Đuổi cùng giết tận, Mỹ đưa ra hành động chưa từng có với Huawei

Sasha
Sasha
Phản hồi: 0

Sasha

Writer
Chính phủ Mỹ đang hạn chế bất kỳ ai ở bất kỳ đâu trên thế giới sử dụng chip AI của Huawei, một động thái chưa từng có đối với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan giữa Washington và Bắc Kinh đã hạ nhiệt gần đây.

1747308470375.png

Cục Công nghiệp và An ninh (BIS), một bộ phận của Bộ Thương mại Mỹ, đã ban hành các hướng dẫn mới về chip cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào ngày 13/5. Trong số đó có một "cảnh báo" đối với ngành công nghệ rằng việc sử dụng chip tiên tiến từ Trung Quốc -- cụ thể là chip Ascend của Huawei -- mà không có giấy phép là hành vi vi phạm các quy tắc kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Giải thích về động thái này, BIS cho biết việc phát triển và sản xuất chip Ascend "có khả năng" vi phạm các quy tắc kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Do đó, bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào bên trong hoặc bên ngoài nước Mỹ sử dụng chúng mà không được BIS cho phép cũng sẽ vi phạm các quy tắc liên quan và có khả năng phải đối mặt với "các hình phạt hình sự và hành chính đáng kể, bao gồm cả tù giam, tiền phạt, mất quyền xuất khẩu hoặc các hạn chế khác".

Nội dung của thông cáo báo chí ban đầu của BIS đã được sửa đổi đôi chút sau khi công bố lần đầu để thay thế nội dung "sử dụng chip Huawei Ascend ở bất kỳ đâu trên thế giới đều vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ" bằng nội dung rằng cơ quan này đang "cảnh báo ngành công nghiệp về những rủi ro khi sử dụng IC điện toán tiên tiến của Trung Quốc, bao gồm cả chip Huawei Ascend".

Chip AI Ascend của Huawei dùng để đào tạo và suy luận đang ngày càng phổ biến ở Trung Quốc, đặc biệt là khi nhà phát triển chip AI hàng đầu Nvidia phải đối mặt với việc thắt chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ khiến việc phục vụ khách hàng Trung Quốc trở nên khó khăn hơn. Chính phủ Trung Quốc cũng đang khuyên các công ty trong nước áp dụng nhiều giải pháp trong nước hơn, chẳng hạn như các giải pháp do Huawei sản xuất. Các công ty công nghệ Trung Quốc như iFlytek và SenseTime là những người dùng trung thành của Huawei.

Tổng giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang đã nhiều lần mô tả Huawei là một đối thủ đáng gờm.

Đợt đàn áp mới nhất đối với công ty Trung Quốc này diễn ra chỉ một ngày sau khi Washington và Bắc Kinh công bố thỏa thuận tạm thời cắt giảm thuế quan trong 90 ngày, một thỏa thuận được coi là bước ngoặt lớn trong căng thẳng thương mại giữa hai bên.

Jonah Cheng, giám đốc đầu tư của công ty cổ phần tư nhân J&J Investment, cho biết quy định mới nhất của Mỹ sẽ có tác động hạn chế đến ngành công nghiệp bán dẫn, vì chip Ascend của Huawei hiện đang trong tình trạng thiếu hụt.

"Các chip Ascend thậm chí còn không đủ cho mục đích sử dụng của riêng Huawei, chứ đừng nói đến việc cung cấp ra nước ngoài", Cheng, người đã theo dõi ngành công nghiệp chip trong nhiều thập kỷ, nói với Nikkei Asia. "Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu vào tháng 1 hạn chế các nhà sản xuất chip và nhà đóng gói chip cung cấp cho khách hàng Trung Quốc có tác động lớn hơn nhiều đến ngành công nghiệp chip của Trung Quốc".

Vào ngày 13/5, BIS cũng đã ban hành ba hướng dẫn mới về kiểm soát xuất khẩu chip sau khi chính thức hủy bỏ Quy tắc khuếch tán AI thời Biden, quy định này phân loại các quốc gia thành ba cấp độ và áp đặt các hạn chế đối với cấp độ 2 và 3. Theo quy tắc này, ngay cả các đồng minh như Mexico cũng sẽ phải đối mặt với các hạn chế về số lượng chip AI tiên tiến mà họ có thể nhập khẩu từ Mỹ.

BIS cho biết họ sẽ ban hành một quy tắc thay thế "trong tương lai".

Việc hủy bỏ Quy tắc khuếch tán AI của Biden đánh dấu một chiến thắng lớn cho các nhà sản xuất chip của Mỹ, đặc biệt là Nvidia, công ty có cổ phiếu tăng hơn 5% vào ngày 13/5 sau thông báo của BIS.

Huang đã vận động hành lang để có các quy tắc kiểm soát xuất khẩu chip thoải mái hơn, với lý do rằng Mỹ đang bỏ lỡ các cơ hội khi Washington và Bắc Kinh chạy đua để thống trị kỷ nguyên AI.

"Hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo sẽ được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn của chúng tôi so với tiêu chuẩn của người khác", Huang nói với khán giả tại Hội nghị Milken ở Los Angeles vào tuần trước. "Nếu chúng tôi không phục vụ một thị trường cụ thể, rời khỏi thị trường đó hoàn toàn, chắc chắn sẽ có người khác bước vào".

Ông cho biết các công ty như Huawei, "một trong những công ty công nghệ đáng gờm nhất thế giới", sẽ bước vào các thị trường mà Nvidia đang vắng mặt, "như họ đã làm ở Trung Quốc".

Huang, một thành viên của phái đoàn do Nhà Trắng dẫn đầu đến Ả Rập Xê Út, cho biết hôm 13/5 rằng Nvidia sẽ bán hơn 18.000 chip Blackwell của mình cho công ty AI Humain của Ả Rập Xê Út.

Một nhà đầu tư tại một văn phòng gia đình ở Dubai nói với Nikkei Asia rằng các nước Trung Đông vẫn mở cửa cho cả công nghệ AI của Mỹ và Trung Quốc, nhưng quy định mới nhắm vào chip Huawei có thể buộc họ phải chọn một.

"Vương quốc này có tham vọng lớn đối với AI và không muốn đứng về phe nào nếu không cần thiết vì có những cơ hội lớn ở cả hai thị trường", nhà đầu tư này cho biết.

Chiu Shih-fang, một nhà phân tích chuỗi cung ứng công nghệ cao cấp tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Đài Loan (TIER), cho biết quy định mới của chính quyền Trump đối với chip Huawei cho thấy Mỹ sẽ tiếp tục thắt chặt kiểm soát đối với các ngành công nghiệp cụ thể bất chấp sự hạ nhiệt chiến tranh thương mại gần đây.

"Để đảm bảo lợi thế chiến lược của riêng Mỹ, dự kiến các cuộc đàm phán thương mại của Washington với các quốc gia khác cũng sẽ tập trung vào việc kiểm soát công nghệ đối với Trung Quốc, cũng như trấn áp hoạt động rửa tiền từ quốc gia xuất xứ để xuất khẩu", bà cho biết.

Tan Albayrak, một luật sư thương mại quốc tế tại Reed Smith, cho biết vẫn chưa biết quy định về chip Huawei Ascend sẽ được thực thi như thế nào trong thực tế.

"Nhưng có một điều chắc chắn", Albayrak nói với Nikkei Asia. "Nó sẽ có tác dụng thúc đẩy các bên tham gia thị trường lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc". Ông nói thêm rằng các công ty ngày càng khó có thể làm hài lòng cả hai quốc gia khi luật và quy định kiểm soát xuất khẩu của mỗi nước ngày càng xung đột.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top