Homelander The Seven
I will laser every f****** one of you!
Apple đã báo cáo kết quả kinh doanh quý tài chính thứ hai vào thứ Năm, vượt qua kỳ vọng của Phố Wall. Tuy nhiên, mảng Dịch vụ vốn được theo dõi sát sao của công ty lại thấp hơn so với ước tính. Cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone đã giảm tới 4% trong phiên giao dịch ngoài giờ.
Dưới đây là kết quả kinh doanh của Apple so với ước tính đồng thuận cho quý kết thúc vào tháng 3:
Giám đốc tài chính Kevan Parekh cho biết trong cuộc gọi rằng Apple dự kiến tổng doanh thu sẽ tăng trưởng ở mức thấp đến trung bình một chữ số so với cùng kỳ năm trước trong quý hiện tại, kết thúc vào tháng 6. Apple đã báo cáo doanh thu 85,78 tỷ USD trong quý tháng 6 năm ngoái. Công ty cũng dự kiến biên lợi nhuận gộp sẽ đạt mức trung bình 46%, đã tính đến chi phí thuế quan. Các nhà phân tích trước đó dự báo hướng dẫn cho quý thứ ba với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,48 USD trên doanh thu 89,45 tỷ USD.
Ông Cook cho biết trong cuộc gọi rằng Apple dự kiến thuế quan sẽ làm tăng thêm 900 triệu USD vào chi phí trong quý hiện tại, giả định không có mức thuế mới hoặc những thay đổi lớn nào khác xảy ra. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng rất khó để dự đoán tình hình sau tháng 6 vì ông không chắc điều gì sẽ xảy ra với thuế quan.
Cook nói với CNBC rằng Apple hiện đã tìm nguồn cung ứng khoảng một nửa số iPhone cho thị trường Mỹ từ Ấn Độ, hầu hết các sản phẩm khác cho Mỹ từ Việt Nam, nơi mức thuế quan thấp hơn so với từ Trung Quốc. Ông Cook cho biết Apple vẫn sản xuất đại đa số sản phẩm của mình cho các quốc gia khác tại Trung Quốc. CEO Apple cũng cho biết iPhone sử dụng rất nhiều chip được sản xuất trong nước (Mỹ), đồng thời nói thêm rằng Apple đang mua 19 tỷ chip trong năm nay từ Mỹ. Với một chiếc iPhone, bạn thực sự phải xem xét sâu hơn và nhìn vào từng bộ phận riêng lẻ và chúng đến từ đâu, ông nói.
Dòng sản phẩm quan trọng nhất của công ty, iPhone, đã vượt ước tính với doanh thu 46,8 tỷ USD trong quý. Doanh số của toàn bộ dòng sản phẩm này tăng gần 2% so với cùng kỳ năm trước.
Mảng Dịch vụ mang lại lợi nhuận cao của Apple bao gồm các gói đăng ký iCloud, các dịch vụ như Apple Music và Apple TV+, các gói bảo hành và doanh thu từ các thỏa thuận cấp phép tìm kiếm như thỏa thuận với Google.
Tim Cook ca ngợi sự tăng trưởng của mảng Dịch vụ lên 26,65 tỷ USD doanh thu trong quý, tăng 11,65% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh thu từ Dịch vụ lại thấp hơn một chút so với kỳ vọng.
Phần cứng của Apple nhìn chung hoạt động tốt trong quý. Doanh số Mac tăng gần 7% lên gần 8 tỷ USD, và doanh số iPad tăng 15% so với cùng kỳ năm trước lên 6,4 tỷ USD. Apple đã giới thiệu các mẫu iPad Air và MacBook Air tầm trung mới vào tháng 3.
Tuy nhiên, mảng thiết bị đeo của Apple, bao gồm Apple Watch, AirPods và doanh số phụ kiện, đã giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 7,52 tỷ USD doanh thu. Cook cho rằng sự sụt giảm này một phần là do sự ra mắt của kính thực tế ảo Vision Pro vào quý cùng kỳ năm trước.
Doanh số tại khu vực Trung Quốc bao gồm Đài Loan và Hồng Kông, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, đạt 16 tỷ USD. Tim Cook cho biết doanh số tại Trung Quốc đang tăng tốc theo từng quý, và doanh số của Apple trong khu vực sẽ không đổi nếu không tính đến yếu tố tỷ giá hối đoái.
Mặt khác, doanh số tại Châu Mỹ, thị trường lớn nhất của Apple và đã chứng kiến nhu cầu tiêu dùng tăng lên trước thềm áp thuế, đã tăng gần 8%. Cook nói với Steve Kovach của CNBC rằng Apple không thấy bằng chứng về việc khách hàng đẩy mạnh đặt hàng sớm do lo ngại thuế quan. "Chúng tôi không tin rằng đã có sự đẩy mạnh mua hàng đáng kể do thuế quan vào quý tháng 3", Cook nói.
Trong quý, Apple đã trì hoãn một số tính năng Trí tuệ Nhân tạo (AI) được công bố vào mùa hè năm ngoái sang năm tới, điều mà một số nhà phân tích cho rằng có thể làm giảm sức hấp dẫn của các mẫu iPhone mới nhất. Điều này bao gồm các tính năng cho trợ lý giọng nói AI Siri của Apple, vốn là trọng tâm của các đoạn quảng cáo mà công ty sau đó đã gỡ bỏ. Chúng tôi cần thêm thời gian để hoàn thiện công việc của mình đối với các tính năng này để chúng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao của chúng tôi, ông Cook nói trong cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh với các nhà phân tích.
CEO Apple Tim Cook đã tiết lộ một số chi tiết được mong đợi về tác động của cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump đối với công ty, mô tả mức tăng chi phí tương đối khiêm tốn trong quý này. Nhưng phản ứng của ông không hoàn toàn làm hài lòng Phố Wall, vốn đang mong muốn một đánh giá tổng thể, bao quát hơn về mức độ ảnh hưởng của thuế quan đối với Apple.
Dưới đây là kết quả kinh doanh của Apple so với ước tính đồng thuận cho quý kết thúc vào tháng 3:
- Tổng doanh thu đạt 95,4 tỷ USD.
- Doanh thu từ iPhone là 46,84 tỷ USD.
- Doanh thu từ Mac là 7,95 tỷ USD.
- Doanh thu từ iPad là 6,4 tỷ USD.
- Doanh thu từ Thiết bị đeo, Nhà thông minh và Phụ kiện là 7,52 tỷ USD.
- Doanh thu từ Dịch vụ là 26,65 tỷ USD.
- Biên lợi nhuận gộp đạt 47,1%.

Giám đốc tài chính Kevan Parekh cho biết trong cuộc gọi rằng Apple dự kiến tổng doanh thu sẽ tăng trưởng ở mức thấp đến trung bình một chữ số so với cùng kỳ năm trước trong quý hiện tại, kết thúc vào tháng 6. Apple đã báo cáo doanh thu 85,78 tỷ USD trong quý tháng 6 năm ngoái. Công ty cũng dự kiến biên lợi nhuận gộp sẽ đạt mức trung bình 46%, đã tính đến chi phí thuế quan. Các nhà phân tích trước đó dự báo hướng dẫn cho quý thứ ba với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,48 USD trên doanh thu 89,45 tỷ USD.
Ông Cook cho biết trong cuộc gọi rằng Apple dự kiến thuế quan sẽ làm tăng thêm 900 triệu USD vào chi phí trong quý hiện tại, giả định không có mức thuế mới hoặc những thay đổi lớn nào khác xảy ra. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng rất khó để dự đoán tình hình sau tháng 6 vì ông không chắc điều gì sẽ xảy ra với thuế quan.
Cook nói với CNBC rằng Apple hiện đã tìm nguồn cung ứng khoảng một nửa số iPhone cho thị trường Mỹ từ Ấn Độ, hầu hết các sản phẩm khác cho Mỹ từ Việt Nam, nơi mức thuế quan thấp hơn so với từ Trung Quốc. Ông Cook cho biết Apple vẫn sản xuất đại đa số sản phẩm của mình cho các quốc gia khác tại Trung Quốc. CEO Apple cũng cho biết iPhone sử dụng rất nhiều chip được sản xuất trong nước (Mỹ), đồng thời nói thêm rằng Apple đang mua 19 tỷ chip trong năm nay từ Mỹ. Với một chiếc iPhone, bạn thực sự phải xem xét sâu hơn và nhìn vào từng bộ phận riêng lẻ và chúng đến từ đâu, ông nói.
Dòng sản phẩm quan trọng nhất của công ty, iPhone, đã vượt ước tính với doanh thu 46,8 tỷ USD trong quý. Doanh số của toàn bộ dòng sản phẩm này tăng gần 2% so với cùng kỳ năm trước.

Mảng Dịch vụ mang lại lợi nhuận cao của Apple bao gồm các gói đăng ký iCloud, các dịch vụ như Apple Music và Apple TV+, các gói bảo hành và doanh thu từ các thỏa thuận cấp phép tìm kiếm như thỏa thuận với Google.
Tim Cook ca ngợi sự tăng trưởng của mảng Dịch vụ lên 26,65 tỷ USD doanh thu trong quý, tăng 11,65% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh thu từ Dịch vụ lại thấp hơn một chút so với kỳ vọng.
Phần cứng của Apple nhìn chung hoạt động tốt trong quý. Doanh số Mac tăng gần 7% lên gần 8 tỷ USD, và doanh số iPad tăng 15% so với cùng kỳ năm trước lên 6,4 tỷ USD. Apple đã giới thiệu các mẫu iPad Air và MacBook Air tầm trung mới vào tháng 3.
Tuy nhiên, mảng thiết bị đeo của Apple, bao gồm Apple Watch, AirPods và doanh số phụ kiện, đã giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 7,52 tỷ USD doanh thu. Cook cho rằng sự sụt giảm này một phần là do sự ra mắt của kính thực tế ảo Vision Pro vào quý cùng kỳ năm trước.
Doanh số tại khu vực Trung Quốc bao gồm Đài Loan và Hồng Kông, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, đạt 16 tỷ USD. Tim Cook cho biết doanh số tại Trung Quốc đang tăng tốc theo từng quý, và doanh số của Apple trong khu vực sẽ không đổi nếu không tính đến yếu tố tỷ giá hối đoái.

Mặt khác, doanh số tại Châu Mỹ, thị trường lớn nhất của Apple và đã chứng kiến nhu cầu tiêu dùng tăng lên trước thềm áp thuế, đã tăng gần 8%. Cook nói với Steve Kovach của CNBC rằng Apple không thấy bằng chứng về việc khách hàng đẩy mạnh đặt hàng sớm do lo ngại thuế quan. "Chúng tôi không tin rằng đã có sự đẩy mạnh mua hàng đáng kể do thuế quan vào quý tháng 3", Cook nói.
Trong quý, Apple đã trì hoãn một số tính năng Trí tuệ Nhân tạo (AI) được công bố vào mùa hè năm ngoái sang năm tới, điều mà một số nhà phân tích cho rằng có thể làm giảm sức hấp dẫn của các mẫu iPhone mới nhất. Điều này bao gồm các tính năng cho trợ lý giọng nói AI Siri của Apple, vốn là trọng tâm của các đoạn quảng cáo mà công ty sau đó đã gỡ bỏ. Chúng tôi cần thêm thời gian để hoàn thiện công việc của mình đối với các tính năng này để chúng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao của chúng tôi, ông Cook nói trong cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh với các nhà phân tích.
CEO Apple Tim Cook đã tiết lộ một số chi tiết được mong đợi về tác động của cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump đối với công ty, mô tả mức tăng chi phí tương đối khiêm tốn trong quý này. Nhưng phản ứng của ông không hoàn toàn làm hài lòng Phố Wall, vốn đang mong muốn một đánh giá tổng thể, bao quát hơn về mức độ ảnh hưởng của thuế quan đối với Apple.