Trường Sơn
Writer
Tên lửa Falcon 9 của SpaceX sẽ được phóng vào không gian vào tối thứ Năm, mang theo máy bay không gian không người lái X-37B bí mật của quân đội Mỹ trong chuyến bay thứ tám.
Theo SpaceX, vụ phóng dự kiến diễn ra lúc 11 giờ 50 phút đêm, với khung giờ dự phòng cùng thời điểm vào ngày hôm sau.
Lực lượng Không gian Mỹ cho biết nhiệm vụ lần này của X-37B sẽ bao gồm “nhiều mục tiêu thử nghiệm và thí nghiệm đa dạng.”
“Các cuộc trình diễn vận hành và thí nghiệm này bao gồm những công nghệ thế hệ mới, như liên lạc bằng laser và cảm biến quán tính lượng tử có hiệu suất cao nhất từng được thử nghiệm trong không gian,” cơ quan này tuyên bố hồi tháng trước.
“Nhiệm vụ 8 sẽ góp phần nâng cao khả năng phục hồi, hiệu quả và an ninh của kiến trúc thông tin liên lạc dựa trên không gian của Mỹ,” thông cáo cho biết thêm.
Có kích thước tương đương một chiếc xe buýt nhỏ, máy bay vũ trụ X-37B của Mỹ trông giống phiên bản thu nhỏ của tàu con thoi có người lái đã ngừng hoạt động từ năm 2011. Trong các nhiệm vụ trước, X-37B từng thực hiện nhiều thử nghiệm cho NASA.
Được đưa vào hoạt động từ năm 2010, X-37B Orbital Test Vehicle do Boeing thiết kế và chế tạo cho Không quân Mỹ, với dịch vụ phóng được cung cấp bởi Liên minh Phóng Liên hợp (ULA).
Tàu có chiều dài 9 mét, sải cánh 4,6 mét và được cung cấp năng lượng bằng các tấm pin mặt trời.

Theo SpaceX, vụ phóng dự kiến diễn ra lúc 11 giờ 50 phút đêm, với khung giờ dự phòng cùng thời điểm vào ngày hôm sau.
Lực lượng Không gian Mỹ cho biết nhiệm vụ lần này của X-37B sẽ bao gồm “nhiều mục tiêu thử nghiệm và thí nghiệm đa dạng.”
“Các cuộc trình diễn vận hành và thí nghiệm này bao gồm những công nghệ thế hệ mới, như liên lạc bằng laser và cảm biến quán tính lượng tử có hiệu suất cao nhất từng được thử nghiệm trong không gian,” cơ quan này tuyên bố hồi tháng trước.
“Nhiệm vụ 8 sẽ góp phần nâng cao khả năng phục hồi, hiệu quả và an ninh của kiến trúc thông tin liên lạc dựa trên không gian của Mỹ,” thông cáo cho biết thêm.
Có kích thước tương đương một chiếc xe buýt nhỏ, máy bay vũ trụ X-37B của Mỹ trông giống phiên bản thu nhỏ của tàu con thoi có người lái đã ngừng hoạt động từ năm 2011. Trong các nhiệm vụ trước, X-37B từng thực hiện nhiều thử nghiệm cho NASA.
Được đưa vào hoạt động từ năm 2010, X-37B Orbital Test Vehicle do Boeing thiết kế và chế tạo cho Không quân Mỹ, với dịch vụ phóng được cung cấp bởi Liên minh Phóng Liên hợp (ULA).
Tàu có chiều dài 9 mét, sải cánh 4,6 mét và được cung cấp năng lượng bằng các tấm pin mặt trời.