myle.vnreview
Writer
Tại Triển lãm Thiết bị Gia dụng và Điện tử Tiêu dùng Trung Quốc 2026 (AWE 2026), cái tên gây choáng váng nhất không phải là Huawei hay Xiaomi mà chính là Dreame.
Công ty này, khởi đầu với máy hút bụi robot, đột nhiên tung ra điện thoại thông minh, ô tô, chip, và thậm chí cả kế hoạch phóng 2 triệu vệ tinh vào không gian. Số lượng sản phẩm mới khổng lồ khiến cư dân mạng hoàn toàn choáng váng.
Điện thoại di động: nạm vàng và kim cương, từ phân khúc cao cấp
Dreame đã cho ra mắt hai mẫu điện thoại cao cấp ở AWE 2026.
Một mẫu có thiết kế ống kính có thể tháo rời bằng nam châm, cảm biến camera chính lớn và ống kính có thể sử dụng độc lập. Sản phẩm cũng hỗ trợ chụp ảnh từ xa qua Wi-Fi và có giá khởi điểm 999 USD, tương đương 6.872 nhân dân tệ.
Một lựa chọn khác là những chiếc điện thoại cao cấp được chế tác riêng, sử dụng các chất liệu quý hiếm như da cá sấu và được khảm nạm đá quý. Những chiếc điện thoại cao cấp này được định giá theo trọng lượng vàng, với mức giá rẻ nhất khoảng 70.000 đến 80.000 nhân dân tệ và đắt nhất vượt quá 100.000 nhân dân tệ (14.500 USD).
Theo nhân viên tại chỗ, điện thoại Dreame sẽ đi kèm với ứng dụng Aurora, cho phép người dùng tùy chỉnh ngoại hình điện thoại trực tuyến.
Các cửa hàng bán lẻ cũng sẽ tích hợp dịch vụ này, với đội ngũ thiết kế theo dõi sát sao; chu kỳ tùy chỉnh thường là một tháng. Ứng dụng cũng dự kiến sẽ bổ sung các tính năng như tùy chỉnh máy bay riêng, đặt vé du lịch vũ trụ và quản lý tài sản kỹ thuật số, hiện đang trong quá trình phát triển.
Theo những gì nhân viên tại quầy chia sẻ, điện thoại Dreame hiện đang sử dụng Android 16. Các nhân viên cho biết họ có thể chuyển sang hệ điều hành tự phát triển của riêng mình vào năm tới.
Vào tháng Hai năm nay, hình ảnh của dòng điện thoại thông minh cao cấp Dreame AURORA đã bị rò rỉ trên mạng, với hai thiết kế tùy chỉnh: Phượng Hoàng và Rồng Vàng. Ngoài điện thoại thông minh, Dreame còn sản xuất đồng hồ thông minh và tai nghe, tất cả đều nhắm đến thị trường hàng xa xỉ.
Ô tô: Cạnh tranh với Xiaomi, tăng tốc chỉ trong 1,8 giây
Ngoài điện thoại thông minh, ô tô của Dreame cũng thu hút sự chú ý đáng kể. Ba mẫu xe được trưng bày tại triển lãm AWE 2026: xe concept SUV màu xanh lá cây Nebula Next 01X, phiên bản tùy chỉnh siêu sang màu vàng và "xe tên lửa" màu đỏ.
Các nhân viên cho biết chiếc xe được định vị là xe thể thao, và ngoại hình sẽ không khác nhiều so với phiên bản sản xuất trong tương lai. Giá bán sẽ tương đương với Xiaomi SU7 Ultra, có thể nằm trong khoảng từ 600.000 đến 700.000 nhân dân tệ (hơn 100.000 USD).
Các kỹ sư tiết lộ rằng, nhờ công nghệ tích lũy của Dreame trong động cơ và pin, chiếc xe này có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 1,8 giây và có phạm vi hoạt động lên đến 1.000 km. Khung gầm và pin cũng đã có những bước đột phá, dẫn đến phản ứng phanh nhanh và phạm vi hoạt động được cải thiện đáng kể.
Dreame cũng giới thiệu máy bay có người lái eVTOL DREAM FLY. Được phát triển bởi công ty con Dream Space, sản phẩm này là một phần trong chiến lược di chuyển ở độ cao thấp của hãng và hiện chưa được bán ra thị trường.
Chip: "Trái tim" tự phát triển nhắm đến khả năng lái xe tự động cấp độ 4
Nếu điện thoại di động, ô tô và máy bay được coi là "sự kết hợp có thể tưởng tượng được", thì các thông số chip được ChipWorld tiết lộ mới thực sự choáng váng.
Hãy bắt đầu với bộ xử lý của điện thoại, Chixiao 01. Thông số kỹ thuật chính thức nhấn mạnh kiến trúc NPU tự phát triển, tự hào với sức mạnh tính toán tương đương AI là 200 TOPS với khả năng phản hồi tức thời đối với các suy luận phức tạp và hội thoại đa lượt, đồng thời tích hợp các khả năng đồ họa như siêu phân giải thông minh, tái tạo động và tăng gấp đôi tốc độ khung hình, nhằm mang lại trải nghiệm đồ họa vượt trội cho điện thoại.
Ấn tượng hơn nữa là chip lái xe thông minh. Dreame đã công bố một chip tích hợp buồng lái-người lái, sử dụng quy trình 2nm, với sức mạnh tính toán trên một chip duy nhất là 2000 TOPS, tuyên bố đạt gấp ba lần sức mạnh tính toán trung bình của các chip lái xe thông minh cao cấp phổ biến trong ngành.
Dreame cho biết chip này được tích hợp sâu với công nghệ lái xe tự động do chính họ phát triển, và một chip duy nhất có thể đáp ứng các yêu cầu của lái xe tự động cấp độ L4. Tuy nhiên, ChipWorld cũng thừa nhận rằng chip điện thoại di động và chip ô tô vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị sản xuất hoặc thử nghiệm mẫu, và vẫn còn rất xa so với việc được lắp đặt trong xe.
So sánh, chip robot thực tế hơn. Chip dòng "Sky Dome" đầu tiên đã được sản xuất hàng loạt và sẽ sớm được lắp đặt trong máy hút bụi robot của chính Dreame. Chip này là SOC tích hợp nhất trong ngành, sử dụng kiến trúc CPU đa lõi + NPU chuyên dụng + MCU độc lập, đặc biệt hỗ trợ LiDAR và thuật toán tránh chướng ngại vật kết hợp hình ảnh AI, có thể giải quyết các vấn đề máy hút bụi robot bị kẹt và khó bảo trì.
Sức mạnh tính toán trong không gian: Giấc mơ tối thượng về 2 triệu vệ tinh
Có lẽ điều đáng kinh ngạc nhất là tham vọng không gian của Dreame. Dreame có kế hoạch phóng loạt vệ tinh tính toán Yaotai, với mục tiêu cuối cùng là xây dựng một mạng lưới khổng lồ gồm 2 triệu vệ tinh.
Quy mô này vượt xa mức độ hiện tại của ngành. Hiện tại, công ty có nhiều vệ tinh tính toán quỹ đạo Trái đất thấp nhất thế giới là SpaceX Starlink, với khoảng 4.000 vệ tinh.
Công ty hàng không vũ trụ thương mại trong nước Guoxing Aerospace đặt mục tiêu triển khai 2.800 vệ tinh điện toán theo chương trình "Điện toán Sao" của mình. Mục tiêu đầy tham vọng về một mạng lưới 2 triệu vệ tinh này lớn hơn hàng trăm lần so với kế hoạch hiện tại.
Theo Dreame, công ty này dự định sử dụng dòng vệ tinh điện toán "Yaotai" để hình thành một mạng lưới, từ đó nâng cao độ tin cậy và tuổi thọ trên quỹ đạo của việc điện toán dữ liệu không gian lên gấp đôi mức trung bình của ngành. Kết hợp với công nghệ truyền thông laser giữa các vệ tinh do chính công ty phát triển và hệ thống quản lý năng lượng tiên tiến, mạng lưới này dự kiến sẽ thiết lập một nền tảng điện toán phân tán trong không gian để phục vụ việc huấn luyện các mô hình AI quy mô lớn.
Hiện tại, dòng hộp điện toán không gian Yaotai đã hoàn thành các thử nghiệm thích ứng với môi trường không gian và sẽ sớm được phóng vào không gian bằng tên lửa để tiến hành thử nghiệm trên quỹ đạo.
Chính xác thì Dreame đang đặt cược vào điều gì?
Từ máy hút bụi robot đến điện thoại di động, ô tô, chip, và thậm chí cả sức mạnh điện toán không gian, tham vọng của công ty này là rất rõ ràng.
Một báo cáo của công ty chứng khoán Huayuan cho thấy doanh thu của Dreame Technology vượt quá 10 tỷ nhân dân tệ (1,5 tỷ USD) vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng hơn 100% trong nhiều năm liên tiếp, và doanh thu từ thị trường nước ngoài chiếm gần 80%. Tuy nhiên, so với các ông lớn trong ngành chip với giá trị thị trường hàng trăm tỷ nhân dân tệ, doanh thu 10 tỷ nhân dân tệ vẫn có vẻ khá khiêm tốn.
Quan trọng hơn, đội ngũ chuyên gia về chip của công ty chỉ có hơn 100 người. Trong khi đó, Huawei HiSilicon có hơn 7.000 nhân viên, và MediaTek có khoảng 20.000 nhân viên trên toàn thế giới.
Từ máy hút bụi robot đến điện thoại di động, ô tô, chip, và thậm chí cả sức mạnh tính toán trong không gian, đế chế của Dreame đã mở rộng nhanh chóng. Tham vọng của Yu Hao rõ ràng vượt xa việc chỉ tạo ra một thương hiệu thiết bị gia dụng nhỏ. Nhưng với quy mô hoạt động lớn như vậy, mỗi bước đi đều đòi hỏi lượng vốn và sự tích lũy công nghệ khổng lồ.
Liệu Dreame có thực sự vượt qua được các đối thủ cạnh tranh lần này, hay họ đã bước đi quá xa? Bạn nghĩ gì về tương lai của công ty này?
Công ty này, khởi đầu với máy hút bụi robot, đột nhiên tung ra điện thoại thông minh, ô tô, chip, và thậm chí cả kế hoạch phóng 2 triệu vệ tinh vào không gian. Số lượng sản phẩm mới khổng lồ khiến cư dân mạng hoàn toàn choáng váng.
Điện thoại di động: nạm vàng và kim cương, từ phân khúc cao cấp
Dreame đã cho ra mắt hai mẫu điện thoại cao cấp ở AWE 2026.
Một mẫu có thiết kế ống kính có thể tháo rời bằng nam châm, cảm biến camera chính lớn và ống kính có thể sử dụng độc lập. Sản phẩm cũng hỗ trợ chụp ảnh từ xa qua Wi-Fi và có giá khởi điểm 999 USD, tương đương 6.872 nhân dân tệ.
Một lựa chọn khác là những chiếc điện thoại cao cấp được chế tác riêng, sử dụng các chất liệu quý hiếm như da cá sấu và được khảm nạm đá quý. Những chiếc điện thoại cao cấp này được định giá theo trọng lượng vàng, với mức giá rẻ nhất khoảng 70.000 đến 80.000 nhân dân tệ và đắt nhất vượt quá 100.000 nhân dân tệ (14.500 USD).
Theo nhân viên tại chỗ, điện thoại Dreame sẽ đi kèm với ứng dụng Aurora, cho phép người dùng tùy chỉnh ngoại hình điện thoại trực tuyến.
Các cửa hàng bán lẻ cũng sẽ tích hợp dịch vụ này, với đội ngũ thiết kế theo dõi sát sao; chu kỳ tùy chỉnh thường là một tháng. Ứng dụng cũng dự kiến sẽ bổ sung các tính năng như tùy chỉnh máy bay riêng, đặt vé du lịch vũ trụ và quản lý tài sản kỹ thuật số, hiện đang trong quá trình phát triển.
Theo những gì nhân viên tại quầy chia sẻ, điện thoại Dreame hiện đang sử dụng Android 16. Các nhân viên cho biết họ có thể chuyển sang hệ điều hành tự phát triển của riêng mình vào năm tới.
Vào tháng Hai năm nay, hình ảnh của dòng điện thoại thông minh cao cấp Dreame AURORA đã bị rò rỉ trên mạng, với hai thiết kế tùy chỉnh: Phượng Hoàng và Rồng Vàng. Ngoài điện thoại thông minh, Dreame còn sản xuất đồng hồ thông minh và tai nghe, tất cả đều nhắm đến thị trường hàng xa xỉ.
Ô tô: Cạnh tranh với Xiaomi, tăng tốc chỉ trong 1,8 giây
Ngoài điện thoại thông minh, ô tô của Dreame cũng thu hút sự chú ý đáng kể. Ba mẫu xe được trưng bày tại triển lãm AWE 2026: xe concept SUV màu xanh lá cây Nebula Next 01X, phiên bản tùy chỉnh siêu sang màu vàng và "xe tên lửa" màu đỏ.
Các nhân viên cho biết chiếc xe được định vị là xe thể thao, và ngoại hình sẽ không khác nhiều so với phiên bản sản xuất trong tương lai. Giá bán sẽ tương đương với Xiaomi SU7 Ultra, có thể nằm trong khoảng từ 600.000 đến 700.000 nhân dân tệ (hơn 100.000 USD).
Các kỹ sư tiết lộ rằng, nhờ công nghệ tích lũy của Dreame trong động cơ và pin, chiếc xe này có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 1,8 giây và có phạm vi hoạt động lên đến 1.000 km. Khung gầm và pin cũng đã có những bước đột phá, dẫn đến phản ứng phanh nhanh và phạm vi hoạt động được cải thiện đáng kể.
Dreame cũng giới thiệu máy bay có người lái eVTOL DREAM FLY. Được phát triển bởi công ty con Dream Space, sản phẩm này là một phần trong chiến lược di chuyển ở độ cao thấp của hãng và hiện chưa được bán ra thị trường.
Chip: "Trái tim" tự phát triển nhắm đến khả năng lái xe tự động cấp độ 4
Nếu điện thoại di động, ô tô và máy bay được coi là "sự kết hợp có thể tưởng tượng được", thì các thông số chip được ChipWorld tiết lộ mới thực sự choáng váng.
Hãy bắt đầu với bộ xử lý của điện thoại, Chixiao 01. Thông số kỹ thuật chính thức nhấn mạnh kiến trúc NPU tự phát triển, tự hào với sức mạnh tính toán tương đương AI là 200 TOPS với khả năng phản hồi tức thời đối với các suy luận phức tạp và hội thoại đa lượt, đồng thời tích hợp các khả năng đồ họa như siêu phân giải thông minh, tái tạo động và tăng gấp đôi tốc độ khung hình, nhằm mang lại trải nghiệm đồ họa vượt trội cho điện thoại.
Ấn tượng hơn nữa là chip lái xe thông minh. Dreame đã công bố một chip tích hợp buồng lái-người lái, sử dụng quy trình 2nm, với sức mạnh tính toán trên một chip duy nhất là 2000 TOPS, tuyên bố đạt gấp ba lần sức mạnh tính toán trung bình của các chip lái xe thông minh cao cấp phổ biến trong ngành.
Dreame cho biết chip này được tích hợp sâu với công nghệ lái xe tự động do chính họ phát triển, và một chip duy nhất có thể đáp ứng các yêu cầu của lái xe tự động cấp độ L4. Tuy nhiên, ChipWorld cũng thừa nhận rằng chip điện thoại di động và chip ô tô vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị sản xuất hoặc thử nghiệm mẫu, và vẫn còn rất xa so với việc được lắp đặt trong xe.
So sánh, chip robot thực tế hơn. Chip dòng "Sky Dome" đầu tiên đã được sản xuất hàng loạt và sẽ sớm được lắp đặt trong máy hút bụi robot của chính Dreame. Chip này là SOC tích hợp nhất trong ngành, sử dụng kiến trúc CPU đa lõi + NPU chuyên dụng + MCU độc lập, đặc biệt hỗ trợ LiDAR và thuật toán tránh chướng ngại vật kết hợp hình ảnh AI, có thể giải quyết các vấn đề máy hút bụi robot bị kẹt và khó bảo trì.
Sức mạnh tính toán trong không gian: Giấc mơ tối thượng về 2 triệu vệ tinh
Có lẽ điều đáng kinh ngạc nhất là tham vọng không gian của Dreame. Dreame có kế hoạch phóng loạt vệ tinh tính toán Yaotai, với mục tiêu cuối cùng là xây dựng một mạng lưới khổng lồ gồm 2 triệu vệ tinh.
Quy mô này vượt xa mức độ hiện tại của ngành. Hiện tại, công ty có nhiều vệ tinh tính toán quỹ đạo Trái đất thấp nhất thế giới là SpaceX Starlink, với khoảng 4.000 vệ tinh.
Công ty hàng không vũ trụ thương mại trong nước Guoxing Aerospace đặt mục tiêu triển khai 2.800 vệ tinh điện toán theo chương trình "Điện toán Sao" của mình. Mục tiêu đầy tham vọng về một mạng lưới 2 triệu vệ tinh này lớn hơn hàng trăm lần so với kế hoạch hiện tại.
Theo Dreame, công ty này dự định sử dụng dòng vệ tinh điện toán "Yaotai" để hình thành một mạng lưới, từ đó nâng cao độ tin cậy và tuổi thọ trên quỹ đạo của việc điện toán dữ liệu không gian lên gấp đôi mức trung bình của ngành. Kết hợp với công nghệ truyền thông laser giữa các vệ tinh do chính công ty phát triển và hệ thống quản lý năng lượng tiên tiến, mạng lưới này dự kiến sẽ thiết lập một nền tảng điện toán phân tán trong không gian để phục vụ việc huấn luyện các mô hình AI quy mô lớn.
Hiện tại, dòng hộp điện toán không gian Yaotai đã hoàn thành các thử nghiệm thích ứng với môi trường không gian và sẽ sớm được phóng vào không gian bằng tên lửa để tiến hành thử nghiệm trên quỹ đạo.
Chính xác thì Dreame đang đặt cược vào điều gì?
Từ máy hút bụi robot đến điện thoại di động, ô tô, chip, và thậm chí cả sức mạnh điện toán không gian, tham vọng của công ty này là rất rõ ràng.
Một báo cáo của công ty chứng khoán Huayuan cho thấy doanh thu của Dreame Technology vượt quá 10 tỷ nhân dân tệ (1,5 tỷ USD) vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng hơn 100% trong nhiều năm liên tiếp, và doanh thu từ thị trường nước ngoài chiếm gần 80%. Tuy nhiên, so với các ông lớn trong ngành chip với giá trị thị trường hàng trăm tỷ nhân dân tệ, doanh thu 10 tỷ nhân dân tệ vẫn có vẻ khá khiêm tốn.
Quan trọng hơn, đội ngũ chuyên gia về chip của công ty chỉ có hơn 100 người. Trong khi đó, Huawei HiSilicon có hơn 7.000 nhân viên, và MediaTek có khoảng 20.000 nhân viên trên toàn thế giới.
Từ máy hút bụi robot đến điện thoại di động, ô tô, chip, và thậm chí cả sức mạnh tính toán trong không gian, đế chế của Dreame đã mở rộng nhanh chóng. Tham vọng của Yu Hao rõ ràng vượt xa việc chỉ tạo ra một thương hiệu thiết bị gia dụng nhỏ. Nhưng với quy mô hoạt động lớn như vậy, mỗi bước đi đều đòi hỏi lượng vốn và sự tích lũy công nghệ khổng lồ.
Liệu Dreame có thực sự vượt qua được các đối thủ cạnh tranh lần này, hay họ đã bước đi quá xa? Bạn nghĩ gì về tương lai của công ty này?
Nguồn: Sina