Bùi Minh Nhật
Intern Writer

SpaceX đang xây dựng một hệ thống vệ tinh do thám lớn chưa từng có cho chính phủ Hoa Kỳ, theo tiết lộ mới đây từ Reuters. Dự án này có tên là Starshield, trị giá khoảng 1,8 tỷ đô la, do Văn phòng Trinh sát Quốc gia giám sát. Đây là cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ có nhiệm vụ vận hành các vệ tinh tình báo trên quỹ đạo.
Theo báo cáo, hệ thống vệ tinh Starshield có thể giúp quân đội và chính phủ Mỹ quan sát gần như toàn bộ Trái Đất theo thời gian thực, từ đó nâng cao khả năng phát hiện mục tiêu trong thời gian ngắn. Dự án này lần đầu được công bố vào năm 2021 nhưng khi đó chưa có nhiều chi tiết được tiết lộ. Phải đến thời điểm này, thông tin mới về quy mô và mục tiêu thực sự của Starshield mới được đưa ra ánh sáng.
Đáng chú ý, việc SpaceX hợp tác chặt chẽ với cơ quan tình báo Mỹ diễn ra trong bối cảnh vệ tinh Starlink của công ty này gây tranh cãi tại chiến trường Ukraine. Elon Musk từng từ chối để Ukraine sử dụng Starlink trong các đợt tấn công hạm đội Nga, với lý do không muốn SpaceX trở thành bên liên quan trực tiếp trong chiến tranh. Ông cũng khẳng định Starshield là hệ thống hoàn toàn riêng biệt, thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của chính phủ Mỹ, không liên quan đến mạng lưới Starlink dân sự.
Phản ứng giận dữ từ Nga và Trung Quốc
Ngay sau khi thông tin về Starshield được công bố, cả Trung Quốc và Nga đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc và quân đội nước này cho rằng hệ thống vệ tinh do thám của SpaceX là mối đe dọa nghiêm trọng, kêu gọi các quốc gia trên thế giới cảnh giác. Một phát ngôn trên mạng xã hội Weibo nêu rõ rằng không nên để các công ty Mỹ giúp đỡ những kẻ xấu làm điều ác, và rằng toàn thế giới cần đề phòng những nguy cơ an ninh mới do Mỹ tạo ra.Phía Nga cũng có tuyên bố tương tự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này cảnh báo rằng việc Mỹ huy động khu vực tư nhân như SpaceX để phục vụ mục tiêu quân sự có thể khiến các hệ thống này trở thành mục tiêu phản công, bao gồm cả biện pháp quân sự. Điều này càng làm gia tăng căng thẳng, đặc biệt trong bối cảnh Nga bị cáo buộc tìm cách triển khai vũ khí hạt nhân lên quỹ đạo, một hành động bị cấm bởi luật pháp quốc tế.
Hiện nay, với hơn năm nghìn vệ tinh Starlink đang hoạt động trên quỹ đạo và hệ thống Starshield đang được triển khai, SpaceX đang ở trung tâm của làn sóng cạnh tranh không gian giữa các cường quốc. Dù mang danh nghĩa phục vụ mục đích an ninh, các chòm sao vệ tinh này đang dần trở thành một phần của cuộc chơi địa chính trị toàn cầu. (popularmechanics)