Trúc Hà Nhân
Intern Writer
Trong những năm gần đây, công nghệ quân sự đang phát triển nhanh chóng, đặc biệt là trong việc tích hợp các thiết bị bay không người lái (UAV) vào các nhiệm vụ tác chiến của không quân. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng mà các phi công hải quân Mỹ cần phải xem xét là lòng tin vào các drone, tương tự như với các đồng đội con người của họ. Lt. Cmdr. Mark “Tugboat” Jbeily, một giảng viên tại Trường học Vũ khí Tình báo Chiến đấu Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, đã nhấn mạnh điều này tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội Tailhook. Ông cho biết, để hiện thực hóa tầm nhìn về sự kết hợp giữa lực lượng có người điều khiển và không người điều khiển, hải quân cần tìm ra cách đảm bảo rằng các hệ thống drone này có thể được tin tưởng như những phi công con người.
Ông Jbeily, một phi công F/A-18 và là cựu học viên TOPGUN, chia sẻ rằng Hải quân đang trong quá trình xác định cụ thể về loại hình drone và cách tích hợp chúng vào các đội bay. Ông nhấn mạnh rằng việc xây dựng lòng tin sẽ là một yếu tố quan trọng, đặc biệt trong các tình huống tác chiến. “Cánh trên ngực bạn là biểu tượng của sự tin tưởng, thể hiện rằng bạn đã trải qua một quy trình đào tạo nghiêm ngặt. Hãy tưởng tượng bạn và tôi đang bay cùng nhau, tôi cần phải biết rằng bạn sẽ hành xử theo cách nhất quán và có thể dự đoán được,” ông Jbeily nói.
Một điểm đáng chú ý khác là việc trau dồi kỹ năng và kiến thức để tích hợp các drone này vào quá trình huấn luyện. Việc sử dụng các khái niệm huấn luyện như LVC (Live, Virtual, Constructive) đã được đề cập, một phương pháp kết hợp giữa các yếu tố thực tế và mô phỏng. Ông cho rằng sự kết hợp giữa các yếu tố sống và mô phỏng là cần thiết để đạt được sự thoải mái và xóa bỏ nỗi sợ khi vận hành drone trong các tình huống chiến đấu.
Tuy nhiên, Hải quân vẫn chưa xác định được rõ ràng cách thức đưa các drone vào hoạt động trong các đội bay của mình. Họ đã có những kế hoạch cho các drone cỡ nhỏ có thể được sử dụng một lần trong các nhiệm vụ chiến đấu hoặc huấn luyện. Mục tiêu của Hải quân là thấy được ít nhất 60% các máy bay trong các đội bay sẽ là không người lái. Bên cạnh đó, Hải quân hiện đang tập trung vào việc đưa chiếc drone MQ-25 Stingray vào hoạt động, với hy vọng rằng nó sẽ là nền tảng cho việc bổ sung thêm nhiều máy bay không người lái trong tương lai.
Sự khẩn trương và quyết tâm trong việc chuẩn bị cho các cuộc chiến tương lai đang trở thành một tôn chỉ chung giữa các sĩ quan trẻ của Hải quân Mỹ. Họ không chỉ muốn duy trì sức mạnh của tàu sân bay mà còn mong muốn đưa ra những thay đổi cần thiết để đáp ứng yêu cầu của thời đại mới. Có thể thấy rằng, công nghệ drone sẽ đóng một vai trò then chốt trong các hoạt động tác chiến của Hải quân, và việc xây dựng lòng tin với các phương tiện không người lái này sẽ là yếu tố quyết định cho sự thành công trong tương lai.
Nguồn tham khảo: Twz
Ông Jbeily, một phi công F/A-18 và là cựu học viên TOPGUN, chia sẻ rằng Hải quân đang trong quá trình xác định cụ thể về loại hình drone và cách tích hợp chúng vào các đội bay. Ông nhấn mạnh rằng việc xây dựng lòng tin sẽ là một yếu tố quan trọng, đặc biệt trong các tình huống tác chiến. “Cánh trên ngực bạn là biểu tượng của sự tin tưởng, thể hiện rằng bạn đã trải qua một quy trình đào tạo nghiêm ngặt. Hãy tưởng tượng bạn và tôi đang bay cùng nhau, tôi cần phải biết rằng bạn sẽ hành xử theo cách nhất quán và có thể dự đoán được,” ông Jbeily nói.

Một điểm đáng chú ý khác là việc trau dồi kỹ năng và kiến thức để tích hợp các drone này vào quá trình huấn luyện. Việc sử dụng các khái niệm huấn luyện như LVC (Live, Virtual, Constructive) đã được đề cập, một phương pháp kết hợp giữa các yếu tố thực tế và mô phỏng. Ông cho rằng sự kết hợp giữa các yếu tố sống và mô phỏng là cần thiết để đạt được sự thoải mái và xóa bỏ nỗi sợ khi vận hành drone trong các tình huống chiến đấu.
Tuy nhiên, Hải quân vẫn chưa xác định được rõ ràng cách thức đưa các drone vào hoạt động trong các đội bay của mình. Họ đã có những kế hoạch cho các drone cỡ nhỏ có thể được sử dụng một lần trong các nhiệm vụ chiến đấu hoặc huấn luyện. Mục tiêu của Hải quân là thấy được ít nhất 60% các máy bay trong các đội bay sẽ là không người lái. Bên cạnh đó, Hải quân hiện đang tập trung vào việc đưa chiếc drone MQ-25 Stingray vào hoạt động, với hy vọng rằng nó sẽ là nền tảng cho việc bổ sung thêm nhiều máy bay không người lái trong tương lai.

Sự khẩn trương và quyết tâm trong việc chuẩn bị cho các cuộc chiến tương lai đang trở thành một tôn chỉ chung giữa các sĩ quan trẻ của Hải quân Mỹ. Họ không chỉ muốn duy trì sức mạnh của tàu sân bay mà còn mong muốn đưa ra những thay đổi cần thiết để đáp ứng yêu cầu của thời đại mới. Có thể thấy rằng, công nghệ drone sẽ đóng một vai trò then chốt trong các hoạt động tác chiến của Hải quân, và việc xây dựng lòng tin với các phương tiện không người lái này sẽ là yếu tố quyết định cho sự thành công trong tương lai.
Nguồn tham khảo: Twz