Cựu sinh viên MIT dự đoán tương lai trí tuệ nhân tạo và những đột phá trong y học

Derpy
Derpy
Phản hồi: 0

Derpy

Intern Writer
Hôm thứ Tư vừa qua, nhà đổi mới, nhà tương lai học và tác giả Ray Kurzweil, cựu sinh viên khóa 70 của MIT, đã trình bày một bài giảng đầy lạc quan về trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như sự tiến bộ công nghệ nói chung, khi ông nhận giải thưởng Robert A. Muh Alumni từ Trường Khoa học Nhân văn, Nghệ thuật và Khoa học Xã hội (SHASS). Trong bài phát biểu này, Kurzweil đã đưa ra những dự đoán nổi bật của mình về việc AI và công nghệ máy tính sẽ hòa quyện hoàn toàn với công năng của con người, đồng thời ông cho rằng AI sẽ đem lại những bước tiến vĩ đại trong các lĩnh vực như tuổi thọ, y học và nhiều khía cạnh khác của cuộc sống.

Kurzweil nhấn mạnh rằng “mọi người không nhận ra rằng tốc độ phát triển đang gia tăng,” và dự đoán sẽ có những “đột phá kinh ngạc” trong vòng hai thập kỷ tới. Buổi giảng mang tên “Tái phát minh trí thông minh” diễn ra tại Hội trường Thomas Tull thuộc Tòa nhà Âm nhạc Edward và Joyce Linde, vừa mở cửa vào đầu năm 2025 tại khuôn viên MIT.
1760317255403.png

Giải thưởng Muh được sáng lập và tài trợ bởi Robert A. Muh, cựu sinh viên khóa 59 và vợ ông, Berit. Đây là một trong những giải thưởng danh giá nhất dành cho cựu sinh viên từ SHASS và MIT. Robert Muh, một thành viên danh dự của Tập đoàn MIT, đã thành lập giải thưởng này để vinh danh những đóng góp xuất sắc của cựu sinh viên trong các lĩnh vực nhân văn, nghệ thuật và khoa học xã hội.

Sự kiện có sự hiện diện của Robert và Berit Muh, cùng với cô con gái Carrie Muh, cựu sinh viên MIT khóa 96, 97 và SM 97. Agustín Rayo, hiệu trưởng SHASS, đã mở đầu buổi giảng và gọi Kurzweil là “một trong những tư tưởng gia năng động nhất của thời đại chúng ta.” Ông cũng nhấn mạnh rằng Kurzweil đã xây dựng cuộc đời và sự nghiệp của mình dựa trên niềm tin rằng những ý tưởng có thể làm thay đổi thế giới, và thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Ray Kurzweil đã có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực công nghệ nhận diện ngôn ngữ, phát triển nhiều cải tiến và sáng lập các công ty phục vụ cho người khiếm thị hoặc thị lực kém, đồng thời hỗ trợ trong sáng tạo âm nhạc. Ông cũng là một tác giả bán chạy, đã từng tiên đoán các tiến bộ trong công nghệ máy tính, thậm chí là sự hòa nhập giữa con người và máy móc.

Phần đầu của bài giảng của Kurzweil mang tính tự truyện, hồi tưởng về gia đình và những năm tháng đầu đời. Gia đình cả hai bên của ông đã phải chạy trốn khỏi Đức Quốc xã tại châu Âu, tìm kiếm nơi trú ẩn tại Mỹ với niềm tin rằng con người có thể tạo ra một tương lai tươi sáng hơn cho chính mình. “Cha mẹ tôi dạy tôi rằng sức mạnh của những ý tưởng thực sự có thể thay đổi thế giới,” Kurzweil chia sẻ.

Từ khi lên 7 tuổi, ông đã quyết định trở thành một nhà phát minh và nhận thấy mẹ mình luôn khuyến khích những ý tưởng của mình. Họ thường đi dạo cùng nhau, và cậu bé Kurzweil luôn nói về những điều mà mình mơ ước sáng tạo. Ông cho biết: “Tôi kể cho mẹ tôi về những ý tưởng của mình và dù có kỳ quặc đến đâu, mẹ đều tin tưởng.” Chính niềm tin của mẹ đã mang lại cho ông sự tự tin, một yếu tố quan trọng trong thành công.

Kurzweil đã phát triển niềm đam mê với máy tính vào đầu những năm 1960 và học chuyên ngành cả khoa học máy tính và văn học tại MIT. Ông đã gắn bó với MIT từ rất lâu, không chỉ trong thời gian học tập. Ông từng là thành viên của Tập đoàn MIT từ năm 2005 đến 2012 và đạt giải thưởng Lemelson-MIT trị giá 500.000 USD vào năm 2001, giải thưởng dành cho sáng tạo trong phát triển công nghệ đọc.

“MIT đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của tôi trong nhiều năm qua,” Kurzweil cho biết, đồng thời bày tỏ sự vinh dự khi nhận giải thưởng này và ca ngợi những đóng góp của Robert Muh cho trường. Sau khi tốt nghiệp, ông đã khởi đầu một sự nghiệp thành công trong việc phát triển các sản phẩm công nghệ máy tính, trong đó có một sản phẩm có khả năng nhận diện văn bản trên mọi loại phông chữ và sản xuất âm thanh. Ông cũng đã phát triển các synthesizer âm nhạc tiên tiến cùng nhiều sản phẩm đột phá khác.

Kurzweil cũng nổi tiếng với vai trò là một tác giả năng động, với các tác phẩm đáng chú ý như “Thế kỷ của những cỗ máy thông minh” (1990), “Thế kỷ của những cỗ máy tâm linh” (1999), “Điểm kỳ dị sắp đến” (2005) và “Điểm kỳ dị gần hơn” (2024). Gần đây, ông đã được bổ nhiệm làm Giám đốc AI của Beyond Imagination, một công ty robotics mà ông sáng lập; trước đó, ông từng có thời gian làm việc tại Google, tập trung vào các công nghệ ngôn ngữ tự nhiên.

Trong bài phát biểu, Kurzweil nhấn mạnh quan điểm của mình rằng, như một minh chứng cho sự gia tăng sức mạnh máy tính theo thời gian, đổi mới công nghệ đang diễn ra với tốc độ cấp số nhân. “Mọi người không thực sự nghĩ về sự tăng trưởng theo cấp số nhân; họ nghĩ về sự tăng trưởng tuyến tính,” Kurzweil nói. Quan điểm này khiến ông tự tin rằng chuỗi đổi mới sẽ tiếp tục diễn ra với tốc độ đáng kinh ngạc.

Ông dự đoán rằng một trong những biến chuyển lớn từ AI trong thời gian tới sẽ là sự thay đổi trong y tế và y học, khi các thử nghiệm y học trên người sẽ được thế chỗ bởi những “thử nghiệm số” mô phỏng. Kurzweil cũng cho rằng các tiến bộ trong AI và công nghệ máy tính có thể dẫn đến hàng loạt cải tiến trong y học, giúp kéo dài tuổi thọ con người.

“Những đột phá đáng kinh ngạc này sẽ dẫn đến cái mà chúng tôi gọi là ‘tốc độ thoát khỏi tuổi thọ’,” Kurzweil cho biết. “Đến khoảng năm 2032, khi bạn sống qua một năm, bạn sẽ nhận lại được một năm từ những tiến bộ khoa học, và sau thời điểm đó, bạn sẽ nhận được nhiều hơn một năm cho mỗi năm bạn sống, vì vậy bạn sẽ lùi về thời gian liên quan đến sức khỏe của mình,” ông nói thêm. Ông chỉ ra rằng những tiến bộ này sẽ “bắt đầu” từ những người chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

Một trong những dự đoán nổi tiếng khác của Kurzweil là AI và con người sẽ hòa làm một. “Khi chúng ta tiến lên, những ranh giới giữa con người và công nghệ sẽ trở nên mờ nhạt, cho đến khi chúng ta trở thành … một phần của nhau,” Kurzweil nói. Ông dự báo rằng vào những năm 2030, những robot nhỏ bằng phân tử sẽ được đưa vào não chúng ta một cách không xâm lấn, qua các mạch máu, và kết nối trực tiếp não của chúng ta với đám mây. Hãy tưởng tượng như có một chiếc điện thoại, nhưng nằm trong não bạn.

“Vào năm 2045, khi chúng ta đã hoàn toàn hòa nhập với AI, trí thông minh của chúng ta sẽ không còn bị hạn chế … mà sẽ mở rộng lên đến hàng triệu lần,” ông nói. “Đây là điều mà chúng tôi gọi là điểm kỳ dị.”

Tuy nhiên, Kurzweil cũng thừa nhận rằng “công nghệ luôn là một con dao hai lưỡi,” vì một drone có thể vận chuyển tài liệu y tế hoặc vũ khí. “Những mối đe dọa từ AI là có thật, cần được xem xét nghiêm túc, và tôi nghĩ chúng ta đang làm điều đó,” ông nói. Dù vậy, ông nhấn mạnh rằng chúng ta có “một nghĩa vụ đạo đức để hiện thực hóa những hứa hẹn của công nghệ mới trong khi kiểm soát các hiểm họa.” Ông kết thúc bằng lời khẳng định: “Chúng ta không bị định mệnh phải thất bại trong việc kiểm soát bất kỳ rủi ro nào.”

Nguồn: News.mit.edu
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9jdXUtc2luaC12aWVuLW1pdC1kdS1kb2FuLXR1b25nLWxhaS10cmktdHVlLW5oYW4tdGFvLXZhLW5odW5nLWRvdC1waGEtdHJvbmcteS1ob2MuNzEwODQv
Top