Liệu Samsung có đảm bảo được vị thế là công ty dẫn đầu ngành điện tử toàn cầu?

Homelander The Seven
Homelander The Seven
Phản hồi: 0

Homelander The Seven

I will laser every f****** one of you!
Trong khi kinh doanh bán dẫn vốn được xem là tâm chấn cuộc khủng hoảng tại Samsung Electronics đang có những dấu hiệu phục hồi nhờ ký được nhiều hợp đồng lớn, 1 hồi chuông cảnh báo khác lại đang vang lên từ mảng kinh doanh TV. Sự truy đuổi quyết liệt của Trung Quốc đã được dự báo từ trước, nhưng tốc độ xâm chiếm thị trường nhanh đến mức đáng báo động.

Vào ngày 15, các nguồn tin trong ngành cho biết Phòng Đánh giá Kinh doanh của Samsung Global Research đã bắt đầu cuộc "đại phẫu" đối với bộ phận Màn hình Hiển thị (VD) phụ trách TV. Đây là tổ chức mới được thành lập vào cuối năm ngoái, từng tiến hành 1 cuộc đánh giá tương tự đối với mảng bán dẫn vào đầu năm nay khi hiệu suất xuống dốc nghiêm trọng.

1758015407925.png


Vào thời điểm đó, bán dẫn Samsung bị đánh giá là đã "đánh mất siêu khoảng cách" trước đối thủ. Bán dẫn không chỉ là mảng kinh doanh chính mà còn là lĩnh vực mà Samsung từng làm tốt nhất. Tuy nhiên, phản ứng chậm chạp với sự bùng nổ của bộ nhớ băng thông cao (HBM) trong kỷ nguyên AI đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh. Lợi nhuận hoạt động SK Hynix đã bỏ xa Samsung tới 15 nghìn tỷ won. Samsung thậm chí phải trải qua nỗi đau mất ngôi vị số một thị phần DRAM sau 33 năm. Mảng bán dẫn phi bộ nhớ cũng ngày càng bị đối thủ bỏ xa. Thị phần đúc chip TSMC đã lên tới 70.2%, trong khi Samsung chỉ còn 7.3%. Bộ phận System LSI với sản phẩm chủ lực là chip Exynos cũng gặp khó khăn, còn không được trang bị trên chính flagship Galaxy S25 đầu năm nay. Cảm biến hình ảnh tiếp tục bị Sony cho hít khói về thị phần toàn cầu.

Tuy nhiên, sức cạnh tranh của bán dẫn đang dần có dấu hiệu phục hồi. Hoạt động đúc chip vốn thua lỗ liên miên, gần đây đã liên tiếp giành được các hợp đồng lớn với khách hàng toàn cầu như Tesla (hợp đồng trị giá 23 nghìn tỷ won) và Apple. Chip Exynos dù đã thất bại với S25, lần đầu được trang bị trên điện thoại gập Galaxy Z Flip 7 và đang nhắm đến việc quay trở lại trên Galaxy S26. Trong cuộc chiến HBM4 sắp tới, Samsung cũng đang nỗ lực lật ngược tình thế bằng cách áp dụng quy trình DRAM 10nm thế hệ thứ sáu và đúc chip 4nm tiên tiến hơn đối thủ, 1 động thái có thể trở thành "kẻ thay đổi cuộc chơi" nếu thành công.

Samsung TV Neo QLED QN100B 1.jpg


Vấn đề bây giờ lại là kinh doanh TV. Samsung đã thống trị thị trường TV toàn cầu trong 19 năm liên tiếp. Nhưng "thành trì" đó đang có nguy cơ sụp đổ. Các công ty Trung Quốc trỗi dậy một cách đáng sợ và ngay cả danh hiệu "nhà vô địch 20 năm" cũng đang bị đe dọa. Đây có lẽ là lý do chính đằng sau cuộc "đại phẫu thuật" lần này.


Mặc dù Samsung vẫn giữ vị trí số một về thị phần nhưng khoảng cách đang bị thu hẹp một cách chóng mặt. Về sản lượng xuất xưởng, tổng thị phần của Trung Quốc gồm TCL, Hisense và Xiaomi đạt 31.3%, đã lần đầu tiên vượt qua tổng thị phần của Samsung và LG (28.4%) vào năm ngoái. Mối đe dọa từ Trung Quốc cũng phản ánh vào kết quả kinh doanh. Doanh thu bộ phận VD trong quý 2 đã giảm 7% so với cùng kỳ, lợi nhuận hoạt động sụt giảm mạnh chỉ còn 1 nửa cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà phân tích thậm chí còn đưa ra 1 dự báo táo bạo rằng Trung Quốc có thể sẽ vượt qua Samsung về sản lượng TV xuất xưởng ngay trong năm tới. CEO Lee Choong-hoon của UBI Research đã nhận định: "Nếu nhìn vào xu hướng xuất xưởng TV, Samsung đã giảm từ mức 50 triệu chiếc vào năm 2020 xuống còn khoảng 35 triệu vào năm ngoái. Có những phân tích cho rằng vào năm 2026, Hisense của Trung Quốc sẽ vượt mặt Samsung. Đến năm 2028, ngay cả TCL cũng sẽ vượt qua Samsung." Cuộc chiến giành giật ngôi vương trên thị trường TV đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9saWV1LXNhbXN1bmctY28tZGFtLWJhby1kdW9jLXZpLXRoZS1sYS1jb25nLXR5LWRhbi1kYXUtbmdhbmgtZGllbi10dS10b2FuLWNhdS42OTM0NC8=
Top