Bùi Minh Nhật
Intern Writer
Triều Tiên vừa khai trương khu nghỉ dưỡng ven biển Wonsan Kalma dự án du lịch quy mô lớn được lãnh đạo Kim Jong Un đặc biệt quan tâm. Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 3/7, khu nghỉ dưỡng này bắt đầu đón khách trong nước và dự kiến sẽ chào đón đoàn khách du lịch Nga đầu tiên vào ngày 7/7.
Được mệnh danh là “Waikiki của Triều Tiên”, khu du lịch Wonsan Kalma nằm trên bờ biển phía đông và có sức chứa gần 20.000 người. Hãng thông tấn KCNA cho biết, hàng nghìn người dân Triều Tiên từ khắp nơi đã đổ về đây tận hưởng bãi biển, hồ bơi và các công trình hiện đại với hơn 400 tòa nhà được thiết kế nghệ thuật dọc bờ cát trắng. Họ “tràn đầy niềm vui khi trải nghiệm một cấp độ văn minh mới”, KCNA nhấn mạnh.
Theo Yonhap, khu nghỉ dưỡng này sẽ dần mở rộng hoạt động, bắt đầu với khách du lịch Nga. Bộ Thống nhất Hàn Quốc dự báo lượng khách quốc tế ban đầu còn hạn chế, với tối đa khoảng 170 người mỗi ngày do hạn chế chuyến bay.
Triều Tiên đẩy mạnh du lịch, mở rộng hợp tác với Nga
Những hình ảnh được KCNA công bố trước đó cho thấy ông Kim Jong Un cùng vợ Ri Sol Ju và con gái Ju Ae đã đến kiểm tra khu nghỉ dưỡng, ngồi ghế quan sát trò chơi trượt nước. Hôm 29/6, ông Kim khẳng định việc hoàn thiện khu du lịch này là “một trong những thành công lớn nhất trong năm nay” và cho biết Triều Tiên sẽ tiếp tục xây dựng thêm nhiều khu nghỉ dưỡng lớn trong thời gian tới.
Triều Tiên coi du lịch là nguồn thu ngoại tệ quan trọng. Việc khánh thành khu nghỉ dưỡng Wonsan Kalma diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng và Moscow ngày càng thắt chặt quan hệ kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Năm ngoái, Triều Tiên đã mở lại biên giới và cho phép khách du lịch Nga trở lại sau gần 4 năm đóng cửa vì đại dịch.
Tuy nhiên, ngành du lịch Triều Tiên vốn đã bị hạn chế ngay cả trước Covid-19, với khoảng 5.000 khách phương Tây mỗi năm, trong khi lượng khách Trung Quốc lớn hơn nhiều. Sau vụ một du khách Hàn Quốc bị bắn chết tại khu du lịch Núi Kumgang năm 2008, các tour du lịch lớn giữa hai miền Triều Tiên cũng bị đình chỉ.
Việc đón khách Nga trở lại được xem là nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm phục hồi ngành du lịch và tranh thủ ngoại tệ, nhất là trong bối cảnh quan hệ Triều Tiên và Nga đang ngày càng gắn bó. (yahoo)
Được mệnh danh là “Waikiki của Triều Tiên”, khu du lịch Wonsan Kalma nằm trên bờ biển phía đông và có sức chứa gần 20.000 người. Hãng thông tấn KCNA cho biết, hàng nghìn người dân Triều Tiên từ khắp nơi đã đổ về đây tận hưởng bãi biển, hồ bơi và các công trình hiện đại với hơn 400 tòa nhà được thiết kế nghệ thuật dọc bờ cát trắng. Họ “tràn đầy niềm vui khi trải nghiệm một cấp độ văn minh mới”, KCNA nhấn mạnh.

Theo Yonhap, khu nghỉ dưỡng này sẽ dần mở rộng hoạt động, bắt đầu với khách du lịch Nga. Bộ Thống nhất Hàn Quốc dự báo lượng khách quốc tế ban đầu còn hạn chế, với tối đa khoảng 170 người mỗi ngày do hạn chế chuyến bay.
Triều Tiên đẩy mạnh du lịch, mở rộng hợp tác với Nga
Những hình ảnh được KCNA công bố trước đó cho thấy ông Kim Jong Un cùng vợ Ri Sol Ju và con gái Ju Ae đã đến kiểm tra khu nghỉ dưỡng, ngồi ghế quan sát trò chơi trượt nước. Hôm 29/6, ông Kim khẳng định việc hoàn thiện khu du lịch này là “một trong những thành công lớn nhất trong năm nay” và cho biết Triều Tiên sẽ tiếp tục xây dựng thêm nhiều khu nghỉ dưỡng lớn trong thời gian tới.
Triều Tiên coi du lịch là nguồn thu ngoại tệ quan trọng. Việc khánh thành khu nghỉ dưỡng Wonsan Kalma diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng và Moscow ngày càng thắt chặt quan hệ kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Năm ngoái, Triều Tiên đã mở lại biên giới và cho phép khách du lịch Nga trở lại sau gần 4 năm đóng cửa vì đại dịch.
Tuy nhiên, ngành du lịch Triều Tiên vốn đã bị hạn chế ngay cả trước Covid-19, với khoảng 5.000 khách phương Tây mỗi năm, trong khi lượng khách Trung Quốc lớn hơn nhiều. Sau vụ một du khách Hàn Quốc bị bắn chết tại khu du lịch Núi Kumgang năm 2008, các tour du lịch lớn giữa hai miền Triều Tiên cũng bị đình chỉ.
Việc đón khách Nga trở lại được xem là nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm phục hồi ngành du lịch và tranh thủ ngoại tệ, nhất là trong bối cảnh quan hệ Triều Tiên và Nga đang ngày càng gắn bó. (yahoo)