Hé lộ xe tăng tương lai của Mỹ: Thay thế dòng Abrams huyền thoại?

Bui Nhat Minh
Bui Nhat Minh
Phản hồi: 0

Bui Nhat Minh

Intern Writer
Những bức ảnh được chụp tại một xưởng của Quân đội Hoa Kỳ gần đây đã hé lộ hình ảnh ban đầu về mẫu xe tăng chiến đấu thế hệ mới, được cho là sẽ thay thế cho dòng xe tăng M1 Abrams đã phục vụ suốt hơn 40 năm qua.
1745395077340.png

Những hình ảnh đầu tiên về xe tăng thế hệ mới​


Các hình ảnh xuất hiện từ một hội thảo nội bộ kéo dài ba ngày, được tổ chức tại Trung tâm Hệ thống Xe mặt đất của Quân đội Mỹ ở Detroit. Dù bị làm mờ để giữ bí mật, chúng vẫn hé lộ dáng dấp thô sơ của ít nhất ba mẫu xe tăng ý tưởng, trong đó có một chiếc có kích thước khổng lồ, vượt trội hoàn toàn so với chiếc Abrams nặng 70 tấn hiện tại.
1745395093391.png


Sáng kiến này nằm trong chương trình “Xe tăng có người lái tùy chọn” (Optional Manned Tank – OMT), nơi quân đội đang cân nhắc thiết kế một mẫu xe tăng mới có thể có người lái hoặc hoạt động hoàn toàn tự động. Các nhà thiết kế đã làm việc cùng binh lính để xác định những yếu tố quan trọng cho mẫu xe tăng tương lai: từ số lượng kíp lái, khả năng không người lái, vũ khí mạnh mẽ hơn, đến khả năng cơ động và sống sót trên chiến trường hiện đại.

Xe tăng tương lai: nhẹ hơn, mạnh hơn và có thể không cần người lái​


Dù chưa có mẫu xe chính thức, nhiều mô hình tỷ lệ nhỏ đã được trưng bày, đại diện cho ba hướng phát triển chính:

Xe hạng nhẹ: Nhỏ gọn, dễ cơ động bằng máy bay vận tải, mang ít đạn hơn nhưng dựa vào hệ thống bảo vệ chủ động thay vì giáp dày.
Xe hạng trung: Kích thước và trọng lượng tương đương Abrams, tích hợp các công nghệ như hệ thống tự vệ, máy bay không người lái và cả vũ khí laser chống UAV.
Xe hạng nặng: Giáp dày và hỏa lực mạnh nhất, nhưng di chuyển chậm, khó triển khai ở những địa hình cơ động chiến lược.

Một điểm nhấn đáng chú ý là vũ khí chính. Quân đội có thể nâng cấp từ khẩu pháo 120 mm hiện tại lên loại 130 mm Rheinmetall mới, hoặc thậm chí 140 mm giúp tăng đáng kể năng lượng đầu đạn. Cũng có khả năng trong tương lai, pháo điện từ hoặc laser sẽ được đưa lên xe tăng.

Tuy nhiên, súng lớn hơn cũng đồng nghĩa với đạn lớn hơn khiến hệ thống nạp đạn thủ công không còn phù hợp. Điều này buộc Quân đội phải chấp nhận thay đổi mô hình kíp lái, giảm từ 4 xuống 3 người và áp dụng hệ thống nạp đạn tự động.

Ngoài ra, nếu triển khai xe tăng không người lái, sẽ cần thêm các phương tiện hỗ trợ điều khiển từ xa, làm thay đổi cách vận hành chiến thuật hiện nay.

M1 Abrams sắp nghỉ hưu?​


M1 Abrams mẫu xe tăng biểu tượng của Quân đội Mỹ từ đầu thập niên 1980 dù đã được nâng cấp nhiều lần, vẫn đang ngày càng lộ rõ giới hạn khi đối mặt với những mối đe dọa hiện đại như drone cảm tử, tên lửa chống tăng thông minh hay pháo binh chính xác cao.

Sau nhiều lần thất bại trong quá khứ khi cố thay thế Abrams, Quân đội Mỹ hy vọng chương trình OMT lần này sẽ mang lại kết quả khả thi hơn. Dự kiến, quyết định chính thức sẽ được đưa ra từ năm 2023, và nếu mọi thứ suôn sẻ, mẫu xe tăng mới có thể chính thức đi vào hoạt động từ khoảng năm 2030. (popularmechanics)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top