Đó là cảnh báo vừa được liên minh tình báo Five Eyes đưa ra, theo Financial Times ngày 23/6. Five Eyes gồm 5 quốc gia: Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand, và đây là liên minh tình báo lớn nhất thế giới.
Thông điệp cốt lõi rất rõ: các đối thủ của phương Tây đang dùng AI để phát triển công cụ tấn công mạng ngày càng phức tạp, có thể nhắm vào nhiều mục tiêu cùng lúc và vượt qua hệ thống phòng thủ hiện có. Nếu các chính phủ và doanh nghiệp phương Tây không tích hợp AI vào an ninh mạng ngay bây giờ, rủi ro sẽ tăng lên nhanh chóng và hoàn toàn có thể tránh được.
Tuyên bố chung viết thẳng: "Thời gian chúng ta có không phải là nhiều năm, mà chỉ là vài tháng."
Điều đáng chú ý là Five Eyes không nêu tên bất kỳ quốc gia nào như Trung Quốc hay Nga, dù thông điệp ngầm khá rõ. Tuyên bố cũng không nói rõ các chính phủ phương Tây sẽ tự làm gì, mà chủ yếu kêu gọi các công ty tư nhân gánh phần lớn chi phí và rủi ro phòng thủ, một thông lệ không mới.
Trong thực tế, cuộc đua AI trong không gian mạng đã bắt đầu từ cả hai phía. Tháng 5 vừa qua, nhóm tình báo mối đe dọa của Google xác nhận đã chặn một cuộc tấn công trong đó kẻ tấn công dùng AI để tự tìm ra lỗ hổng hệ thống chưa từng được biết đến, rồi khai thác ngay lỗ hổng đó. Một tuần trước tuyên bố Five Eyes, Mỹ yêu cầu Anthropic (công ty AI tạo ra Claude) hạn chế nhân viên nước ngoài tiếp cận các mô hình AI mạnh nhất, với lý do rủi ro rò rỉ.
Điều Five Eyes không đề cập: theo Financial Times, Lầu Năm Góc cũng đang lên kế hoạch dùng AI để dò tìm lỗ hổng trong cơ sở hạ tầng quan trọng của các đối thủ, bao gồm lưới điện của Trung Quốc. Trung Quốc từng cáo buộc Mỹ dùng Đức, Hàn Quốc, Singapore và Hà Lan làm bàn đạp để tấn công mạng vào Trung Quốc.
Cuộc chạy đua AI trong không gian mạng đang diễn ra theo cả hai chiều. Tuyên bố của Five Eyes là lời thúc giục hành động, nhưng cũng phản ánh một thực tế phức tạp hơn nhiều so với những gì được nói ra
Thông điệp cốt lõi rất rõ: các đối thủ của phương Tây đang dùng AI để phát triển công cụ tấn công mạng ngày càng phức tạp, có thể nhắm vào nhiều mục tiêu cùng lúc và vượt qua hệ thống phòng thủ hiện có. Nếu các chính phủ và doanh nghiệp phương Tây không tích hợp AI vào an ninh mạng ngay bây giờ, rủi ro sẽ tăng lên nhanh chóng và hoàn toàn có thể tránh được.
Tuyên bố chung viết thẳng: "Thời gian chúng ta có không phải là nhiều năm, mà chỉ là vài tháng."
Điều đáng chú ý là Five Eyes không nêu tên bất kỳ quốc gia nào như Trung Quốc hay Nga, dù thông điệp ngầm khá rõ. Tuyên bố cũng không nói rõ các chính phủ phương Tây sẽ tự làm gì, mà chủ yếu kêu gọi các công ty tư nhân gánh phần lớn chi phí và rủi ro phòng thủ, một thông lệ không mới.
Trong thực tế, cuộc đua AI trong không gian mạng đã bắt đầu từ cả hai phía. Tháng 5 vừa qua, nhóm tình báo mối đe dọa của Google xác nhận đã chặn một cuộc tấn công trong đó kẻ tấn công dùng AI để tự tìm ra lỗ hổng hệ thống chưa từng được biết đến, rồi khai thác ngay lỗ hổng đó. Một tuần trước tuyên bố Five Eyes, Mỹ yêu cầu Anthropic (công ty AI tạo ra Claude) hạn chế nhân viên nước ngoài tiếp cận các mô hình AI mạnh nhất, với lý do rủi ro rò rỉ.
Điều Five Eyes không đề cập: theo Financial Times, Lầu Năm Góc cũng đang lên kế hoạch dùng AI để dò tìm lỗ hổng trong cơ sở hạ tầng quan trọng của các đối thủ, bao gồm lưới điện của Trung Quốc. Trung Quốc từng cáo buộc Mỹ dùng Đức, Hàn Quốc, Singapore và Hà Lan làm bàn đạp để tấn công mạng vào Trung Quốc.
Cuộc chạy đua AI trong không gian mạng đang diễn ra theo cả hai chiều. Tuyên bố của Five Eyes là lời thúc giục hành động, nhưng cũng phản ánh một thực tế phức tạp hơn nhiều so với những gì được nói ra