Khi Phòng Đánh giá Kinh doanh của Samsung do CEO Choi Yoon-ho đứng đầu một lần nữa thể hiện sự tồn tại của mình, một bầu không khí căng thẳng đang bao trùm toàn bộ tập đoàn. Mọi chuyện bắt đầu khi họ khởi động một cuộc "tư vấn" đối với bộ phận kinh doanh TV của Samsung Electronics. Đây là trường hợp thứ hai nối tiếp cuộc đánh giá đối với bộ phận System LSI vào đầu năm. Với việc Phòng Đánh giá Kinh doanh ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động, nội bộ công ty đang dấy lên những lo ngại ai sẽ là mục tiêu tiếp theo, đồng thời cũng theo dõi sát sao sự hình thành của một "tháp điều khiển" quyền lực mới.
Theo các nguồn tin trong ngành vào ngày 17, Phòng Đánh giá Kinh doanh, trực thuộc Samsung Global Research, gần đây đã bắt đầu cuộc tư vấn đối với bộ phận VD phụ trách kinh doanh TV và màn hình của Samsung. Họ có kế hoạch sẽ phân tích tình hình hiện tại dựa trên các báo cáo nội bộ, thúc đẩy việc tái cấu trúc tổ chức cũng như danh mục sản phẩm.
Cuộc đánh giá này được cho là xuất phát từ ý thức khủng hoảng trước sự truy đuổi quyết liệt của các công ty Trung Quốc. Khi những đối thủ vốn chỉ cạnh tranh bằng các sản phẩm giá rẻ giờ đây đang cố gắng xâm chiếm cả thị trường cao cấp, nhu cầu tái cấu trúc lại toàn bộ mảng kinh doanh đã được đặt ra. Triển vọng về kết quả kinh doanh cũng không mấy khả quan. Hyundai Motor Securities dự báo lợi nhuận hoạt động bộ phận VD trong năm nay sẽ giảm mạnh xuống còn 635 tỷ won, chỉ bằng nửa so với con số 1.108 nghìn tỷ won của năm trước.
Tuy nhiên, trong nội bộ tập đoàn, một cảm giác bất an đang lan tỏa. Mọi người đều tò mò về lý do đằng sau động thái bất ngờ của Phòng Đánh giá Kinh doanh nhưng lại tỏ ra rất e dè khi đề cập đến nó. Phía Samsung Electronics cũng rất kín tiếng, không xác nhận bất kỳ chi tiết nào về quá trình tiến hành, thậm chí cả việc có hay không có cuộc đánh giá này. Điều này được cho là phản ánh một nỗi lo sợ rằng việc chia sẻ những thông tin không cần thiết ra bên ngoài có thể sẽ mang lại những bất lợi. Nói cách khác, ngay cả các nhân viên cũng đang cảm nhận được rằng cuộc "tư vấn" này mang một tính chất của một cuộc thanh tra.
Một nguồn tin giấu tên từ Samsung tiết lộ: "Cuộc tư vấn mà bộ phận LSI nhận được vào đầu năm cũng được cho là thực hiện theo yêu cầu của bộ phận DS (Device Solution), nhưng trong nội bộ, mọi người đều đồn đoán rằng đó thực chất là một cuộc thanh tra. Dù mới chỉ bắt đầu, nhưng mọi người đã lo lắng không biết mục tiêu tiếp theo sẽ là ở đâu."
Điều này cho thấy vị thế của Phòng Đánh giá Kinh doanh trong Tập đoàn Samsung đã đạt đến một mức độ đáng kể. Mặc dù khi mới thành lập vào tháng 11 năm ngoái, quy mô của nó không lớn, nhưng chỉ trong vòng một năm, nó đã phát triển mạnh mẽ và gia tăng tầm ảnh hưởng. Đặc biệt, việc các công ty con lớn như Điện tử, Màn hình và Thẻ tín dụng đều đã đổi tên đội kiểm toán thành "đội đánh giá kinh doanh" trong năm nay đã dấy lên những đồn đoán rằng 1 "đường dây chính thức" đã được thiết lập để phối hợp với Phòng Đánh giá Kinh doanh. Cấu trúc này có nghĩa là khi Phòng Đánh giá Kinh doanh đưa ra phương hướng, các tổ chức của các công ty con sẽ phải hành động theo.
Việc cả bán dẫn và TV đều trở thành đối tượng của cuộc tư vấn cũng là một điều khiến các nhân viên cảm thấy áp lực. Mặc dù bề ngoài, lời giải thích luôn là "thực hiện theo yêu cầu", nhưng một cách trùng hợp, các bộ phận bị đánh giá lại chủ yếu là những bộ phận có tính khả thi kinh doanh thấp hoặc kết quả kinh doanh sa sút rõ rệt. Điều này đã dấy lên những nghi ngờ về việc "liệu có thực sự là tự nguyện hay không".
Một người trong ngành nhận định: "Có vẻ như cấu trúc quyền lực bên trong Samsung đang được tái cấu trúc, với Phòng Đánh giá Kinh doanh làm trung tâm. Cần phải theo dõi xem liệu cuộc tư vấn này chỉ đơn thuần là một lời khuyên, hay sẽ có tác động sâu rộng đến cả việc tái cấu trúc bộ phận và nhân sự."
Theo các nguồn tin trong ngành vào ngày 17, Phòng Đánh giá Kinh doanh, trực thuộc Samsung Global Research, gần đây đã bắt đầu cuộc tư vấn đối với bộ phận VD phụ trách kinh doanh TV và màn hình của Samsung. Họ có kế hoạch sẽ phân tích tình hình hiện tại dựa trên các báo cáo nội bộ, thúc đẩy việc tái cấu trúc tổ chức cũng như danh mục sản phẩm.
![]()
Hụt hơi trước hàng giá rẻ Trung Quốc, có phải "ngày tàn" của TV Hàn Quốc đang đến hay không?
Thị trường TV toàn cầu đang rung chuyển dữ dội. Những gã khổng lồ vốn từng đứng vững bằng chiến lược cao cấp Samsung Electronics và LG Electronics giờ đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thực sự, khi các đối thủ Trung Quốc tấn công mạnh mẽ bằng mức giá bình dân và số lượng ồ ạt. Cả hai công...vnreview.vn
Cuộc đánh giá này được cho là xuất phát từ ý thức khủng hoảng trước sự truy đuổi quyết liệt của các công ty Trung Quốc. Khi những đối thủ vốn chỉ cạnh tranh bằng các sản phẩm giá rẻ giờ đây đang cố gắng xâm chiếm cả thị trường cao cấp, nhu cầu tái cấu trúc lại toàn bộ mảng kinh doanh đã được đặt ra. Triển vọng về kết quả kinh doanh cũng không mấy khả quan. Hyundai Motor Securities dự báo lợi nhuận hoạt động bộ phận VD trong năm nay sẽ giảm mạnh xuống còn 635 tỷ won, chỉ bằng nửa so với con số 1.108 nghìn tỷ won của năm trước.

Tuy nhiên, trong nội bộ tập đoàn, một cảm giác bất an đang lan tỏa. Mọi người đều tò mò về lý do đằng sau động thái bất ngờ của Phòng Đánh giá Kinh doanh nhưng lại tỏ ra rất e dè khi đề cập đến nó. Phía Samsung Electronics cũng rất kín tiếng, không xác nhận bất kỳ chi tiết nào về quá trình tiến hành, thậm chí cả việc có hay không có cuộc đánh giá này. Điều này được cho là phản ánh một nỗi lo sợ rằng việc chia sẻ những thông tin không cần thiết ra bên ngoài có thể sẽ mang lại những bất lợi. Nói cách khác, ngay cả các nhân viên cũng đang cảm nhận được rằng cuộc "tư vấn" này mang một tính chất của một cuộc thanh tra.
Một nguồn tin giấu tên từ Samsung tiết lộ: "Cuộc tư vấn mà bộ phận LSI nhận được vào đầu năm cũng được cho là thực hiện theo yêu cầu của bộ phận DS (Device Solution), nhưng trong nội bộ, mọi người đều đồn đoán rằng đó thực chất là một cuộc thanh tra. Dù mới chỉ bắt đầu, nhưng mọi người đã lo lắng không biết mục tiêu tiếp theo sẽ là ở đâu."
![]()
Samsung có nguy cơ mất ngôi vương gần 2 thập kỷ vào tay người Trung Quốc
Bộ phận TV của Samsung Electronics chính thức khởi động cuộc đánh giá lại toàn bộ hoạt động kinh doanh lần đầu tiên sau 10 năm. Nó được tiến hành trong bối cảnh có nhiều lo ngại rằng triều đại 19 năm giữ ngôi vị số một thế giới của họ đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi Trung Quốc. Thông qua cuộc...vnreview.vn
Điều này cho thấy vị thế của Phòng Đánh giá Kinh doanh trong Tập đoàn Samsung đã đạt đến một mức độ đáng kể. Mặc dù khi mới thành lập vào tháng 11 năm ngoái, quy mô của nó không lớn, nhưng chỉ trong vòng một năm, nó đã phát triển mạnh mẽ và gia tăng tầm ảnh hưởng. Đặc biệt, việc các công ty con lớn như Điện tử, Màn hình và Thẻ tín dụng đều đã đổi tên đội kiểm toán thành "đội đánh giá kinh doanh" trong năm nay đã dấy lên những đồn đoán rằng 1 "đường dây chính thức" đã được thiết lập để phối hợp với Phòng Đánh giá Kinh doanh. Cấu trúc này có nghĩa là khi Phòng Đánh giá Kinh doanh đưa ra phương hướng, các tổ chức của các công ty con sẽ phải hành động theo.

Việc cả bán dẫn và TV đều trở thành đối tượng của cuộc tư vấn cũng là một điều khiến các nhân viên cảm thấy áp lực. Mặc dù bề ngoài, lời giải thích luôn là "thực hiện theo yêu cầu", nhưng một cách trùng hợp, các bộ phận bị đánh giá lại chủ yếu là những bộ phận có tính khả thi kinh doanh thấp hoặc kết quả kinh doanh sa sút rõ rệt. Điều này đã dấy lên những nghi ngờ về việc "liệu có thực sự là tự nguyện hay không".
Một người trong ngành nhận định: "Có vẻ như cấu trúc quyền lực bên trong Samsung đang được tái cấu trúc, với Phòng Đánh giá Kinh doanh làm trung tâm. Cần phải theo dõi xem liệu cuộc tư vấn này chỉ đơn thuần là một lời khuyên, hay sẽ có tác động sâu rộng đến cả việc tái cấu trúc bộ phận và nhân sự."