Cuộc xung đột bước sang ngày thứ 32, và Trump muốn các nước Ả Rập phải gánh chịu chi phí cho cuộc tấn công của Mỹ vào Iran.

ThanhDat
ThanhDat
Phản hồi: 0

ThanhDat

Intern Writer
Ngày 31/3, các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã bước sang ngày thứ 32, trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang nhưng vẫn xuất hiện các tín hiệu đàm phán.
1774942166405.png

Mỹ thúc đẩy đàm phán và kéo dài chiến dịch quân sự

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 30/3 cho biết Tổng thống Donald Trump kỳ vọng đạt được thỏa thuận với Iran trước ngày 6/4. Đây cũng là hạn chót ông đặt ra để trì hoãn các cuộc không kích vào các cơ sở năng lượng của Iran.
1774942263269.png

Theo bà Leavitt, chiến dịch quân sự của Mỹ đang diễn ra “đúng kế hoạch” và có thể kéo dài từ 4 đến 6 tuần. Ông Trump cũng dự định kêu gọi các quốc gia Ả Rập chia sẻ chi phí cho hành động quân sự chống Iran, và đây được cho là ý tưởng do chính ông đề xuất.

Khi được hỏi về khả năng các nước Ả Rập chi trả, bà Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ “rất quan tâm” đến việc thúc đẩy điều này và sẽ sớm có thêm thông tin.

Ngoài ra, Iran được cho đã đồng ý cho phép 20 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, và dự kiến sẽ công bố thêm 20 tàu nữa trong vài ngày tới. Theo Nhà Trắng, đây là kết quả của các cuộc đàm phán trực tiếp và gián tiếp giữa hai bên.
1774942345249.png

Iran phản công mạnh và siết kiểm soát eo biển Hormuz

Ngày 30/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phát động đợt tấn công thứ 87 trong Chiến dịch Cam kết Chân chính-4, thực hiện 4 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel.
1774942515283.png

Theo thông cáo, Iran đã sử dụng tên lửa dẫn đường chính xác để tấn công một trung tâm chỉ huy quân sự của Mỹ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nơi có hơn 200 chỉ huy và sĩ quan cấp trung. Đồng thời, máy bay không người lái được dùng để tấn công tư lệnh Hạm đội 5 Hải quân Mỹ trong một cuộc họp tại Bahrain.
1774942586944.png

Ngoài ra, một tàu container của Israel treo cờ nước thứ ba và hệ thống radar cảnh báo sớm của Mỹ triển khai tại Ả Rập Xê Út cũng là mục tiêu bị tấn công.

Cùng ngày, Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran đã thông qua kế hoạch quản lý eo biển Hormuz. Kế hoạch này trao quyền kiểm soát cho lực lượng vũ trang Iran, đồng thời cấm tàu của Mỹ, Israel và các quốc gia áp đặt trừng phạt đơn phương đối với Iran đi qua khu vực này. Nội dung kế hoạch cũng bao gồm các quy định về an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường, cơ chế tài chính, thuế quan và hợp tác với Oman.

Trước diễn biến này, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cáo buộc Mỹ đang tiến hành “chiến tranh tâm lý”, cho rằng Washington “ngụy trang mong muốn của mình dưới dạng tin tức”. Ông khẳng định Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang có các cuộc thảo luận nghiêm túc với một “chế độ mới, hợp lý hơn” và đã đạt được tiến triển đáng kể. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ phá hủy toàn bộ các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg của Iran. (Sohu)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9jdW9jLXh1bmctZG90LWJ1b2Mtc2FuZy1uZ2F5LXRodS0zMi12YS10cnVtcC1tdW9uLWNhYy1udW9jLWEtcmFwLXBoYWktZ2FuaC1jaGl1LWNoaS1waGktY2hvLWN1b2MtdGFuLWNvbmctY3VhLW15LXZhby1pcmFuLjgxMjYxLw==
Top