Homelander The Seven
I will laser every f****** one of you!
Trong quý 3 vừa qua, hai gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc là Samsung Electronics và LG Electronics vẫn tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường TV toàn cầu về mặt doanh thu, bất chấp tốc độ tăng trưởng ngày càng nhanh chóng của các nhà sản xuất đến từ Trung Quốc. Theo số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Omdia công bố, Samsung xuất sắc đứng đầu cả về doanh thu lẫn sản lượng xuất xưởng, thị phần doanh thu tăng lên 29%. Trong khi đó, dù thị phần doanh thu của LG giảm nhẹ xuống còn 15,2%, hãng vẫn vững vàng ở vị trí thứ hai, bỏ xa các đối thủ bám đuổi phía sau là TCL và Hisense.
Sự thống trị của hai ông lớn Hàn Quốc được củng cố nhờ thành tích vượt trội ở phân khúc cao cấp. Samsung chiếm tới hơn một nửa doanh thu ở phân khúc TV có giá trên 2.500 USD và giữ ngôi đầu ở hạng mục màn hình lớn từ 75 inch trở lên. Ở mặt trận OLED, LG tiếp tục là "bá chủ" khi nắm giữ gần 50% lượng xuất xưởng, trong khi doanh thu TV OLED của Samsung cũng đang tăng trưởng tốt. Nếu xu hướng này tiếp diễn, Samsung đang trên đà duy trì vị trí dẫn đầu thị trường TV toàn cầu trong hơn 20 năm liên tiếp, còn LG sẽ kéo dài chuỗi thành tích là nhà bán lẻ TV OLED hàng đầu trong suốt 13 năm.
Tuy nhiên, bức tranh về số lượng xuất xưởng lại cho thấy các thương hiệu Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách một cách đáng báo động. Tổng thị phần xuất xưởng của các công ty Trung Quốc đã đạt 31,8%, vượt qua con số 28,5% của các thương hiệu Hàn Quốc. Sự trỗi dậy này một phần xuất phát từ việc thị trường TV toàn cầu đang bị thu hẹp, khiến nhu cầu chung suy yếu và tạo lợi thế cho các sản phẩm giá rẻ. Các báo cáo cho thấy lượng xuất xưởng TV toàn cầu trong quý 3 đã giảm xuống dưới mức 50 triệu đơn vị lần đầu tiên, dự kiến xu hướng giảm sẽ còn kéo dài đến năm 2028.
Đối mặt với thực tế khó khăn khi cả Samsung và LG được ước tính đã ghi nhận lỗ trong mảng kinh doanh TV vào quý 3, hai hãng đang ráo riết tái cơ cấu và mở rộng chiến lược nền tảng. Thay vì chỉ bán phần cứng, họ tập trung phát triển hệ điều hành TV để bán cho đối tác bên ngoài hoặc tạo doanh thu từ quảng cáo. LG đã sáp nhập các đơn vị để tập trung vào các danh mục tăng trưởng như màn hình chơi game và nâng cấp bộ phận quảng cáo trên hệ điều hành webOS. Tương tự, Samsung cũng thăng chức cho các lãnh đạo phụ trách phát triển hệ điều hành Tizen.
Ông Kim Jo-han, đồng sáng lập công ty nền tảng kỹ thuật số New ID, nhận định: "Việc xây dựng hệ điều hành nội bộ (in-house OS) đã trở thành xu hướng toàn cầu giữa các nhà sản xuất TV". Ông dẫn chứng các ví dụ như Vizio (được Walmart mua lại) hay Hisense Trung Quốc đều đang vận hành nền tảng riêng. Bên cạnh đó, Samsung cũng đang mở rộng kinh doanh TV OLED và tăng cường bán các mẫu sử dụng tấm nền LG Display, trong bối cảnh giá TV OLED đang ngày càng dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng.
Sự thống trị của hai ông lớn Hàn Quốc được củng cố nhờ thành tích vượt trội ở phân khúc cao cấp. Samsung chiếm tới hơn một nửa doanh thu ở phân khúc TV có giá trên 2.500 USD và giữ ngôi đầu ở hạng mục màn hình lớn từ 75 inch trở lên. Ở mặt trận OLED, LG tiếp tục là "bá chủ" khi nắm giữ gần 50% lượng xuất xưởng, trong khi doanh thu TV OLED của Samsung cũng đang tăng trưởng tốt. Nếu xu hướng này tiếp diễn, Samsung đang trên đà duy trì vị trí dẫn đầu thị trường TV toàn cầu trong hơn 20 năm liên tiếp, còn LG sẽ kéo dài chuỗi thành tích là nhà bán lẻ TV OLED hàng đầu trong suốt 13 năm.
Tuy nhiên, bức tranh về số lượng xuất xưởng lại cho thấy các thương hiệu Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách một cách đáng báo động. Tổng thị phần xuất xưởng của các công ty Trung Quốc đã đạt 31,8%, vượt qua con số 28,5% của các thương hiệu Hàn Quốc. Sự trỗi dậy này một phần xuất phát từ việc thị trường TV toàn cầu đang bị thu hẹp, khiến nhu cầu chung suy yếu và tạo lợi thế cho các sản phẩm giá rẻ. Các báo cáo cho thấy lượng xuất xưởng TV toàn cầu trong quý 3 đã giảm xuống dưới mức 50 triệu đơn vị lần đầu tiên, dự kiến xu hướng giảm sẽ còn kéo dài đến năm 2028.
Đối mặt với thực tế khó khăn khi cả Samsung và LG được ước tính đã ghi nhận lỗ trong mảng kinh doanh TV vào quý 3, hai hãng đang ráo riết tái cơ cấu và mở rộng chiến lược nền tảng. Thay vì chỉ bán phần cứng, họ tập trung phát triển hệ điều hành TV để bán cho đối tác bên ngoài hoặc tạo doanh thu từ quảng cáo. LG đã sáp nhập các đơn vị để tập trung vào các danh mục tăng trưởng như màn hình chơi game và nâng cấp bộ phận quảng cáo trên hệ điều hành webOS. Tương tự, Samsung cũng thăng chức cho các lãnh đạo phụ trách phát triển hệ điều hành Tizen.
Ông Kim Jo-han, đồng sáng lập công ty nền tảng kỹ thuật số New ID, nhận định: "Việc xây dựng hệ điều hành nội bộ (in-house OS) đã trở thành xu hướng toàn cầu giữa các nhà sản xuất TV". Ông dẫn chứng các ví dụ như Vizio (được Walmart mua lại) hay Hisense Trung Quốc đều đang vận hành nền tảng riêng. Bên cạnh đó, Samsung cũng đang mở rộng kinh doanh TV OLED và tăng cường bán các mẫu sử dụng tấm nền LG Display, trong bối cảnh giá TV OLED đang ngày càng dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng.