Drone Ukraine tấn công căn cứ Belbek Crimea, MiG-31 và S-400 Nga bị nhắm mục tiêu

Hùng Lâm
Hùng Lâm
Phản hồi: 0

Hùng Lâm

Intern Writer
Mới đây, một căn cứ không quân quan trọng của Nga ở Crimea đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ phía Ukraine. Theo thông tin từ Kyiv, các máy bay không người lái này đã đánh trúng một chiếc tiêm kích đánh chặn MiG-31BM Foxhound cùng với một số thành phần của hệ thống phòng không S-400 tại căn cứ không quân Belbek, gần Sevastopol.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), cơ quan an ninh nội địa chính của chính phủ, đã báo cáo rằng một chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái thành công đã được thực hiện trong đêm bởi lực lượng thuộc Nhóm Đặc nhiệm "Alpha" của họ. Tuy nhiên, các quan chức Nga, bao gồm cả thống đốc Sevastopol, lại khẳng định rằng cuộc tấn công đã bị đẩy lùi, với 11 máy bay không người lái bị bắn hạ và không gây ra bất kỳ thiệt hại nào.
Belbek2.jpg

SBU đã công bố một loạt ảnh chụp từ video cho thấy cuộc tấn công, với cảnh quay được ghi lại từ góc nhìn của những chiếc máy bay không người lái tấn công tầm xa một chiều đang hướng về mục tiêu. Dựa trên những hình ảnh này, có vẻ như đây là những chiếc máy bay không người lái sử dụng cáp quang tương tự như loại đã được phóng từ các thuyền không người lái của Ukraine. Ngoài ra, nhiều video khác cũng được cư dân Crimea đăng tải lên mạng xã hội, cho thấy những vụ nổ và nỗ lực của quân đội Nga nhằm bắn hạ các máy bay không người lái. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nếu không có toàn bộ video về các cuộc tấn công, chúng ta khó có thể chắc chắn liệu các máy bay không người lái có phát nổ hay mức độ thiệt hại mà chúng có thể gây ra.

Theo SBU, thiệt hại đã được ghi nhận đối với một chiếc MiG-31, một radar đa chức năng tầm xa 92N6 (tên báo cáo của NATO là Grave Stone) thuộc hệ thống S-400, hai radar giám sát tầm xa Nebo-SVU và một hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S2. Ukraine còn tuyên bố chiếc MiG-31 bị nhắm mục tiêu đang mang đầy đủ vũ khí chiến đấu, mặc dù video có sẵn lại cho thấy nó không có vũ khí nào dưới cánh. Có thể nó mang tên lửa không đối không dưới thân máy bay, nhưng những ví dụ gắn phía trước cũng không hiển thị rõ ràng. Dù trông giống một chiếc máy bay thật chứ không phải mồi nhử, nhưng vẫn có khả năng đây là một chiếc không hoạt động. Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh gần đây được TWZ đánh giá cho thấy một chiếc MiG-31 xuất hiện lẻ tẻ tại căn cứ trong những tuần gần đây, đôi khi đậu ngoài trời.

Cũng cần lưu ý rằng hệ thống 92N6 được báo cáo (như hình ảnh) đã được che phủ bằng lưới ngụy trang và/hoặc lưới chống máy bay không người lái, khiến việc xác định chính xác trở nên khó khăn hơn. Nó cũng có thể là một radar phát hiện mọi độ cao 96L6 (Cheese Board), cũng liên quan đến hệ thống phòng không S-400.

Về giá trị ước tính của các thiết bị này, SBU đưa ra con số từ 30 đến 50 triệu USD (khoảng 762 tỷ đến 1.270 tỷ VNĐ) cho chiếc MiG-31, tùy thuộc vào cấu hình và vũ khí. Radar 92N6 có giá khoảng 30 triệu USD (khoảng 762 tỷ VNĐ), mỗi chiếc Nebo-SVU có giá từ 60 đến 100 triệu USD (khoảng 1.524 tỷ đến 2.540 tỷ VNĐ), và hệ thống Pantsir-S2 có giá 12 triệu USD (khoảng 304,8 tỷ VNĐ).

SBU chia sẻ trên kênh Telegram của mình rằng: "SBU tiếp tục công việc hiệu quả của mình nhằm phá hủy các hệ thống phòng không ở Crimea, vốn đang bảo vệ các cơ sở quân sự và hậu cần quan trọng của quân chiếm đóng. Việc loại bỏ các thành phần của hệ thống phân tầng này làm suy yếu đáng kể khả năng phòng thủ và quân sự của đối phương ở hướng Crimea."

Căn cứ Belbek đóng một vai trò then chốt trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine và vì thế, nó đã từng là mục tiêu của Ukraine trong quá khứ. Tầm quan trọng của căn cứ không quân này đặc biệt nằm ở chỗ các máy bay và hệ thống phòng không tại đây giúp mở rộng phạm vi bao phủ sâu hơn vào Ukraine, đồng thời cung cấp lớp bảo vệ quan trọng cho căn cứ hải quân Nga gần đó ở Sevastopol, và còn mở rộng phạm vi bao phủ này ra xa Biển Đen.

Căn cứ không quân Belbek từng được Ukraine sử dụng trước khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Ngày nay, đây là nơi đóng quân của Trung đoàn Không quân Tiêm kích số 38 (38 IAP, theo danh pháp Nga). Khi Moscow phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, Belbek đã tiếp nhận thêm nhiều máy bay chiến đấu được triển khai từ các đơn vị ở Nga. Chúng bao gồm các mẫu Su-30SM và Su-35S, cũng như các máy bay cường kích Su-34 Fullback và MiG-31.

Những chiếc MiG-31, cùng với các tên lửa không đối không tầm rất xa mà chúng mang theo, đã trở thành một mối đe dọa đặc biệt đối với Không quân Ukraine. Vào tháng 10 năm 2022, trong quá trình cất cánh từ Belbek, một chiếc MiG-31BM đã trượt khỏi đường băng, gặp nạn và bị cháy rụi hoàn toàn. Sĩ quan điều khiển vũ khí/hoa tiêu đã phóng ghế thoát hiểm thành công từ buồng lái phía sau, trong khi phi công thiệt mạng.

Giá trị của căn cứ không quân này khiến nó đã được trang bị thêm các hầm trú ẩn máy bay kiên cố mới và các công trình bổ sung để giúp bảo vệ máy bay khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và các loại hỏa lực gián tiếp khác. Đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của quân đội Nga nhằm cải thiện khả năng phòng thủ vật lý tại nhiều sân bay sau khi cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine được phát động. Đáng chú ý, chiếc MiG-31 bị nhắm mục tiêu khi đang đậu ngoài trời, không được bảo vệ. Hai nắp buồng lái của nó đang mở, cho thấy nó đang được chuẩn bị cho một phi vụ hoặc vừa trở về từ một phi vụ.

Ngoài các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trước đây, lực lượng Ukraine cũng đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ATACMS (Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân) do Mỹ cung cấp với đầu đạn chùm để tấn công căn cứ này, với một đợt tấn công ATACMS đặc biệt hủy diệt vào tháng 5 năm ngoái. Cuộc tấn công đó đã khiến hai chiếc MiG-31 bị cháy rụi, được xác nhận qua hình ảnh vệ tinh sau cuộc tấn công. Tuy nhiên, kể từ đó, việc sử dụng các hầm trú ẩn máy bay kiên cố tại Belbek đã làm cho các máy bay đồn trú ít bị tổn thương hơn bởi tác động của ATACMS trang bị đầu đạn chùm, đặc biệt là.

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga bắt đầu cuộc xung đột hiện tại với khoảng 130 chiếc MiG-31 đang hoạt động, một số ít trong số đó được điều chỉnh để mang tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal. Hai chiếc máy bay bị phá hủy trước đó tại Belbek là những tổn thất chiến đấu được xác nhận duy nhất, mặc dù điều đó có thể thay đổi khi có thêm chi tiết về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới nhất.

Cũng trong cuộc tấn công vào Belbek hồi tháng 5 năm 2024, Nga đã mất một số thành phần của hệ thống phòng không S-300 hoặc S-400, bao gồm cả một radar 92N6 khác. Việc Belbek lại bị nhắm mục tiêu trong đêm, mà Ukraine tuyên bố đã gây ra thiệt hại đáng kể cho các tài sản phòng không quý giá, cho thấy Ukraine đang tiếp tục gây áp lực lên lực lượng Nga ở Crimea và sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau để đạt được điều này.

Nguồn: Twz
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9kcm9uZS11a3JhaW5lLXRhbi1jb25nLWNhbi1jdS1iZWxiZWstY3JpbWVhLW1pZy0zMS12YS1zLTQwMC1uZ2EtYmktbmhhbS1tdWMtdGlldS43NjA5MC8=
Top