Không chỉ con người mới nghiện - chó cũng có ‘đam mê’ riêng của mình

Trúc Hà Nhân
Trúc Hà Nhân
Phản hồi: 0

Trúc Hà Nhân

Intern Writer
Nếu bạn cảm thấy chú chó của mình gắn bó với món đồ chơi yêu thích giống như cách mà trẻ em yêu quý chiếc chăn hay thú nhồi bông, thì có thể điều đó không chỉ là do bạn tưởng tượng. Trên thực tế, một số chú chó có thể thể hiện những hành vi giống như nghiện ngập khi liên quan đến đồ chơi của chúng, tương tự như những gì con người trải qua với cá cược, trò chơi điện tử hay thậm chí là smartphone.

Theo Stefanie Riemer, một nhà sinh học hành vi tại Viện Nghiên cứu Messerli ở Áo, những chú chó có xu hướng hành vi giống như nghiện này thường gán cho món đồ chơi của chúng một tầm quan trọng cực kỳ lớn. Chúng thậm chí có thể thèm muốn đồ chơi ấy đến mức bỏ qua các phần thưởng khác hay cả sự tương tác với chủ nhân.
dog-waiting.png

Riemer là đồng tác giả của một nghiên cứu với 105 chú chó được công bố trên tạp chí Scientific Reports. Mặc dù đã có nhiều bằng chứng miệng cho thấy chó có thể có hành vi giống nghiện với đồ chơi của chúng, như là kêu lén nếu đồ chơi nằm ngoài tầm với hoặc chơi đùa dù đã bị thương, nghiên cứu này đã kiểm tra giả thuyết này một cách khoa học.

“Ý tưởng này bắt đầu từ sự tò mò khoa học. Tôi và cô bạn Maya Bräm, một bác sĩ thú y chuyên về y học hành vi, đã cùng nhau phát triển ý tưởng này,” Riemer nói. “Thuật ngữ ‘nghiện bóng’ không chính thức được dùng cho những chú chó dường như mê đồ chơi, tuy vậy chưa có nghiên cứu nào trước đây điều tra hiện tượng này.”

Để tìm hiểu sâu hơn, Riemer và nhóm nghiên cứu đã xác định các triệu chứng phổ biến của hành vi nghiện trong con người, như sự thèm muốn đồ vật và khó khăn trong việc kiểm soát hoặc ngừng một hành vi. Họ so sánh các hành vi này với hành động của 105 chú chó (56 đực và 49 cái) được mô tả là có động lực chơi với đồ chơi. Những chú chó này có độ tuổi từ 12 tháng đến 10 năm và các giống phổ biến nhất là Malinois, Border Collies và Labrador Retriever.

Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu hành vi của chó đối với một món đồ chơi mà mỗi chú chó đã chọn ở đầu bài kiểm tra. Họ cũng đã khảo sát các chủ nuôi về hành vi hàng ngày của chó đối với những món đồ chơi này. Kết quả cho thấy có 33 chú chó thể hiện các hành vi giống như nghiện. Những biểu hiện này bao gồm sự tập trung thái quá vào món đồ chơi, thiếu hứng thú với thức ăn hoặc chơi đùa với chủ, nỗ lực liên tục để tiếp cận món đồ chơi khi nó không có ở đó, và không thể bình tĩnh lại sau 15 phút khi tất cả đồ chơi đã được lấy đi.

Riemer giải thích: “Chó có thể thèm muốn đồ chơi đến mức bỏ qua cả thức ăn hay sự chơi đùa xã hội với chủ nhân. Thậm chí, có hai chú chó đã thành công trong việc phá hủy hộp để lấy lại đồ chơi của chúng.” Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những hành vi ở tuổi puppy (từ 2 tháng đến 6 tháng) có liên quan đến xu hướng cao hơn về hành vi giống như nghiện sau này.

Cần thêm nghiên cứu để xác định lý do tại sao một số chú chó có xu hướng chơi với đồ chơi quá mức và liệu điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của chúng hay không. Nhóm nghiên cứu đang chuẩn bị cho một nghiên cứu tiếp theo tập trung vào các yếu tố như giống chó, trong đó phát hiện rằng các giống thuộc nhóm Shepherd (chó chăn cừu, chó Đức, chó Bỉ,...) và không phải là các giống chó chăn như Border Collies là những chú chó có động lực chơi nhất.

Vậy các chủ nuôi có thể làm gì từ những nghiên cứu này? Riemer cho biết rằng trong thực tế, chơi với đồ chơi có thể là một cách tốt để thúc đẩy hành vi tích cực ở chó. “Chẳng hạn, với một trong những chú chó của tôi, quả bóng là phần thưởng lớn nhất mặc dù tôi không bao giờ khuyến khích nó – và tôi sử dụng giá trị cao này trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như để thưởng cho nó khi không đuổi theo động vật hoang dã,” Riemer chia sẻ.

Cô cũng khuyên không nên ném bóng quá nhiều lần vì có thể gây áp lực lên khớp của chó do chuyển động ngừng lại và bắt đầu. Hơn nữa, điều này cũng có thể làm tăng xu hướng giống như nghiện. “Tôi khuyên nên tập trung vào những trò chơi hợp tác hơn, như kéo co hay chơi tìm kiếm để không chỉ chạy đuổi là một phần duy nhất,” cô nói. “Vì vậy, trong khi tôi không nói rằng bạn không bao giờ nên chơi bóng với chó của mình, hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan.”

Nguồn: Popsci
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9raG9uZy1jaGktY29uLW5ndW9pLW1vaS1uZ2hpZW4tY2hvLWN1bmctY28tZGFtLW1lLXJpZW5nLWN1YS1taW5oLjcxMDM3Lw==
Top