Sasha
Writer
Chính phủ Đan Mạch đang có kế hoạch giải quyết vấn đề deepfake do AI tạo ra bằng cách cấp cho công dân quyền sở hữu đối với hình ảnh và giọng nói của họ.
Bộ trưởng Văn hóa Đan Mạch Jakob Engel-Schmidt trả lời hãng tin CNN vào ngày 27/6 rằng dự luật được đề xuất có nghĩa là những người phát hiện ra rằng các tính năng của họ đã được sử dụng để tạo ra deepfake sẽ có quyền yêu cầu các nền tảng lưu trữ nội dung gỡ bỏ nội dung đó.
Engel-Schmidt tin rằng "công nghệ đã vượt xa luật pháp" và dự luật được đề xuất sẽ giúp bảo vệ các nghệ sĩ, người của công chúng và những người bình thường khỏi hành vi trộm cắp danh tính kỹ thuật số, mà ông cho biết hiện có thể thực hiện được chỉ bằng một vài cú nhấp chuột nhờ sức mạnh của AI tạo sinh.
Ông cho biết "Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên chấp nhận một tình huống mà con người có thể bị chạy qua, nếu bạn có, một máy sao chép kỹ thuật số và bị sử dụng sai mục đích cho đủ mọi mục đích".
Ông đã trích dẫn ví dụ về các nghệ sĩ âm nhạc đã phát hiện ra các bài hát trực tuyến được cho là của họ, nhưng thực tế lại được tạo ra bằng cách sử dụng bản sao giọng nói của họ bằng AI.
Một trường hợp như vậy liên quan đến ca sĩ người Canada Celine Dion, người đã cảnh báo người hâm mộ vào tháng 3 về nội dung do AI tạo ra có giọng nói và hình ảnh giống cô đang lan truyền trực tuyến.
Và vào tháng 4 năm 2024, hơn 200 nghệ sĩ, bao gồm Billie Eilish, Kacey Musgraves, J Balvin, Ja Rule, Jon Bon Jovi, Jonas Brothers, Katy Perry và Miranda Lambert, đã ký một bức thư ngỏ lên tiếng phản đối các mối đe dọa liên quan đến AI trong ngành công nghiệp âm nhạc.
Engel-Schmidt cho biết ông đã nhận được sự ủng hộ của nhiều đảng đối với dự luật và ông tin rằng nó sẽ được thông qua vào mùa thu năm nay.
Sau khi luật được thông qua, Engel-Schmidt tin rằng bước thứ hai sẽ là đưa ra nhiều luật hơn nữa có thể áp dụng tiền phạt đối với các công ty không tuân thủ yêu cầu xóa nội dung có nội dung deepfake do AI tạo ra.
“Chúng tôi là những nhà vô địch của quyền tự do ngôn luận, chúng tôi muốn mọi người đều được lắng nghe, nhưng chúng tôi cũng tin rằng con người có quyền nói có hoặc không với việc họ bị AI tạo ra sử dụng”, ông nói.
Về việc liệu ông đã thảo luận về luật được đề xuất với các công ty công nghệ hay chưa, Engel-Schmidt cho biết: “Chưa, nhưng tôi rất mong chờ. Tôi nghĩ rằng việc AI hoạt động vì nhân loại, chứ không phải chống lại, bạn biết đấy, các nghệ sĩ, người nổi tiếng và những người bình thường, cũng nằm trong lợi ích của họ”.
Athina Karatzogianni, giáo sư công nghệ và xã hội tại Đại học Leicester, Anh, nói với CNN rằng đề xuất của Đan Mạch là một trong hàng trăm sáng kiến chính sách trên toàn thế giới nhằm giảm thiểu những tác hại có thể xảy ra liên quan đến việc sử dụng sai mục đích AI tạo ra.
Karatzogianni cho biết: “Deepfake có thể gây ra tác động cả về mặt cá nhân và xã hội, vì chúng có thể gây hại cho các quyền cá nhân và cũng (có) tác động chính trị xã hội, vì chúng làm suy yếu các giá trị cơ bản của nền dân chủ, chẳng hạn như bình đẳng và minh bạch”.

Bộ trưởng Văn hóa Đan Mạch Jakob Engel-Schmidt trả lời hãng tin CNN vào ngày 27/6 rằng dự luật được đề xuất có nghĩa là những người phát hiện ra rằng các tính năng của họ đã được sử dụng để tạo ra deepfake sẽ có quyền yêu cầu các nền tảng lưu trữ nội dung gỡ bỏ nội dung đó.
Engel-Schmidt tin rằng "công nghệ đã vượt xa luật pháp" và dự luật được đề xuất sẽ giúp bảo vệ các nghệ sĩ, người của công chúng và những người bình thường khỏi hành vi trộm cắp danh tính kỹ thuật số, mà ông cho biết hiện có thể thực hiện được chỉ bằng một vài cú nhấp chuột nhờ sức mạnh của AI tạo sinh.
Ông cho biết "Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên chấp nhận một tình huống mà con người có thể bị chạy qua, nếu bạn có, một máy sao chép kỹ thuật số và bị sử dụng sai mục đích cho đủ mọi mục đích".
Ông đã trích dẫn ví dụ về các nghệ sĩ âm nhạc đã phát hiện ra các bài hát trực tuyến được cho là của họ, nhưng thực tế lại được tạo ra bằng cách sử dụng bản sao giọng nói của họ bằng AI.
Một trường hợp như vậy liên quan đến ca sĩ người Canada Celine Dion, người đã cảnh báo người hâm mộ vào tháng 3 về nội dung do AI tạo ra có giọng nói và hình ảnh giống cô đang lan truyền trực tuyến.
Và vào tháng 4 năm 2024, hơn 200 nghệ sĩ, bao gồm Billie Eilish, Kacey Musgraves, J Balvin, Ja Rule, Jon Bon Jovi, Jonas Brothers, Katy Perry và Miranda Lambert, đã ký một bức thư ngỏ lên tiếng phản đối các mối đe dọa liên quan đến AI trong ngành công nghiệp âm nhạc.
Engel-Schmidt cho biết ông đã nhận được sự ủng hộ của nhiều đảng đối với dự luật và ông tin rằng nó sẽ được thông qua vào mùa thu năm nay.
Sau khi luật được thông qua, Engel-Schmidt tin rằng bước thứ hai sẽ là đưa ra nhiều luật hơn nữa có thể áp dụng tiền phạt đối với các công ty không tuân thủ yêu cầu xóa nội dung có nội dung deepfake do AI tạo ra.
“Chúng tôi là những nhà vô địch của quyền tự do ngôn luận, chúng tôi muốn mọi người đều được lắng nghe, nhưng chúng tôi cũng tin rằng con người có quyền nói có hoặc không với việc họ bị AI tạo ra sử dụng”, ông nói.
Về việc liệu ông đã thảo luận về luật được đề xuất với các công ty công nghệ hay chưa, Engel-Schmidt cho biết: “Chưa, nhưng tôi rất mong chờ. Tôi nghĩ rằng việc AI hoạt động vì nhân loại, chứ không phải chống lại, bạn biết đấy, các nghệ sĩ, người nổi tiếng và những người bình thường, cũng nằm trong lợi ích của họ”.
Athina Karatzogianni, giáo sư công nghệ và xã hội tại Đại học Leicester, Anh, nói với CNN rằng đề xuất của Đan Mạch là một trong hàng trăm sáng kiến chính sách trên toàn thế giới nhằm giảm thiểu những tác hại có thể xảy ra liên quan đến việc sử dụng sai mục đích AI tạo ra.
Karatzogianni cho biết: “Deepfake có thể gây ra tác động cả về mặt cá nhân và xã hội, vì chúng có thể gây hại cho các quyền cá nhân và cũng (có) tác động chính trị xã hội, vì chúng làm suy yếu các giá trị cơ bản của nền dân chủ, chẳng hạn như bình đẳng và minh bạch”.