Bui Nhat Minh
Intern Writer
Các nhà khoa học quân sự Trung Quốc đang nghiên cứu một hướng đi đầy táo bạo: sử dụng gen của tardigrade loài sinh vật tí hon nổi tiếng với khả năng sống sót cực hạn để cải thiện khả năng chịu đựng phóng xạ của con người. Mục tiêu cuối cùng của họ là tạo ra những siêu chiến binh có thể sống sót trong chiến tranh hạt nhân.
Trong một báo cáo được công bố trên tạp chí Khoa học Y khoa Quân sự và được South China Morning Post dẫn lại, nhóm nghiên cứu từ Viện Khoa học Quân sự tại Bắc Kinh đã sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR/Cas9 để đưa một loại gen đặc biệt của gấu nước vào tế bào gốc phôi người. Loại gen này tạo ra protein bảo vệ DNA, giúp gấu nước sống sót trong môi trường khắc nghiệt như nhiệt độ cực cao, cực thấp và cả ngoài không gian.
Thử nghiệm cho thấy các tế bào được chỉnh sửa có thể chịu được bức xạ tia X liều cao mà thông thường sẽ gây chết tế bào. Không những thế, các tế bào còn tiếp tục tăng trưởng ổn định, không có dấu hiệu tổn hại, thậm chí còn phát triển nhanh hơn một chút.
“Thành công của thí nghiệm có thể giúp tạo ra những người lính siêu khỏe, sống sót trong thảm họa hạt nhân”, một nhà nghiên cứu giấu tên chia sẻ với SCMP.
Chính khả năng đặc biệt này khiến các nhà khoa học quân sự muốn sao chép cấu trúc gen của gấu nước để tăng cường khả năng kháng bệnh và chịu đựng của con người, đặc biệt trong môi trường chiến tranh hạt nhân. Mặc dù vẫn còn nhiều tranh cãi về đạo đức, nghiên cứu đã chứng minh sự chuyển gen giữa hai loài có thể diễn ra suôn sẻ, mở ra hướng phát triển mới trong y sinh học và quốc phòng.
Nhóm nghiên cứu hiện đang lên kế hoạch mở rộng thí nghiệm sang các loại tế bào khác. Về lâu dài, nếu có thể áp dụng công nghệ này trên người thật, nó có thể giúp phòng chống bệnh phóng xạ cấp tính và nhiều bệnh khác. Dù còn xa mới có thể hiện thực hóa viễn cảnh siêu chiến binh, bước tiến này đã mở ra cánh cửa cho một thế giới sinh học hoàn toàn mới. (popularmechanics)

Trong một báo cáo được công bố trên tạp chí Khoa học Y khoa Quân sự và được South China Morning Post dẫn lại, nhóm nghiên cứu từ Viện Khoa học Quân sự tại Bắc Kinh đã sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR/Cas9 để đưa một loại gen đặc biệt của gấu nước vào tế bào gốc phôi người. Loại gen này tạo ra protein bảo vệ DNA, giúp gấu nước sống sót trong môi trường khắc nghiệt như nhiệt độ cực cao, cực thấp và cả ngoài không gian.
Thử nghiệm cho thấy các tế bào được chỉnh sửa có thể chịu được bức xạ tia X liều cao mà thông thường sẽ gây chết tế bào. Không những thế, các tế bào còn tiếp tục tăng trưởng ổn định, không có dấu hiệu tổn hại, thậm chí còn phát triển nhanh hơn một chút.
“Thành công của thí nghiệm có thể giúp tạo ra những người lính siêu khỏe, sống sót trong thảm họa hạt nhân”, một nhà nghiên cứu giấu tên chia sẻ với SCMP.
Gấu nước sinh vật nhỏ bé với sức mạnh phi thường
Tardigrade còn gọi là gấu nước hoặc lợn rêu là loài sinh vật dài chưa tới 1 mm nhưng lại có sức sống bền bỉ bậc nhất trên Trái đất. Chúng có mặt ở cả bảy châu lục, sống được dưới nước, trên cạn, trong điều kiện sôi sục hoặc đóng băng hàng trăm độ âm. Chúng thậm chí đã sống sót sau hành trình đến Mặt trăng.Chính khả năng đặc biệt này khiến các nhà khoa học quân sự muốn sao chép cấu trúc gen của gấu nước để tăng cường khả năng kháng bệnh và chịu đựng của con người, đặc biệt trong môi trường chiến tranh hạt nhân. Mặc dù vẫn còn nhiều tranh cãi về đạo đức, nghiên cứu đã chứng minh sự chuyển gen giữa hai loài có thể diễn ra suôn sẻ, mở ra hướng phát triển mới trong y sinh học và quốc phòng.
Nhóm nghiên cứu hiện đang lên kế hoạch mở rộng thí nghiệm sang các loại tế bào khác. Về lâu dài, nếu có thể áp dụng công nghệ này trên người thật, nó có thể giúp phòng chống bệnh phóng xạ cấp tính và nhiều bệnh khác. Dù còn xa mới có thể hiện thực hóa viễn cảnh siêu chiến binh, bước tiến này đã mở ra cánh cửa cho một thế giới sinh học hoàn toàn mới. (popularmechanics)