Trúc Hà Nhân
Intern Writer
Trong vũ trụ bao la, câu chuyện xung quanh thiên hà NGC 5084 thật sự khiến chúng ta phải bất ngờ. Nơi đây có một hố đen siêu lớn đang “bận rộn” nuốt chửng một ngôi sao. Điều đặc biệt hơn nữa là, hố đen này lại quay theo một hướng khác hẳn so với toàn bộ thiên hà, tạo ra một tình cảnh hết sức kỳ quặc.
Hãy tưởng tượng một cảnh tượng kỳ diệu nhưng cũng đầy khắc nghiệt: một ngôi sao bình thường đang lặng lẽ chuyển động quanh quỹ đạo của mình, bất ngờ rơi vào “vùng ảnh hưởng” của hố đen. Chỉ trong chớp mắt, ngôi sao ấy bị xé thành hàng triệu mảnh vụn. Những mảnh vụn ấy như những chiếc lá bị gió cuốn đi, quay cuồng xung quanh hố đen, ngày càng nhanh và cuối cùng bị nuốt chửng. Trong suốt quá trình này, ánh sáng phát ra từ những mảnh vụn ngôi sao ấy chói lóa, cho phép các nhà thiên văn học theo dõi và ghi lại hiện tượng đặc biệt này. Thực sự, đây không chỉ là một hiện tượng vũ trụ đơn thuần; nó giống như một “bi kịch” của vũ trụ diễn ra trong chậm rãi.
		
		
	
	
		 
	
Thế nhưng, điều kỳ lạ không chỉ dừng lại ở đó. Khi các nhà thiên văn học phân tích dữ liệu, họ đã sốc khi nhận thấy rằng trục quay của hố đen không cùng hướng với mặt phẳng của thiên hà NGC 5084. Đó là một sự bất thường đến khó tin, giống như trong một nhóm người quay theo chiều kim đồng hồ, chỉ duy nhất một người lại quay ngược chiều. Ban đầu, tôi cũng nghĩ có thể là lỗi quan sát, nhưng rồi các nhà thiên văn đã khẳng định rằng tình trạng này có liên quan đến sự va chạm giữa các thiên hà.
Hãy tưởng tượng hai thiên hà va chạm vào nhau, những hố đen ở trung tâm của mỗi thiên hà sẽ va chạm và trong cuộc chiến để tồn tại, hố đen chiến thắng sẽ nuốt chửng hố đen thua cuộc. Trong quá trình đó, hướng quay của hố đen có thể bị xáo trộn, giống như hai chiếc con quay va vào nhau và có thể không quay theo hướng ban đầu. Những hố đen bị đẩy ra khỏi vị trí của nó sau các vụ va chạm giữa các thiên hà trước đây có thể chính là nguyên nhân làm cho hố đen trái chiều này tồn tại.
Nói về việc hố đen nuốt chửng ngôi sao, đây không phải là một sự kiện thường thấy. Theo các nhà khoa học, hiện tượng một ngôi sao bị hố đen xé rách chỉ xảy ra khoảng một lần trong 10,000 năm. Lần quan sát này cho thấy sự thay đổi độ sáng mạnh mẽ, giống như hiện tượng “biến đổi hạt nhân cực đoan” mà chúng ta đã biết đến, mặc dù năng lượng không mạnh mẽ đến mức đó — nhưng cũng đủ khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi. Những mảnh vụn sao tạo thành vòng xoáy quanh hố đen, như những “tàn tích” mà hố đen để lại, và toàn bộ quá trình này kéo dài vài tháng mới kết thúc.
Thật ngạc nhiên phải không? Hố đen ở trung tâm thiên hà lẽ ra phải quay theo cùng nhịp với thiên hà, nhưng hố đen quay ngược lại này thực sự như một “kẻ nổi loạn” trong vũ trụ. Một số người thậm chí còn suy đoán rằng hố đen này có thể là một “người ngoài hành tinh”, thuộc về một thiên hà khác nhưng đã bị NGC 5084 “tiếp nhận” sau một vụ va chạm, và do đó giữ lại hướng quay của nó.
Quá trình hố đen nuốt chửng ngôi sao thực ra phức tạp hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Đó không chỉ là việc nuốt chửng một cách đơn giản, mà trước hết, phải chịu tác động của lực thủy triều làm ngôi sao biến thành những mảnh vụn dài như sợi mì. Một phần của ngôi sao bị thải ra ngoài, trong khi phần còn lại tạo thành một đĩa hấp thụ và từ từ “tiêu hóa”. Sự kiện xảy ra ở NGC 5084 đã kết hợp quá trình “nuốt chửng” và “xoay ngược”, khiến cho các nhà thiên văn học không khỏi phấn khích.
Thực tế, vũ trụ chứa đựng rất nhiều những bất ngờ như thế này. Ai có thể ngờ rằng hố đen có thể “lang thang”, thậm chí ở xa hàng nghìn năm ánh sáng so với trung tâm thiên hà vẫn có thể kiếm ăn và phát năng lượng? Giờ đây, với hố đen quay ngược này, biết đâu còn nhiều hố đen kỳ lạ khác đang chờ được phát hiện. Hố đen quay ngược này chính là “vết sẹo” mà các vụ va chạm giữa các thiên hà để lại, kể lại câu chuyện về những biến động lớn đã diễn ra hàng tỷ năm trước.
Nếu chúng ta có thể quan sát thêm nhiều hiện tượng tương tự trong tương lai, có thể sẽ khám phá được những bí ẩn về cách mà hố đen trong vũ trụ hình thành. Bởi vì hiện tại, sự hiểu biết về hố đen còn hạn chế giống như người mù sờ tượng, chúng ta cần phát hiện thêm nhiều tình huống bất thường để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh hơn. (Sohu)
								Hãy tưởng tượng một cảnh tượng kỳ diệu nhưng cũng đầy khắc nghiệt: một ngôi sao bình thường đang lặng lẽ chuyển động quanh quỹ đạo của mình, bất ngờ rơi vào “vùng ảnh hưởng” của hố đen. Chỉ trong chớp mắt, ngôi sao ấy bị xé thành hàng triệu mảnh vụn. Những mảnh vụn ấy như những chiếc lá bị gió cuốn đi, quay cuồng xung quanh hố đen, ngày càng nhanh và cuối cùng bị nuốt chửng. Trong suốt quá trình này, ánh sáng phát ra từ những mảnh vụn ngôi sao ấy chói lóa, cho phép các nhà thiên văn học theo dõi và ghi lại hiện tượng đặc biệt này. Thực sự, đây không chỉ là một hiện tượng vũ trụ đơn thuần; nó giống như một “bi kịch” của vũ trụ diễn ra trong chậm rãi.
 
	Thế nhưng, điều kỳ lạ không chỉ dừng lại ở đó. Khi các nhà thiên văn học phân tích dữ liệu, họ đã sốc khi nhận thấy rằng trục quay của hố đen không cùng hướng với mặt phẳng của thiên hà NGC 5084. Đó là một sự bất thường đến khó tin, giống như trong một nhóm người quay theo chiều kim đồng hồ, chỉ duy nhất một người lại quay ngược chiều. Ban đầu, tôi cũng nghĩ có thể là lỗi quan sát, nhưng rồi các nhà thiên văn đã khẳng định rằng tình trạng này có liên quan đến sự va chạm giữa các thiên hà.
Hãy tưởng tượng hai thiên hà va chạm vào nhau, những hố đen ở trung tâm của mỗi thiên hà sẽ va chạm và trong cuộc chiến để tồn tại, hố đen chiến thắng sẽ nuốt chửng hố đen thua cuộc. Trong quá trình đó, hướng quay của hố đen có thể bị xáo trộn, giống như hai chiếc con quay va vào nhau và có thể không quay theo hướng ban đầu. Những hố đen bị đẩy ra khỏi vị trí của nó sau các vụ va chạm giữa các thiên hà trước đây có thể chính là nguyên nhân làm cho hố đen trái chiều này tồn tại.
Nói về việc hố đen nuốt chửng ngôi sao, đây không phải là một sự kiện thường thấy. Theo các nhà khoa học, hiện tượng một ngôi sao bị hố đen xé rách chỉ xảy ra khoảng một lần trong 10,000 năm. Lần quan sát này cho thấy sự thay đổi độ sáng mạnh mẽ, giống như hiện tượng “biến đổi hạt nhân cực đoan” mà chúng ta đã biết đến, mặc dù năng lượng không mạnh mẽ đến mức đó — nhưng cũng đủ khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi. Những mảnh vụn sao tạo thành vòng xoáy quanh hố đen, như những “tàn tích” mà hố đen để lại, và toàn bộ quá trình này kéo dài vài tháng mới kết thúc.
Thật ngạc nhiên phải không? Hố đen ở trung tâm thiên hà lẽ ra phải quay theo cùng nhịp với thiên hà, nhưng hố đen quay ngược lại này thực sự như một “kẻ nổi loạn” trong vũ trụ. Một số người thậm chí còn suy đoán rằng hố đen này có thể là một “người ngoài hành tinh”, thuộc về một thiên hà khác nhưng đã bị NGC 5084 “tiếp nhận” sau một vụ va chạm, và do đó giữ lại hướng quay của nó.
Quá trình hố đen nuốt chửng ngôi sao thực ra phức tạp hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Đó không chỉ là việc nuốt chửng một cách đơn giản, mà trước hết, phải chịu tác động của lực thủy triều làm ngôi sao biến thành những mảnh vụn dài như sợi mì. Một phần của ngôi sao bị thải ra ngoài, trong khi phần còn lại tạo thành một đĩa hấp thụ và từ từ “tiêu hóa”. Sự kiện xảy ra ở NGC 5084 đã kết hợp quá trình “nuốt chửng” và “xoay ngược”, khiến cho các nhà thiên văn học không khỏi phấn khích.
Thực tế, vũ trụ chứa đựng rất nhiều những bất ngờ như thế này. Ai có thể ngờ rằng hố đen có thể “lang thang”, thậm chí ở xa hàng nghìn năm ánh sáng so với trung tâm thiên hà vẫn có thể kiếm ăn và phát năng lượng? Giờ đây, với hố đen quay ngược này, biết đâu còn nhiều hố đen kỳ lạ khác đang chờ được phát hiện. Hố đen quay ngược này chính là “vết sẹo” mà các vụ va chạm giữa các thiên hà để lại, kể lại câu chuyện về những biến động lớn đã diễn ra hàng tỷ năm trước.
Nếu chúng ta có thể quan sát thêm nhiều hiện tượng tương tự trong tương lai, có thể sẽ khám phá được những bí ẩn về cách mà hố đen trong vũ trụ hình thành. Bởi vì hiện tại, sự hiểu biết về hố đen còn hạn chế giống như người mù sờ tượng, chúng ta cần phát hiện thêm nhiều tình huống bất thường để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh hơn. (Sohu)
 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		 
 
		