Iran dùng tên lửa siêu thanh Haj Qasem tấn công Israel, nhưng chuyên gia tiết lộ nước này vẫn còn "át chủ bài" hủy diệt mạnh hơn

Thảo Nông
Thảo Nông
Phản hồi: 0
Trong đợt tấn công mới nhất vào Israel, Iran được cho là đã sử dụng các tên lửa đạn đạo hiện đại như Haj Qasem, Emad và Kheibar Shekan. Tuy nhiên, một chuyên gia quốc phòng tiết lộ rằng Iran vẫn chưa sử dụng đến Khorramshahr - loại tên lửa nặng nhất, nhanh nhất và có sức công phá lớn nhất của họ.

2025_06_15_172313_2025_06_ed11643efb9ab2da916a1b7d16c38b8f.jpeg_75.jpg

Tên lửa đạn đạo Haj Qasem của Iran

Iran tiếp tục tấn công Israel bằng tên lửa đạn đạo


Trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang, Iran một lần nữa đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhắm vào lãnh thổ Israel. Vụ tấn công rạng sáng ngày 16/6 đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng tại thành phố Bat Yam.

"Trong đợt leo thang xung đột lần này, Iran một lần nữa đã phóng các tên lửa đạn đạo vào Israel, giống như cách họ đã từng làm vào tháng 4 và tháng 10 năm 2024," ông Tal Inbar, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Liên minh Vận động Phòng thủ Tên lửa (Missile Defence Advocacy Alliance) và là một chuyên gia hàng đầu về chương trình tên lửa của Iran, nói với tờ The Jerusalem Post.

“Các loại tên lửa này đều do các nhà máy thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chế tạo, và được cho là dựa trên các thiết kế của Triều Tiên. Hiện vẫn chưa xác định được chính xác loại tên lửa nào đã đánh trúng Bat Yam trong vụ tấn công mới nhất, nhưng rất có thể đó là một trong ba loại sau: Emad, Kheibar Shekan hoặc Haj Qasem,” chuyên gia này nói thêm.

INTERACTIVE_BALLISTIC_Missiles_poster_1750074645.jpeg_75.jpg

Tên lửa đạn đạo hoạt động theo 3 giai đoạn - phóng, bay lên cao sau đó quay trở lại khí quyển để đánh vào mục tiêu

"Bộ ba" tên lửa đạn đạo của Iran


Theo The Economic Times, truyền thông nhà nước Iran cho biết nước này đã sử dụng tên lửa đạn đạo dẫn đường Haj Qasem trong một loạt các cuộc tấn công. Tên lửa này được đặt theo tên của Tướng Qasem Soleimani, chỉ huy của Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Iran, người đã bị Mỹ ám sát bằng máy bay không người lái vào năm 2020. Tên lửa Haj Qasem sử dụng nhiên liệu rắn, có tầm bắn được công bố vào khoảng 1.200 km, mang theo đầu đạn nặng 500 kg và có thể đạt tốc độ tối đa Mach 12 (gấp 12 lần tốc độ âm thanh). Nó được tích hợp đầu đạn có khả năng cơ động khi tái nhập khí quyển (MaRV – Maneuverable Reentry Vehicle) để xuyên thủng các lớp phòng không.

Ngoài ra, Iran còn sở hữu hai loại tên lửa đạn đạo đáng gờm khác.

Emad: Là một loại tên lửa mới, xuất hiện lần đầu vào năm ngoái. Điểm nổi bật của Emad là đầu đạn có khả năng cơ động, không bay theo một quỹ đạo cố định để có thể né tránh radar và các tên lửa đánh chặn. Tên lửa này sử dụng nhiên liệu lỏng, có tầm bắn khoảng 1.700 km và mang được đầu đạn nặng khoảng 750 kg.

Kheibar Shekan: Được công bố vào năm 2022, đây là mẫu tên lửa đầu tiên của Iran trong dòng này sử dụng nhiên liệu rắn, giúp loại bỏ quy trình nạp nhiên liệu phức tạp và tốn thời gian trước khi phóng. Với tầm bắn khoảng 1.500 km và đầu đạn 500 kg, tên lửa này cũng có khả năng cơ động khi tái nhập khí quyển để né tránh các hệ thống phòng không như David’s Sling của Israel hay Patriot của Mỹ.

IRGC cũng cho biết họ đã áp dụng một phương thức tấn công mới để có thể xuyên thủng hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel. Theo đó, các tên lửa của Iran đã được điều khiển theo một cách khiến cho các tên lửa đánh chặn của Israel tấn công lẫn nhau, làm rối loạn hệ thống phòng không của Israel. Tuy nhiên, phía Iran không cung cấp thêm các chi tiết cụ thể về cách thức này.

668139.jpeg_75.jpg

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy thiệt hại tại Bat Yam, Israel sau cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran ngày 15/6

Khorramshahr: "Át chủ bài" mà Iran còn giữ trong tay?


Ông Tal Inbar lưu ý rằng, “các hệ thống đánh chặn do Mỹ cung cấp cho Israel, dù rất hiện đại, vẫn chưa thể bảo vệ một cách tuyệt đối trước các đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo. Chúng có thể đánh chặn được phần lớn các mối đe dọa, nhưng không thể nào đạt được tỷ lệ thành công 100%.”
Đáng báo động hơn, chuyên gia này đã tiết lộ: “Có một loại tên lửa mà Iran vẫn chưa sử dụng trong các đợt tấn công nhắm vào Israel: đó là Khorramshahr."

Theo ông Inbar, loại tên lửa này được phát triển dựa trên mẫu tên lửa Hwasong-10 của Triều Tiên, và nó là loại tên lửa nặng nhất và nhanh nhất của Iran ở thời điểm hiện tại.

Tầm bắn: Gần 2.000 km.

Đầu đạn: Nặng tới 1.500 kg (gấp 3 lần đầu đạn của Haj Qasem và Kheibar Shekan).

Tốc độ tối đa: Khoảng Mach 14 (gấp 14 lần tốc độ âm thanh).

Tuy vẫn nằm trong tầm đánh chặn của mạng lưới phòng không của Israel, nhưng chỉ cần một quả tên lửa Khorramshahr lọt qua cũng có thể gây ra những thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Khorramshahr còn được trang bị một hệ thống dẫn đường có thể điều chỉnh quỹ đạo ngay từ bên ngoài khí quyển, giúp nó có khả năng chống lại các biện pháp gây nhiễu điện tử. Đây là một loại tên lửa có độ chính xác cao, khả năng cơ động vượt trội và một đầu đạn có thể chịu được nhiệt độ cực lớn khi tái nhập khí quyển.

Việc Iran vẫn còn giữ trong tay một "át chủ bài" mạnh mẽ như vậy cho thấy tiềm năng leo thang của cuộc xung đột vẫn còn rất lớn và khó lường.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9pcmFuLWR1bmctdGVuLWx1YS1zaWV1LXRoYW5oLWhhai1xYXNlbS10YW4tY29uZy1pc3JhZWwtbmh1bmctY2h1eWVuLWdpYS10aWV0LWxvLW51b2MtbmF5LXZhbi1jb24tYXQtY2h1LWJhaS1odXktZGlldC1tYW5oLWhvbi42MzE2MC8=
Top