Vào sáng sớm nay ngày 17/1/2026, tên lửa Trường Chinh 3B đã gặp sự cố trong lần phóng Shijian-32 từ Xichang do trục trặc ở tầng thứ ba - đây là lần mất mát hoàn toàn đầu tiên kể từ năm 2020.
Chỉ vài giờ sau, tên lửa Ceres-2 của Galactic Energy cũng gặp trục trặc trong chuyến bay đầu tiên từ Jiuquan sau khi tầng đầu tiên hoạt động không ổn định.
Trong quá trình phóng, có khả năng hướng tới không gian địa tĩnh dựa trên các thông báo nguy hiểm, tên lửa Long March 3B/E đã gặp sự cố trong một trong những lần đốt nhiên liệu theo kế hoạch và rơi trở lại Trái đất. Thông tin chi tiết được cung cấp vài giờ sau khi cất cánh cho biết ngắn gọn như sau:
“Tên lửa bay bất thường và nhiệm vụ phóng thất bại. Nguyên nhân cụ thể đang được phân tích và điều tra thêm.”
Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc đã chia sẻ vài giờ sau khi xác nhận thất bại:
“Giai đoạn đầu và giai đoạn thứ hai của tên lửa hoạt động bình thường, nhưng một sự cố bất thường đã xảy ra trong giai đoạn bay thứ ba, dẫn đến việc nhiệm vụ thất bại. Nguyên nhân cụ thể hiện đang được phân tích và điều tra thêm.”
Dựa trên đoạn phim ghi lại quá trình phóng của phương tiện , cũng như việc không có báo cáo nào về mảnh vỡ liên quan bên ngoài các khu vực đã được thiết lập và sơ tán, sự cố ngày hôm nay có thể đã khiến tầng đẩy và vệ tinh rơi xuống đâu đó ở Thái Bình Dương.
Chỉ vài giờ sau, tên lửa Ceres-2 của Galactic Energy cũng gặp trục trặc trong chuyến bay đầu tiên từ Jiuquan sau khi tầng đầu tiên hoạt động không ổn định.
Trong quá trình phóng, có khả năng hướng tới không gian địa tĩnh dựa trên các thông báo nguy hiểm, tên lửa Long March 3B/E đã gặp sự cố trong một trong những lần đốt nhiên liệu theo kế hoạch và rơi trở lại Trái đất. Thông tin chi tiết được cung cấp vài giờ sau khi cất cánh cho biết ngắn gọn như sau:
“Tên lửa bay bất thường và nhiệm vụ phóng thất bại. Nguyên nhân cụ thể đang được phân tích và điều tra thêm.”
Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc đã chia sẻ vài giờ sau khi xác nhận thất bại:
“Giai đoạn đầu và giai đoạn thứ hai của tên lửa hoạt động bình thường, nhưng một sự cố bất thường đã xảy ra trong giai đoạn bay thứ ba, dẫn đến việc nhiệm vụ thất bại. Nguyên nhân cụ thể hiện đang được phân tích và điều tra thêm.”
Dựa trên đoạn phim ghi lại quá trình phóng của phương tiện , cũng như việc không có báo cáo nào về mảnh vỡ liên quan bên ngoài các khu vực đã được thiết lập và sơ tán, sự cố ngày hôm nay có thể đã khiến tầng đẩy và vệ tinh rơi xuống đâu đó ở Thái Bình Dương.