Trường Sơn
Writer
Theo báo cáo của NBC ngày 2/10 dẫn nguồn tin, khi Tổng thống Mỹ Trump đang họp với các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ để thảo luận về máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu F-47, Mark Zuckerberg, CEO của gã khổng lồ truyền thông xã hội Meta, bất ngờ xông vào Phòng Bầu dục của Nhà Trắng và sau đó bị yêu cầu rời đi.
Theo báo cáo, nhiều nguồn tin ẩn danh cho biết việc Zuckerberg vào văn phòng tổng thống đã gây sốc cho các quan chức quân sự vì anh ta không có đủ thẩm quyền an ninh cần thiết để tham dự các cuộc họp bí mật. Sau đó, Zuckerberg được yêu cầu đợi bên ngoài. Theo nguồn tin, các quan chức tham dự cuộc họp bày tỏ lo ngại về tính bảo mật của Nhà Trắng và tin rằng bầu không khí "bối rối và khó hiểu". Những quan chức này đã thảo luận riêng về việc liệu những vị khách đến Nhà Trắng và Trump có gọi điện thoại trong cuộc họp hay không. Một số người trong số họ hỏi liệu họ có nên lo lắng về "rò rỉ thông tin" hay không. Một trong những quan chức thậm chí còn mô tả cuộc họp là một "thế giới kỳ lạ".
Thời điểm chính xác của vụ việc vẫn chưa được xác định. NBC lần đầu tiết lộ vụ việc trong một báo cáo dài về câu chuyện bên trong Nhà Trắng của Trump vào ngày 2/7. Báo cáo cho biết vụ việc xảy ra vào mùa đông năm ngoái khi Zuckerberg đến thăm Nhà Trắng.
Tờ Daily Mail của Anh cho biết sau khi báo cáo trên được công bố, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng đã phủ nhận việc Zuckerberg bị "đuổi khỏi" văn phòng tổng thống, nói rằng các báo cáo có liên quan là "bị bóp méo". Theo quan chức này, Zuckerberg "vào chào theo yêu cầu của tổng thống" rồi rời đi và đợi bên ngoài cửa để gặp Trump, và cuộc gặp giữa hai người ban đầu được lên lịch diễn ra sau cuộc họp có sự tham gia của máy bay chiến đấu. Một quan chức trong nhóm Trump cũng phủ nhận việc Zuckerberg "bị đuổi ra vì xâm phạm vào cuộc họp bí mật của Nhà Trắng mà không được phép". Tờ Daily Mail đã yêu cầu Meta xác nhận về vấn đề này, nhưng công ty từ chối bình luận.
Theo báo cáo trước đó của tờ báo Anh The Guardian, vào ngày 21 tháng 3 năm nay, Trump đã có bài phát biểu tại Nhà Trắng, thông báo rằng hợp đồng cho dự án "Next Generation Air Dominance (NGAD)" của Không quân Hoa Kỳ, dự án máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu, sẽ chính thức được trao cho Boeing . Với tư cách là tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, Trump đã tuyên bố rằng thế hệ máy bay chiến đấu quân sự mới của Hoa Kỳ sẽ được đặt tên là F-47.
Theo báo cáo, nhiều nguồn tin ẩn danh cho biết việc Zuckerberg vào văn phòng tổng thống đã gây sốc cho các quan chức quân sự vì anh ta không có đủ thẩm quyền an ninh cần thiết để tham dự các cuộc họp bí mật. Sau đó, Zuckerberg được yêu cầu đợi bên ngoài. Theo nguồn tin, các quan chức tham dự cuộc họp bày tỏ lo ngại về tính bảo mật của Nhà Trắng và tin rằng bầu không khí "bối rối và khó hiểu". Những quan chức này đã thảo luận riêng về việc liệu những vị khách đến Nhà Trắng và Trump có gọi điện thoại trong cuộc họp hay không. Một số người trong số họ hỏi liệu họ có nên lo lắng về "rò rỉ thông tin" hay không. Một trong những quan chức thậm chí còn mô tả cuộc họp là một "thế giới kỳ lạ".
Thời điểm chính xác của vụ việc vẫn chưa được xác định. NBC lần đầu tiết lộ vụ việc trong một báo cáo dài về câu chuyện bên trong Nhà Trắng của Trump vào ngày 2/7. Báo cáo cho biết vụ việc xảy ra vào mùa đông năm ngoái khi Zuckerberg đến thăm Nhà Trắng.

Mark Zuckerberg (thứ ba từ phải sang) tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng năm 2019. Nguồn: Nhà Trắng
Tờ Daily Mail của Anh cho biết sau khi báo cáo trên được công bố, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng đã phủ nhận việc Zuckerberg bị "đuổi khỏi" văn phòng tổng thống, nói rằng các báo cáo có liên quan là "bị bóp méo". Theo quan chức này, Zuckerberg "vào chào theo yêu cầu của tổng thống" rồi rời đi và đợi bên ngoài cửa để gặp Trump, và cuộc gặp giữa hai người ban đầu được lên lịch diễn ra sau cuộc họp có sự tham gia của máy bay chiến đấu. Một quan chức trong nhóm Trump cũng phủ nhận việc Zuckerberg "bị đuổi ra vì xâm phạm vào cuộc họp bí mật của Nhà Trắng mà không được phép". Tờ Daily Mail đã yêu cầu Meta xác nhận về vấn đề này, nhưng công ty từ chối bình luận.
Theo báo cáo trước đó của tờ báo Anh The Guardian, vào ngày 21 tháng 3 năm nay, Trump đã có bài phát biểu tại Nhà Trắng, thông báo rằng hợp đồng cho dự án "Next Generation Air Dominance (NGAD)" của Không quân Hoa Kỳ, dự án máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu, sẽ chính thức được trao cho Boeing . Với tư cách là tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, Trump đã tuyên bố rằng thế hệ máy bay chiến đấu quân sự mới của Hoa Kỳ sẽ được đặt tên là F-47.