Bui Nhat Minh
Intern Writer
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Biển Đông, Hoa Kỳ sẽ tài trợ xây dựng một cơ sở tàu cao tốc chiến thuật tại Palawan, Philippines khu vực giáp ranh trực tiếp với vùng biển tranh chấp với Trung Quốc.
Đối phó chiến thuật "hung hăng" của Trung Quốc
Căn cứ mới sẽ cho phép hạ thủy ít nhất 5 tàu cao tốc tấn công, bao gồm cả tàu bơm hơi thân cứng do công ty ReconCraft của Mỹ sản xuất chuyên phục vụ cho quân đội và lực lượng tuần tra chiến thuật.
Ngoài bến tàu, cơ sở này còn bao gồm kho chứa vật tư, phòng họp và trung tâm chỉ huy, giúp quân đội Philippines có vị trí xuất phát nhanh để tuần tra sâu vào Biển Đông nơi tàu Trung Quốc ngày càng áp sát và gây hấn.
Leo thang va chạm trên biển
Trong thời gian gần đây, các vụ đối đầu giữa Trung Quốc và Philippines diễn ra thường xuyên hơn, từ vòi rồng tấn công tàu cá đến việc Bắc Kinh tuyên bố tuần tra quân sự quanh bãi cạn tranh chấp Scarborough.
Đáp trả, Mỹ cùng Nhật Bản, Úc và Philippines đã ra tuyên bố chung trong tháng 5, lên án hành động "cưỡng ép, đơn phương thay đổi hiện trạng" của Trung Quốc tại Biển Hoa Đông và Biển Đông.
Cơ sở tàu cao tốc chiến thuật này dự kiến đi vào hoạt động trong quý 1 năm tài chính 2026 (tức sau ngày 1/10/2025). Đây được xem là bước đi quan trọng trong việc tăng cường liên minh quân sự Mỹ–Philippines, đối trọng lại sự hiện diện ngày càng quyết liệt của Trung Quốc tại khu vực. (Yahoo)
Đối phó chiến thuật "hung hăng" của Trung Quốc
Căn cứ mới sẽ cho phép hạ thủy ít nhất 5 tàu cao tốc tấn công, bao gồm cả tàu bơm hơi thân cứng do công ty ReconCraft của Mỹ sản xuất chuyên phục vụ cho quân đội và lực lượng tuần tra chiến thuật.
Ngoài bến tàu, cơ sở này còn bao gồm kho chứa vật tư, phòng họp và trung tâm chỉ huy, giúp quân đội Philippines có vị trí xuất phát nhanh để tuần tra sâu vào Biển Đông nơi tàu Trung Quốc ngày càng áp sát và gây hấn.

Leo thang va chạm trên biển
Trong thời gian gần đây, các vụ đối đầu giữa Trung Quốc và Philippines diễn ra thường xuyên hơn, từ vòi rồng tấn công tàu cá đến việc Bắc Kinh tuyên bố tuần tra quân sự quanh bãi cạn tranh chấp Scarborough.
Đáp trả, Mỹ cùng Nhật Bản, Úc và Philippines đã ra tuyên bố chung trong tháng 5, lên án hành động "cưỡng ép, đơn phương thay đổi hiện trạng" của Trung Quốc tại Biển Hoa Đông và Biển Đông.
Cơ sở tàu cao tốc chiến thuật này dự kiến đi vào hoạt động trong quý 1 năm tài chính 2026 (tức sau ngày 1/10/2025). Đây được xem là bước đi quan trọng trong việc tăng cường liên minh quân sự Mỹ–Philippines, đối trọng lại sự hiện diện ngày càng quyết liệt của Trung Quốc tại khu vực. (Yahoo)