Linh Pham
Intern Writer
Trong suốt 26 năm lịch sử, Cơ quan Chống Doping Thế giới đã phải đối mặt với hàng ngàn câu hỏi về việc các vận động viên sử dụng các chất cấm. Tuy nhiên, thứ Năm chắc chắn đánh dấu lần đầu tiên họ được hỏi liệu các vận động viên nhảy ski có tiêm axit hyaluronic vào bộ phận nhạy cảm của họ để bay xa hơn hay không.
Phản ứng của chủ tịch WADA , Witold Banka? “Nhảy ski rất phổ biến ở Ba Lan nên tôi sẽ xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc” ông nói với một nụ cười gượng gạo.
Nghe có vẻ điên rồ, nhưng vấn đề này – được đặt biệt danh là “Penisgate” – đang gây ra những lo ngại rộng hơn sau khi được tờ báo Bild của Đức đưa tin lần đầu tiên.
Năm ngoái, hai vận động viên đoạt huy chương Olympic gần đây của Na Uy, Marius Lindvik và Johann André Forfang, đã bị đình chỉ thi đấu ba tháng sau khi đội tuyển bị phát hiện đã bí mật chỉnh sửa đường may ở vùng đũng của bộ đồ thi đấu tại Giải vô địch trượt tuyết thế giới năm 2025.
Huấn luyện viên trưởng của Na Uy, Magnus Brevik, trợ lý huấn luyện viên Thomas Lobben và thành viên ban huấn luyện Adrian Livelten cũng bị cấm thi đấu 18 tháng vì liên quan đến vụ gian lận, khiến bộ đồ nhảy dù của các vận động viên trở nên rộng hơn và do đó làm giảm tốc độ rơi xuống nhờ sải cánh tăng lên.
Một nghiên cứu trên tạp chí khoa học Frontiers cho thấy cứ tăng 2cm chu vi bộ đồ bay thì lực cản giảm 4% và lực nâng tăng 5%. Nghiên cứu này cho biết sự thay đổi 2cm ở bộ đồ bay tương đương với việc tăng thêm 5,8 mét chiều dài cú nhảy.
Tuy nhiên, tờ Bild hiện đã đưa tin rằng những người nhảy dù đã chuyển sang các phương pháp khác để gian lận trong quá trình đo kích thước bộ đồ, dữ liệu được ghi lại bằng máy quét 3D.
Những thủ thuật này bao gồm tiêm axit vào bộ phận nhạy cảm hoặc bỏ đất sét vào quần lót để tạm thời làm cho kích thước lớn hơn, và do đó bộ đồ thi đấu sẽ rộng hơn khi họ tham gia cuộc thi.
Tờ báo dẫn lời bác sĩ Kamran Karim cho biết: “Có thể làm cho bộ phận này dày lên tạm thời, có thể nhìn thấy được bằng cách tiêm paraffin hoặc axit hyaluronic. Tuy nhiên, việc tiêm như vậy không được chỉ định về mặt y tế và tiềm ẩn nhiều rủi ro.”
Những tin đồn này vẫn chưa được chứng minh bằng bất kỳ bằng chứng xác thực nào, mặc dù theo quy định của WADA, bất kỳ phương pháp nào gây nguy hiểm cho sức khỏe của vận động viên và đi ngược lại tinh thần thể thao đều sẽ bị cấm.
Khi được hỏi về những tin đồn, Olivier Niggli, tổng giám đốc của Wada, cho biết: “Tôi không nắm rõ chi tiết về môn nhảy ski – và làm thế nào điều này có thể cải thiện [thành tích] – nhưng nếu có bất cứ điều gì được đưa ra ánh sáng, chúng tôi sẽ xem xét nếu nó thực sự liên quan đến doping.”
“Chúng tôi không sử dụng các biện pháp khác để nâng cao hiệu suất, nhưng ủy ban danh sách của chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét liệu điều này có thuộc loại đó hay không. Nhưng tôi chưa từng nghe về điều đó cho đến khi bạn đề cập đến.”
Phản ứng của chủ tịch WADA , Witold Banka? “Nhảy ski rất phổ biến ở Ba Lan nên tôi sẽ xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc” ông nói với một nụ cười gượng gạo.
Nghe có vẻ điên rồ, nhưng vấn đề này – được đặt biệt danh là “Penisgate” – đang gây ra những lo ngại rộng hơn sau khi được tờ báo Bild của Đức đưa tin lần đầu tiên.
Năm ngoái, hai vận động viên đoạt huy chương Olympic gần đây của Na Uy, Marius Lindvik và Johann André Forfang, đã bị đình chỉ thi đấu ba tháng sau khi đội tuyển bị phát hiện đã bí mật chỉnh sửa đường may ở vùng đũng của bộ đồ thi đấu tại Giải vô địch trượt tuyết thế giới năm 2025.
Huấn luyện viên trưởng của Na Uy, Magnus Brevik, trợ lý huấn luyện viên Thomas Lobben và thành viên ban huấn luyện Adrian Livelten cũng bị cấm thi đấu 18 tháng vì liên quan đến vụ gian lận, khiến bộ đồ nhảy dù của các vận động viên trở nên rộng hơn và do đó làm giảm tốc độ rơi xuống nhờ sải cánh tăng lên.
Một nghiên cứu trên tạp chí khoa học Frontiers cho thấy cứ tăng 2cm chu vi bộ đồ bay thì lực cản giảm 4% và lực nâng tăng 5%. Nghiên cứu này cho biết sự thay đổi 2cm ở bộ đồ bay tương đương với việc tăng thêm 5,8 mét chiều dài cú nhảy.
Tuy nhiên, tờ Bild hiện đã đưa tin rằng những người nhảy dù đã chuyển sang các phương pháp khác để gian lận trong quá trình đo kích thước bộ đồ, dữ liệu được ghi lại bằng máy quét 3D.
Những thủ thuật này bao gồm tiêm axit vào bộ phận nhạy cảm hoặc bỏ đất sét vào quần lót để tạm thời làm cho kích thước lớn hơn, và do đó bộ đồ thi đấu sẽ rộng hơn khi họ tham gia cuộc thi.
Tờ báo dẫn lời bác sĩ Kamran Karim cho biết: “Có thể làm cho bộ phận này dày lên tạm thời, có thể nhìn thấy được bằng cách tiêm paraffin hoặc axit hyaluronic. Tuy nhiên, việc tiêm như vậy không được chỉ định về mặt y tế và tiềm ẩn nhiều rủi ro.”
Những tin đồn này vẫn chưa được chứng minh bằng bất kỳ bằng chứng xác thực nào, mặc dù theo quy định của WADA, bất kỳ phương pháp nào gây nguy hiểm cho sức khỏe của vận động viên và đi ngược lại tinh thần thể thao đều sẽ bị cấm.
Khi được hỏi về những tin đồn, Olivier Niggli, tổng giám đốc của Wada, cho biết: “Tôi không nắm rõ chi tiết về môn nhảy ski – và làm thế nào điều này có thể cải thiện [thành tích] – nhưng nếu có bất cứ điều gì được đưa ra ánh sáng, chúng tôi sẽ xem xét nếu nó thực sự liên quan đến doping.”
“Chúng tôi không sử dụng các biện pháp khác để nâng cao hiệu suất, nhưng ủy ban danh sách của chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét liệu điều này có thuộc loại đó hay không. Nhưng tôi chưa từng nghe về điều đó cho đến khi bạn đề cập đến.”