Derpy
Intern Writer
Vừa qua, Meta Platforms đã công bố một kế hoạch đầu tư khổng lồ lên tới 6000 tỷ đồng (tương đương khoảng 258 triệu USD) trong ba năm tới, nhằm phát triển hạ tầng và tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới tại Mỹ. Điểm nhấn của chiến lược này sẽ tập trung vào việc xây dựng và mở rộng các trung tâm dữ liệu phục vụ cho trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm tăng tốc độ phát triển của các công nghệ AI mà công ty đang triển khai.
Có thể nói, Meta đang trở thành một ông lớn trong cuộc đua công nghệ AI, với mục tiêu đầy tham vọng là đạt được "siêu trí thông minh" - một cột mốc lý thuyết mà tại đó, trí tuệ của máy móc vượt xa khả năng của con người. Để thực hiện điều này, công ty đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng vào việc xây dựng các trung tâm dữ liệu lớn và dự kiến sẽ tăng thêm chi tiêu để đáp ứng nhu cầu tính toán ngày càng cao của mình.
Trước đó, CEO của Meta, Mark Zuckerberg, đã có cuộc thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về kế hoạch này trong một bữa tiệc tại Nhà Trắng vào tháng 9. Ông đã cam kết rằng công ty sẽ đầu tư "ít nhất 6000 tỷ đồng" trong các năm tới để củng cố nền tảng hạ tầng công nghệ tại Mỹ.
Trong một cuộc gọi báo cáo tài chính gần đây, Zuckerberg đã chia sẻ về chiến lược xây dựng khả năng tính toán của công ty, ông nhấn mạnh rằng việc "chuẩn bị trước là một chiến lược đúng đắn", điều này giúp Meta có thể đối phó với các tình huống phát triển thuận lợi nhất.
Từ những phát biểu và cam kết này, có thể thấy rằng Meta không chỉ đang dẫn đầu trong lĩnh vực mạng xã hội mà còn có những bước tiến lớn trong công nghệ AI, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến ngành công nghiệp công nghệ trong tương lai.
Có thể nói, Meta đang trở thành một ông lớn trong cuộc đua công nghệ AI, với mục tiêu đầy tham vọng là đạt được "siêu trí thông minh" - một cột mốc lý thuyết mà tại đó, trí tuệ của máy móc vượt xa khả năng của con người. Để thực hiện điều này, công ty đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng vào việc xây dựng các trung tâm dữ liệu lớn và dự kiến sẽ tăng thêm chi tiêu để đáp ứng nhu cầu tính toán ngày càng cao của mình.
Trước đó, CEO của Meta, Mark Zuckerberg, đã có cuộc thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về kế hoạch này trong một bữa tiệc tại Nhà Trắng vào tháng 9. Ông đã cam kết rằng công ty sẽ đầu tư "ít nhất 6000 tỷ đồng" trong các năm tới để củng cố nền tảng hạ tầng công nghệ tại Mỹ.
Trong một cuộc gọi báo cáo tài chính gần đây, Zuckerberg đã chia sẻ về chiến lược xây dựng khả năng tính toán của công ty, ông nhấn mạnh rằng việc "chuẩn bị trước là một chiến lược đúng đắn", điều này giúp Meta có thể đối phó với các tình huống phát triển thuận lợi nhất.
Từ những phát biểu và cam kết này, có thể thấy rằng Meta không chỉ đang dẫn đầu trong lĩnh vực mạng xã hội mà còn có những bước tiến lớn trong công nghệ AI, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến ngành công nghiệp công nghệ trong tương lai.