NhatDuy
Intern Writer
Cho đến nay, chưa có thông tin chính thức nào xác nhận về sự tồn tại của DF-51. Tuy nhiên, nhiều tổ chức quân sự quốc tế như Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ cho rằng Trung Quốc có thể đang phát triển loại tên lửa này. Chiến lược phát triển vũ khí của Trung Quốc thường đi theo mô hình “một thế hệ trang bị, một thế hệ thử nghiệm, một thế hệ tiền nghiên cứu”. Khi DF-41 đã được triển khai, không ít chuyên gia suy đoán rằng DF-51 đang trong giai đoạn phát triển hoặc tiền nghiên cứu.
Nếu DF-51 tồn tại, nhiều đồn đoán cho rằng nó có tầm bắn trên 15.000 km, thậm chí tới 20.000 km, mang theo 30 đầu đạn hạt nhân với tổng sức công phá khoảng 40 megaton TNT. Tốc độ được cho là có thể đạt Mach 30, cùng khả năng thay đổi quỹ đạo trong toàn bộ hành trình, khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn.
Về độ chính xác, DF-51 có thể kết hợp dẫn đường quán tính, ánh sao và vệ tinh Bắc Đẩu, giúp hiệu chỉnh vị trí theo thời gian thực và giảm thiểu sai số. Một số nhận định còn cho rằng DF-51 có thể được trang bị radar chống đánh chặn mạnh mẽ, tự động lập quỹ đạo tránh né tên lửa phòng thủ, biến nó thành ICBM thông minh thế hệ mới.
Mặc dù vẫn chưa được xác nhận, nhưng nếu thực sự tồn tại, DF-51 sẽ vượt trội hơn DF-41 và DF-21 cả về tầm bắn, sức mạnh, khả năng xuyên phá, độ chính xác lẫn mức độ thông minh, qua đó mang lại lợi thế chiến lược to lớn cho quốc phòng Trung Quốc. (Theo SOHU)

DF-51 có thể xuất hiện trong lễ duyệt binh ngày 3 tháng 9?
Trong các cuộc duyệt binh trước, Trung Quốc thường giới thiệu những loại vũ khí mới đã sẵn sàng tác chiến. Nếu DF-51 tồn tại và đã hoàn thiện, nó hoàn toàn có khả năng được trưng bày. Ngược lại, nếu còn trong quá trình nghiên cứu, việc công khai sẽ khó xảy ra do yêu cầu bảo mật kỹ thuật. Việc trưng bày vũ khí không chỉ là màn phô diễn sức mạnh mà còn phải đảm bảo giữ bí mật cho công nghệ cốt lõi.
So sánh DF-51 với DF-41 và DF-21
DF-41 có tầm bắn trên 14.000 km, mang tới 10 đầu đạn hạt nhân với sức công phá từ 200.000 đến 300.000 tấn TNT, tốc độ Mach 26-28 và khả năng thay đổi quỹ đạo để xuyên thủng phòng thủ đối phương. Trong khi đó, DF-21 là tên lửa tầm trung với tầm bắn 1.700-3.000 km, tốc độ Mach 10, có thể tấn công chính xác các mục tiêu khu vực.

Nếu DF-51 tồn tại, nhiều đồn đoán cho rằng nó có tầm bắn trên 15.000 km, thậm chí tới 20.000 km, mang theo 30 đầu đạn hạt nhân với tổng sức công phá khoảng 40 megaton TNT. Tốc độ được cho là có thể đạt Mach 30, cùng khả năng thay đổi quỹ đạo trong toàn bộ hành trình, khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn.
Về độ chính xác, DF-51 có thể kết hợp dẫn đường quán tính, ánh sao và vệ tinh Bắc Đẩu, giúp hiệu chỉnh vị trí theo thời gian thực và giảm thiểu sai số. Một số nhận định còn cho rằng DF-51 có thể được trang bị radar chống đánh chặn mạnh mẽ, tự động lập quỹ đạo tránh né tên lửa phòng thủ, biến nó thành ICBM thông minh thế hệ mới.
Mặc dù vẫn chưa được xác nhận, nhưng nếu thực sự tồn tại, DF-51 sẽ vượt trội hơn DF-41 và DF-21 cả về tầm bắn, sức mạnh, khả năng xuyên phá, độ chính xác lẫn mức độ thông minh, qua đó mang lại lợi thế chiến lược to lớn cho quốc phòng Trung Quốc. (Theo SOHU)