Homelander The Seven
I will laser every f****** one of you!
Google đồng ý trả 1,4 tỷ USD để giải quyết hai vụ kiện tại Texas, bị cáo buộc vi phạm quyền riêng tư của cư dân bang thông qua việc theo dõi vị trí, tìm kiếm ẩn danh, thu thập dữ liệu sinh trắc học mà không có sự đồng ý. Tổng Chưởng lý Texas Ken Paxton, người dẫn dắt vụ kiện từ năm 2022, gọi đây là “thắng lợi lịch sử” cho quyền riêng tư dữ liệu, vượt xa các thỏa thuận tương tự của các bang khác. Vụ việc này tiếp nối thất bại pháp lý của Google trong các vụ kiện chống độc quyền và đánh dấu sự siết chặt quản lý Big Tech tại Mỹ.
Năm 2022, Tổng Chưởng lý Texas Ken Paxton khởi kiện Google, cáo buộc công ty vi phạm luật Texas về quyền riêng tư dữ liệu và Đạo luật Thực hành Thương mại Gây hiểu lầm (Deceptive Trade Practices Act). Các cáo buộc tập trung vào việc Google thu thập dữ liệu vị trí, tìm kiếm ẩn danh qua chế độ Incognito, dữ liệu sinh trắc học (như khuôn mặt và giọng nói) mà không có sự đồng ý rõ ràng. Thỏa thuận bồi thường 1,4 tỷ USD công bố ngày 9 tháng 5 năm 2025, là khoản phạt lớn nhất mà một bang đơn lẻ đạt được từ Google về vi phạm quyền riêng tư, vượt xa khoản 391 triệu USD từ liên minh 40 bang năm 2022. Trước đó, Paxton cũng buộc Meta trả 1,4 tỷ USD năm 2024 vì sử dụng dữ liệu sinh trắc học trái phép.
Vụ kiện nhắm vào ba sản phẩm của Google vi phạm Đạo luật Thu thập hoặc Sử dụng Nhận dạng Sinh trắc học (CUBI) của Texas, yêu cầu sự đồng ý trước khi thu thập dữ liệu như khuôn mặt hoặc giọng nói, mức phạt tối đa 25.000 USD mỗi vi phạm. Google Photos bị cáo buộc tự động quét và nhận diện khuôn mặt để hỗ trợ tìm kiếm ảnh mà không xin phép người dùng. Nest Camera gửi cảnh báo nhận diện khách truy cập dựa trên dữ liệu sinh trắc học, vi phạm CUBI. Google Assistant lưu trữ giọng nói của tối đa sáu người dùng để cá nhân hóa phản hồi, nhưng thiếu thông báo rõ ràng. Ngoài ra, một vụ kiện riêng cáo buộc Google theo dõi vị trí người dùng ngay cả khi họ tắt Location History, chế độ Incognito không bảo vệ dữ liệu tìm kiếm như quảng cáo.
Thỏa thuận này là thất bại pháp lý mới nhất của Google sau khi thua các vụ kiện chống độc quyền về cửa hàng ứng dụng (2023), công cụ tìm kiếm (2024), công nghệ quảng cáo (2025), bị yêu cầu từ Bộ Tư pháp Mỹ về việc chia tách doanh nghiệp. Ở châu Âu, Google đã nộp phạt 9 tỷ USD từ 2017-2022 vì vi phạm chống độc quyền và quyền riêng tư, nhưng các khoản phạt này chỉ chiếm một phần nhỏ lợi nhuận (30 tỷ USD trong quý 1/2025). Tại Texas, chiến thắng của Paxton củng cố danh tiếng của ông trong việc đối đầu Big Tech, sau vụ kiện Meta năm 2024 và hỗ trợ chiến dịch tranh cử thượng nghị sĩ năm 2026. Vụ kiện này phản ánh xu hướng các bang Mỹ siết chặt quản lý công nghệ trong bối cảnh thiếu luật liên bang thống nhất.
Năm 2022, Tổng Chưởng lý Texas Ken Paxton khởi kiện Google, cáo buộc công ty vi phạm luật Texas về quyền riêng tư dữ liệu và Đạo luật Thực hành Thương mại Gây hiểu lầm (Deceptive Trade Practices Act). Các cáo buộc tập trung vào việc Google thu thập dữ liệu vị trí, tìm kiếm ẩn danh qua chế độ Incognito, dữ liệu sinh trắc học (như khuôn mặt và giọng nói) mà không có sự đồng ý rõ ràng. Thỏa thuận bồi thường 1,4 tỷ USD công bố ngày 9 tháng 5 năm 2025, là khoản phạt lớn nhất mà một bang đơn lẻ đạt được từ Google về vi phạm quyền riêng tư, vượt xa khoản 391 triệu USD từ liên minh 40 bang năm 2022. Trước đó, Paxton cũng buộc Meta trả 1,4 tỷ USD năm 2024 vì sử dụng dữ liệu sinh trắc học trái phép.

Vụ kiện nhắm vào ba sản phẩm của Google vi phạm Đạo luật Thu thập hoặc Sử dụng Nhận dạng Sinh trắc học (CUBI) của Texas, yêu cầu sự đồng ý trước khi thu thập dữ liệu như khuôn mặt hoặc giọng nói, mức phạt tối đa 25.000 USD mỗi vi phạm. Google Photos bị cáo buộc tự động quét và nhận diện khuôn mặt để hỗ trợ tìm kiếm ảnh mà không xin phép người dùng. Nest Camera gửi cảnh báo nhận diện khách truy cập dựa trên dữ liệu sinh trắc học, vi phạm CUBI. Google Assistant lưu trữ giọng nói của tối đa sáu người dùng để cá nhân hóa phản hồi, nhưng thiếu thông báo rõ ràng. Ngoài ra, một vụ kiện riêng cáo buộc Google theo dõi vị trí người dùng ngay cả khi họ tắt Location History, chế độ Incognito không bảo vệ dữ liệu tìm kiếm như quảng cáo.
Thỏa thuận này là thất bại pháp lý mới nhất của Google sau khi thua các vụ kiện chống độc quyền về cửa hàng ứng dụng (2023), công cụ tìm kiếm (2024), công nghệ quảng cáo (2025), bị yêu cầu từ Bộ Tư pháp Mỹ về việc chia tách doanh nghiệp. Ở châu Âu, Google đã nộp phạt 9 tỷ USD từ 2017-2022 vì vi phạm chống độc quyền và quyền riêng tư, nhưng các khoản phạt này chỉ chiếm một phần nhỏ lợi nhuận (30 tỷ USD trong quý 1/2025). Tại Texas, chiến thắng của Paxton củng cố danh tiếng của ông trong việc đối đầu Big Tech, sau vụ kiện Meta năm 2024 và hỗ trợ chiến dịch tranh cử thượng nghị sĩ năm 2026. Vụ kiện này phản ánh xu hướng các bang Mỹ siết chặt quản lý công nghệ trong bối cảnh thiếu luật liên bang thống nhất.