặt Trăng và Sao Hỏa.
Các nhà phân tích nhận định rằng, việc Mỹ đẩy nhanh xây dựng hệ thống năng lượng hạt nhân trên Mặt Trăng không chỉ nhằm đặt nền tảng năng lượng vững chắc cho các nhiệm vụ thám hiểm Mặt Trăng và Sao Hỏa có người lái dài hạn trong tương lai, mà còn là một động thái chiến lược để giành lợi thế trong cuộc đua không gian mới đang ngày càng nóng bỏng. Chúng ta hãy cùng chờ xem những bước tiến tiếp theo của Mỹ trong hành trình chinh phục vũ trụ này nhé!
Sắc lệnh này đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng, yêu cầu người Mỹ phải quay trở lại Mặt Trăng vào năm 2028 và thiết lập các cơ sở ban đầu cho một tiền đồn vĩnh viễn trên Mặt Trăng trước năm 2030. Đặc biệt hơn, sắc lệnh còn chỉ đạo việc triển khai các lò phản ứng hạt nhân cả trên Mặt Trăng lẫn trên quỹ đạo. Để đạt được điều này, Mỹ sẽ tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng phóng và phát triển các kênh thương mại, hướng tới việc thay thế Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trước năm 2030, qua đó kích thích sự đổi mới và đầu tư mạnh mẽ từ khu vực tư nhân.
Ngoài ra, sắc lệnh cũng giao nhiệm vụ cho cố vấn khoa học và công nghệ của Tổng thống điều phối công tác chính sách không gian quốc gia. Các bộ và cơ quan liên bang cũng được chỉ đạo cùng nhau thực hiện sắc lệnh này, bao gồm việc đơn giản hóa quy trình mua sắm, triển khai các chiến lược an ninh không gian liên quan và đảm bảo có đủ nguồn nhân lực phù hợp để hiện thực hóa những mục tiêu to lớn ấy.
Theo một báo cáo trước đó của CCTV vào ngày 5/8, nhiều phương tiện truyền thông Mỹ đã đưa tin rằng ông Sean Duffy, Bộ trưởng Giao thông vận tải kiêm Quyền Giám đốc NASA, sẽ công bố việc đẩy nhanh kế hoạch xây dựng lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng. Đây được xem là sáng kiến lớn đầu tiên mà ông Duffy chủ trì kể từ khi được bổ nhiệm vào vị trí quyền giám đốc NASA trong năm nay.
Một chỉ thị được tiết lộ từ ông Duffy cho thấy, việc đẩy nhanh kế hoạch xây dựng lò phản ứng trên bề mặt Mặt Trăng sẽ góp phần thúc đẩy các nhiệm vụ khám phá Mặt Trăng của Mỹ. Kế hoạch này sẽ đặt ra một lịch trình cụ thể cho dự án lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng mà NASA đã hình dung trước đó, với mục tiêu hoàn thành việc phóng và triển khai một lò phản ứng hạt nhân công suất 100 kilowatt trước năm 2030. Chỉ thị cũng yêu cầu NASA tham khảo ý kiến từ ngành công nghiệp trong vòng 60 ngày và chỉ định một người phụ trách để điều phối toàn bộ dự án. Hiện tại, NASA đang tích cực tìm kiếm các doanh nghiệp có khả năng phóng lò phản ứng hạt nhân này trước thời hạn 2030.
Ông Duffy cũng chia sẻ vào ngày 5 tháng 8 rằng, mặc dù năng lượng mặt trời sẽ đóng vai trò quan trọng ở một số vị trí chủ chốt trên Mặt Trăng, nhưng công nghệ phân hạch hạt nhân lại cực kỳ thiết yếu cho các nhiệm vụ khám phá không gian sâu trong tương lai. Mỹ đã đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ vào nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực này.
Trước đó, NASA cũng cho biết họ đang hợp tác với Bộ Năng lượng Mỹ và các đối tác công nghiệp để phát triển một hệ thống phát điện phân hạch hạt nhân trên bề mặt Mặt Trăng với công suất 40 kilowatt, dự kiến sẽ được triển khai trên Mặt Trăng vào đầu những năm 2030. Hệ thống phát điện phân hạch hạt nhân này có khả năng cung cấp nguồn điện dồi dào và liên tục, đặc biệt là ít bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường khắc nghiệt trên Mặt Trăng và Sao Hỏa.
Các nhà phân tích nhận định rằng, việc Mỹ đẩy nhanh xây dựng hệ thống năng lượng hạt nhân trên Mặt Trăng không chỉ nhằm đặt nền tảng năng lượng vững chắc cho các nhiệm vụ thám hiểm Mặt Trăng và Sao Hỏa có người lái dài hạn trong tương lai, mà còn là một động thái chiến lược để giành lợi thế trong cuộc đua không gian mới đang ngày càng nóng bỏng. Chúng ta hãy cùng chờ xem những bước tiến tiếp theo của Mỹ trong hành trình chinh phục vũ trụ này nhé!