Mr Bens
Intern Writer
Khi J-10CE khẳng định vị thế tại Nam Á, trang web Military Watch của Mỹ đã chuyển sự chú ý sang J-20. Theo các chuyên gia hàng đầu, hơn 1.000 chiếc J-20 có thể sẽ được sản xuất, thiết lập kỷ lục mới cho dòng máy bay chiến đấu hạng nặng của AVIC và cả thế giới.
Dù các dòng máy bay hạng nặng thế hệ thứ 4 như Flanker (Su-27, J-16, J-15T) cũng đạt số lượng tương đương, nhưng J-20 vẫn là biểu tượng mạnh mẽ. Trong khi đó, Mỹ chỉ duy trì hơn 180 chiếc F-22A đang hoạt động, một con số khiến họ không hài lòng.
Trong tương lai, việc triển khai WS-15 và phiên bản J-20S hai chỗ ngồi sẽ mở rộng khả năng chiến đấu của dòng máy bay này. So với F-15 hay Flanker, J-20 thể hiện rõ sự vượt trội của một lực lượng không quân hiện đại.
Khi J-35 chuẩn bị ra mắt, lịch sử dường như lặp lại: giống như Mỹ từng kết hợp F-15 và F-16, Trung Quốc có thể kết hợp J-20 và J-35 để tối ưu hóa hệ thống chiến đấu. Với số lượng dự kiến lên tới 1.000 chiếc, J-20 không chỉ là mối đe dọa với Mỹ mà còn là minh chứng cho sức mạnh công nghệ của AVIC.

Quy mô sản xuất J-20 khiến Mỹ lo ngại
Từ năm 2018, khi J-20 mới đi vào hoạt động, Hạ viện Mỹ đã nhận định rằng Trung Quốc sẽ sản xuất hơn 500 chiếc. Đến năm 2020, học giả Abrams chuyên về Đông Á nâng con số lên 700, gần bằng kế hoạch ban đầu của Không quân Mỹ với 750 chiếc F-22A. Sau đó, khi năng lực sản xuất J-20 mở rộng, con số dự đoán đã lên tới hơn 1.000.
Dù các dòng máy bay hạng nặng thế hệ thứ 4 như Flanker (Su-27, J-16, J-15T) cũng đạt số lượng tương đương, nhưng J-20 vẫn là biểu tượng mạnh mẽ. Trong khi đó, Mỹ chỉ duy trì hơn 180 chiếc F-22A đang hoạt động, một con số khiến họ không hài lòng.
Sự phát triển nhanh chóng của J-20 so với các đối thủ
Khác với dòng Flanker phức tạp về biến thể, J-20 phát triển nhanh và mạnh mẽ, tương tự F-15 thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Ban đầu, J-20 sử dụng động cơ AL-31FM do hạn chế của động cơ nội địa. Nhưng khi WS-10 hoàn thiện, năng lực sản xuất tăng đáng kể.Trong tương lai, việc triển khai WS-15 và phiên bản J-20S hai chỗ ngồi sẽ mở rộng khả năng chiến đấu của dòng máy bay này. So với F-15 hay Flanker, J-20 thể hiện rõ sự vượt trội của một lực lượng không quân hiện đại.
Khi J-35 chuẩn bị ra mắt, lịch sử dường như lặp lại: giống như Mỹ từng kết hợp F-15 và F-16, Trung Quốc có thể kết hợp J-20 và J-35 để tối ưu hóa hệ thống chiến đấu. Với số lượng dự kiến lên tới 1.000 chiếc, J-20 không chỉ là mối đe dọa với Mỹ mà còn là minh chứng cho sức mạnh công nghệ của AVIC.