Chưa từng có tiền lệ: Nvidia và AMD chấp nhận trả cho Mỹ 15% doanh thu từ bán chip AI cho Trung Quốc

Bỉ Ngạn Hoa
Bỉ Ngạn Hoa
Phản hồi: 0
Nvidia và AMD đã đồng ý trả 15% doanh thu từ việc bán chip AI cho Trung Quốc cho chính phủ Mỹ nhằm đảm bảo giấy phép xuất khẩu, một thỏa thuận bất thường có thể khiến cả các công ty Mỹ và Bắc Kinh lo ngại.

1754879333104.png

Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết Nvidia dự định chia sẻ 15% doanh thu từ việc bán chip AI H20 tại Trung Quốc. AMD cũng sẽ chia sẻ phần doanh thu tương tự từ việc bán chip AI MI308.

Thỏa thuận này phản ánh nỗ lực nhất quán của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thiết lập một khoản bồi thường tài chính cho nước Mỹ để đổi lấy các nhượng bộ về thương mại. Chính quyền của ông Trump đã thể hiện sự sẵn sàng nới lỏng các điều kiện thương mại như thuế quan để đổi lấy khoản đầu tư khổng lồ vào Mỹ - như cam kết chi 600 tỷ USD cho sản xuất trong nước của Apple. Đây là những động thái chưa từng có tiền lệ trong lịch sử doanh nghiệp hiện đại.

Bắc Kinh, vốn ngày càng tỏ ra thù địch với ý tưởng các công ty Trung Quốc triển khai H20, khó có thể ủng hộ ý tưởng đánh thuế chip. Yuyuantantian, một tài khoản mạng xã hội liên kết với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) thường xuyên đưa tin về quan điểm của Bắc Kinh về thương mại, hôm 10/8 đã lên tiếng chỉ trích những lỗ hổng bảo mật và sự kém hiệu quả của chip H20 của Nvidia.

“Sự trao đổi có vẻ như có đi có lại này là chưa từng có tiền lệ xét về góc độ kiểm soát xuất khẩu. Thỏa thuận này có nguy cơ làm mất hiệu lực cơ sở an ninh quốc gia cho các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ”, Jacob Feldgoise, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm An ninh và Công nghệ Mới nổi có trụ sở tại Washington D.C., cho biết.

Điều này “có thể sẽ làm suy yếu vị thế của Mỹ khi đàm phán với các đồng minh để thực hiện các biện pháp kiểm soát bổ sung”, ông nói thêm. “Các đồng minh có thể sẽ không tin các nhà hoạch định chính sách Mỹ nếu họ sẵn sàng đánh đổi những lo ngại về an ninh quốc gia đó để lấy những nhượng bộ kinh tế từ các công ty Mỹ hoặc chính phủ nước ngoài”.

Một phát ngôn viên của Nvidia cho biết công ty tuân thủ các quy định xuất khẩu của Mỹ, đồng thời cho biết thêm rằng mặc dù họ đã không xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc trong nhiều tháng, nhưng họ hy vọng các quy định này sẽ cho phép các công ty Mỹ cạnh tranh tại Trung Quốc. AMD chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Trước đó, tờ Financial Times đã đưa tin về diễn biến này. Thông tin này được đưa ra sau khi Bộ Thương mại Mỹ đã bắt đầu cấp giấy phép H20 vào tuần trước, vài ngày sau khi Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang gặp Tổng thống Trump.

Ông Jensen Huang đã vận động hành lang rất lâu và mạnh mẽ để dỡ bỏ các hạn chế, lập luận rằng việc đóng cửa Trung Quốc sẽ chỉ làm chậm sự lan tỏa của công nghệ Mỹ và khuyến khích các đối thủ địa phương như Huawei Technologies.

“Đây là một con bài mặc cả chiến lược” nhằm siết chặt quyền kiểm soát của Washington đối với một lĩnh vực công nghệ quan trọng trong các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc, Hebe Chen, một nhà phân tích của Vantage Markets tại Melbourne, cho biết. “Theo thời gian, rào cản đối với việc chip vào Trung Quốc này có thể sẽ ngăn cản Nvidia và AMD mở rộng hơn nữa tại thị trường nhập khẩu chip lớn nhất thế giới, đồng thời mang lại cho các nhà sản xuất Trung Quốc lợi thế rõ ràng để chiếm lĩnh thị phần và đẩy nhanh đổi mới chất bán dẫn trong nước.”

Nếu Washington tiếp tục áp thuế, họ sẽ có thể chuyển một số vốn sang Mỹ — nhưng không phải là một khoản tiền quá lớn xét về mặt tương đối. Cả Nvidia và AMD đều cho biết sẽ cần thời gian để tăng tốc trở lại sản xuất các sản phẩm dành riêng cho Trung Quốc — ngay cả khi mức độ đặt hàng trở lại mức trước đó, điều này vẫn chưa chắc chắn.

Nvidia đã thu về 4,6 tỷ USD doanh thu từ H20 trong quý tài chính kết thúc vào ngày 27 tháng 4 — vài ngày sau khi các hạn chế mới đối với việc vận chuyển bộ tăng tốc AI sang Trung Quốc được áp dụng.

Công ty cũng cho biết họ đã không thể vận chuyển 2,5 tỷ USD doanh thu H20 Trung Quốc trong giai đoạn đó do các quy định mới. Điều đó ngụ ý rằng họ sẽ nhận được hơn 7 tỷ USD doanh số H20 cho Trung Quốc trong giai đoạn này. Nếu có thể trở lại mức đó, chính phủ Mỹ sẽ có thể nhận được khoảng một tỷ USD mỗi quý từ thỏa thuận này.

Morgan Stanley ước tính AMD có thể tạo ra doanh thu từ 3 tỷ đến 5 tỷ USD vào năm 2025 nếu các hạn chế được dỡ bỏ. Các lựa chọn thay thế của Trung Quốc như chip Ascend của Huawei hiện chiếm 20% đến 30% nhu cầu trong nước, theo ước tính của Morgan Stanley.

“Chính phủ Mỹ rõ ràng cần tiền do thâm hụt ngân sách”, Vey-Sern Ling, giám đốc điều hành của Union Bancaire Privee tại Singapore, cho biết.

“Nhưng vấn đề phức tạp nằm ở cáo buộc của Trung Quốc về việc chip H20 chứa mã độc, đây có thể là một chiến thuật đàm phán nhằm nhấn mạnh rằng nước này không ‘khó khăn’ vì chip của Mỹ.”
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9jaHVhLXR1bmctY28tdGllbi1sZS1udmlkaWEtdmEtYW1kLWNoYXAtbmhhbi10cmEtY2hvLW15LTE1LWRvYW5oLXRodS10dS1iYW4tY2hpcC1haS1jaG8tdHJ1bmctcXVvYy42NjkzNy8=
Top