ThanhDat
Intern Writer
Tờ South China Morning Post đã xác nhận hình ảnh vệ tinh từ Xưởng đóng tàu Vũ Hán cho thấy Trung Quốc đang lắp ráp một tàu ngầm hạt nhân tấn công mới. Điểm đặc biệt của con tàu là khả năng mang và phóng tên lửa siêu thanh từ dưới nước, vượt xa mọi công nghệ hiện tại của Mỹ và Nga.
Tàu ngầm này được xác định là biến thể nâng cấp sâu của Type 041 hoặc Type 093, nặng khoảng 3.600 tấn. Thiết kế của nó đã thay đổi hoàn toàn các quy tắc tác chiến hải quân truyền thống với ba tính năng nổi bật:
Báo cáo từ Lầu Năm Góc thừa nhận Trung Quốc đã vượt Mỹ ít nhất 5 năm trong công nghệ vũ khí siêu thanh, và tình hình còn tồi tệ hơn ở hậu trường.
Tại Mỹ, hàng loạt dự án vũ khí siêu thanh thất bại:
Chiếc tàu ngầm này có thể phá vỡ "Chuỗi đảo thứ nhất", chiến lược phòng thủ then chốt của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.
Điểm đáng sợ hơn là tầm bắn 2.000 km của YJ-21 buộc các nhóm tàu sân bay Mỹ phải rút sâu về phía đông đảo Guam, khiến quyền kiểm soát biển chuyển dần từ tàu nổi sang tàu ngầm.
Trung Quốc hoàn thiện bộ ba tấn công siêu thanh độc nhất thế giới
Việc đưa vào hoạt động tàu ngầm này là mảnh ghép cuối cùng trong chuỗi tấn công siêu thanh của Trung Quốc:
Nguyên nhân cốt lõi khiến Mỹ và Nga bị vượt mặt không nằm ở công nghệ, mà ở việc mất đi năng lực sản xuất công nghiệp cốt lõi:

Tàu ngầm này được xác định là biến thể nâng cấp sâu của Type 041 hoặc Type 093, nặng khoảng 3.600 tấn. Thiết kế của nó đã thay đổi hoàn toàn các quy tắc tác chiến hải quân truyền thống với ba tính năng nổi bật:
- Năng lượng lai tạo cho phép ẩn mình lâu dài: Nhờ hệ thống diesel-điện kết hợp lò phản ứng hạt nhân mini, tàu có thể hoạt động dưới nước hơn 90 ngày, vượt xa mức 60 ngày của tàu lớp Yasen Nga. Điều này giúp tàu lặng lẽ di chuyển từ Thanh Đảo xuyên Thái Bình Dương đến bờ biển Mỹ mà không cần nổi lên để sạc.
- Ống phóng tên lửa siêu thanh YJ-21 độc nhất: Với đường kính 850mm, đây là hệ thống duy nhất đủ để phóng tên lửa YJ-21 có tầm bắn 1.500 đến 2.000 km. Tên lửa có thể xuất phát từ chế độ phóng lạnh dưới nước trong 12 phút, nhanh hơn Zircon của Nga khoảng 1,5 lần. Quỹ đạo "đá trượt" khiến tỷ lệ đánh chặn của tên lửa SM-6 Mỹ chỉ còn 18%.
- Độ ồn cực thấp: Tàu sử dụng hệ thống điện DC áp trung tích hợp, giúp giảm độ ồn hơn 20 decibel so với các tàu lớp Virginia Mỹ. Một cựu chỉ huy hải quân Mỹ than phiền rằng sonar khi theo dõi tàu Type 093 ở Hoàng Hải gần như bị vô hiệu hóa.
Báo cáo từ Lầu Năm Góc thừa nhận Trung Quốc đã vượt Mỹ ít nhất 5 năm trong công nghệ vũ khí siêu thanh, và tình hình còn tồi tệ hơn ở hậu trường.
Tại Mỹ, hàng loạt dự án vũ khí siêu thanh thất bại:
- Tên lửa Dark Hawk thất bại ba lần, chi phí đội lên hơn 400% khiến Quốc hội Mỹ cắt 35% ngân sách.
- Dự án HALO bị trì hoãn đến năm 2028 vì thiếu vật liệu chịu nhiệt.
- Ống phóng tàu ngầm lớp Ohio chỉ rộng 710mm, không thể mang tên lửa siêu thanh.
- Tên lửa Zircon phóng từ tàu ngầm chưa thể triển khai, mới chỉ thử nghiệm.
- Tàu ngầm Perm chỉ hoàn thành 46%, thiếu tới 2.000 linh kiện do lệnh trừng phạt.
- Sau thất bại ở Biển Đen, Nga chỉ còn 3 tàu khu trục có khả năng chiến đấu đáng kể.
- Tên lửa DF-17 (2019) → phiên bản YJ-21 phóng từ tàu khu trục (2023) → phiên bản phóng từ tàu ngầm (2025).
- Xưởng Vũ Hán hoàn tất phần thân tàu trong 4 tháng, nhanh gấp đôi General Electric (Mỹ).
- Cơ sở đường hầm gió ở Tây Bắc Trung Quốc chạy 24/24, số lượng thử nghiệm vượt cả Mỹ và Nga cộng lại.

Chiếc tàu ngầm này có thể phá vỡ "Chuỗi đảo thứ nhất", chiến lược phòng thủ then chốt của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.
- Với hệ thống tên lửa tầm trung, Mỹ triển khai tổ hợp Typhon trên đảo Luzon (Philippines). Tuy nhiên, tàu ngầm Trung Quốc có thể phóng YJ-21 vào kênh Bashi, phá hủy radar trong 8 phút.
- Khi hoạt động cách đảo Đài Loan 500 km về phía đông, tầm bắn của YJ-21 có thể khống chế toàn bộ eo biển Miyako và Bashi.
- Trong khi tàu Type 094 mang tên lửa hạt nhân Julang-3 để răn đe, tàu ngầm tấn công mới sẽ sử dụng vũ khí siêu thanh thông thường để thực hiện phản công chiến lược phi hạt nhân.

Điểm đáng sợ hơn là tầm bắn 2.000 km của YJ-21 buộc các nhóm tàu sân bay Mỹ phải rút sâu về phía đông đảo Guam, khiến quyền kiểm soát biển chuyển dần từ tàu nổi sang tàu ngầm.
Trung Quốc hoàn thiện bộ ba tấn công siêu thanh độc nhất thế giới
Việc đưa vào hoạt động tàu ngầm này là mảnh ghép cuối cùng trong chuỗi tấn công siêu thanh của Trung Quốc:
- Trên bộ: DF-17 bao phủ Nhật Bản và Hàn Quốc (đến Okinawa trong 15 phút).
- Trên không: Máy bay H-6N mang theo KD-21, bán kính chiến đấu 3.500 km.
- Trên biển: Kết hợp giữa tàu khu trục Type 055 và tàu ngầm mới tạo thành đội hình linh hoạt, di động.

Nguyên nhân cốt lõi khiến Mỹ và Nga bị vượt mặt không nằm ở công nghệ, mà ở việc mất đi năng lực sản xuất công nghiệp cốt lõi:
- Mỹ đã phụ thuộc vào đất hiếm Trung Quốc để sản xuất 17 linh kiện chủ chốt trong tên lửa siêu thanh, trong khi Trung Quốc sẽ cấm xuất khẩu từ năm 2025.
- Nga vẫn dùng công nghệ 90 nanomet, kém Trung Quốc hai thế hệ trong hệ thống điều khiển tên lửa.
- Baotou cung cấp hợp kim chịu nhiệt độ cao.
- Synchrotron ở Hợp Phì phân tích vật liệu siêu nhỏ.
- Máy công cụ chính xác ở Thượng Hải gia công hình khí động học.