Bùi Minh Nhật
Intern Writer
Mo Gawdat tác giả, doanh nhân và cựu giám đốc kinh doanh tại Google X vừa đưa ra một dự báo táo bạo: trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) đang tiến bộ với tốc độ chóng mặt và sẽ sớm vượt qua con người ở mọi lĩnh vực, từ điều hành công ty đến lãnh đạo quốc gia.
Trong podcast Nhật ký của một CEO, Gawdat cho rằng “thế giới phản địa đàng ngắn hạn” là điều gần như không thể tránh khỏi, thậm chí có thể bắt đầu sớm nhất vào năm 2027. Ông nhận định AI siêu thông minh đã xuất hiện, nhưng vẫn đang bị điều khiển bởi những “nhà lãnh đạo ngu ngốc”, dẫn tới nguy cơ bị lạm dụng để phục vụ lợi ích riêng thay vì lợi ích chung.
Vì sao AI vừa là mối đe dọa vừa là cơ hội
Gawdat cho biết chúng ta hiện ở giai đoạn “trí tuệ tăng cường”, khi con người vẫn làm việc cùng máy móc. Tuy nhiên, bước tiếp theo sẽ là “máy móc làm chủ” AI tự đảm nhiệm mọi công việc mà không cần sự can thiệp của con người.
Điều khiến ông lo ngại không phải bản chất của AI, mà là cách mà các hệ thống kinh tế hiện tại đặc biệt là chủ nghĩa tư bản đang khai thác công nghệ này. Theo ông, các CEO coi AI là công cụ cắt giảm nhân sự, tăng năng suất và tối đa hóa lợi nhuận, mà không nhận ra rằng chính họ cũng có thể bị thay thế.
Trái ngược với lo ngại AI sẽ hủy diệt thế giới, Gawdat tin rằng một trí tuệ thực sự thông minh sẽ không phá hủy hệ sinh thái hay khơi mào chiến tranh, bởi những hành động đó quá lãng phí tài nguyên và năng lượng. Ông hình dung một tương lai tốt đẹp hơn, với hệ thống y tế miễn phí, nhiều thời gian hơn cho gia đình và ít nhà lãnh đạo tham quyền cố vị nhưng để đạt được, hệ thống hiện tại cần sụp đổ dưới sức nặng của chính mâu thuẫn nội tại. (Yahoo)
Trong podcast Nhật ký của một CEO, Gawdat cho rằng “thế giới phản địa đàng ngắn hạn” là điều gần như không thể tránh khỏi, thậm chí có thể bắt đầu sớm nhất vào năm 2027. Ông nhận định AI siêu thông minh đã xuất hiện, nhưng vẫn đang bị điều khiển bởi những “nhà lãnh đạo ngu ngốc”, dẫn tới nguy cơ bị lạm dụng để phục vụ lợi ích riêng thay vì lợi ích chung.
Vì sao AI vừa là mối đe dọa vừa là cơ hội
Gawdat cho biết chúng ta hiện ở giai đoạn “trí tuệ tăng cường”, khi con người vẫn làm việc cùng máy móc. Tuy nhiên, bước tiếp theo sẽ là “máy móc làm chủ” AI tự đảm nhiệm mọi công việc mà không cần sự can thiệp của con người.

Điều khiến ông lo ngại không phải bản chất của AI, mà là cách mà các hệ thống kinh tế hiện tại đặc biệt là chủ nghĩa tư bản đang khai thác công nghệ này. Theo ông, các CEO coi AI là công cụ cắt giảm nhân sự, tăng năng suất và tối đa hóa lợi nhuận, mà không nhận ra rằng chính họ cũng có thể bị thay thế.
Trái ngược với lo ngại AI sẽ hủy diệt thế giới, Gawdat tin rằng một trí tuệ thực sự thông minh sẽ không phá hủy hệ sinh thái hay khơi mào chiến tranh, bởi những hành động đó quá lãng phí tài nguyên và năng lượng. Ông hình dung một tương lai tốt đẹp hơn, với hệ thống y tế miễn phí, nhiều thời gian hơn cho gia đình và ít nhà lãnh đạo tham quyền cố vị nhưng để đạt được, hệ thống hiện tại cần sụp đổ dưới sức nặng của chính mâu thuẫn nội tại. (Yahoo)