From Beijing with Love
Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Ngày 1 tháng 10, Bộ phận Điều tra Tội phạm Công nghệ Thông tin thuộc Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul đã buộc tội và tạm giam ba cá nhân, bao gồm ông Yang là cựu giám đốc điều hành Samsung Electronics, cùng các cựu nhà nghiên cứu Shin và Kwon. Dựa trên các cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo vệ Công nghệ Công nghiệp và Đạo luật Phòng chống Cạnh tranh Không lành mạnh.
Ông Yang và những người khác bị cáo buộc đã rời Samsung Electronics để chuyển đến CXMT chuyên về bán dẫn DRAM của Trung Quốc, nơi họ làm việc với tư cách là thành viên cốt lõi của Nhóm Phát triển Giai đoạn 2. Họ bị cáo buộc đã lạm dụng công nghệ quốc gia cốt lõi về quy trình DRAM 18 nanometer của Samsung Electronics bị rò rỉ bất hợp pháp để hoàn thành việc phát triển.
CXMT là công ty bán dẫn DRAM đầu tiên của Trung Quốc, được thành lập với khoản đầu tư 2,6 nghìn tỷ won từ chính quyền địa phương Trung Quốc. Công nghệ bị rò rỉ là công nghệ quy trình DRAM tiên tiến nhất của Samsung Electronics thuộc loại 10 nanometer, công ty đã phát triển lần đầu tiên trên thế giới với khoản đầu tư 1,6 nghìn tỷ won.
Trước đó, các công tố viên đã phát hiện dấu hiệu rò rỉ công nghệ quốc gia cốt lõi của Samsung Electronics thông qua điều tra trực tiếp, đã buộc tội và tạm giam hai cựu nhân viên của Samsung Electronics: cựu trưởng phòng Kim và cựu nhà nghiên cứu Jeon đã tham gia vào Nhóm Phát triển Giai đoạn 1 của CXMT.
Sau khi điều tra sâu hơn về quy trình phát triển, các công tố viên phát hiện ra rằng ông Kim, người đã chuyển đến CXMT và trở thành trưởng nhóm Phát triển Giai đoạn 1, đã có được tài liệu công nghệ quốc gia cốt lõi về quy trình DRAM một cách bất hợp pháp từ cựu nhân viên Samsung Electronics có tên là A.
Tiếp theo, người ta phát hiện ra rằng ông Yang, người giám sát toàn bộ quá trình phát triển với tư cách là trưởng nhóm Phát triển Giai đoạn 2 của CXMT, ông Shin giám sát phát triển quy trình và ông Kwon quản lý các vấn đề thực tế, đã nhận được tài liệu bị rò rỉ từ Nhóm Phát triển Giai đoạn 1. Dựa trên các tài liệu này, họ đã thành công trong việc sản xuất hàng loạt DRAM 18 nanometer, trở thành công ty đầu tiên ở Trung Quốc và thứ tư trên thế giới đạt được thành tựu này.
Cuộc điều tra cho thấy họ đã tiếp tục công việc của Nhóm Phát triển Giai đoạn 1, xác minh các tài liệu bị rò rỉ bằng cách kỹ thuật đảo ngược các sản phẩm thực tế của Samsung Electronics và tiến hành các thử nghiệm sản xuất dựa trên thông tin này để hoàn tất việc phát triển.
Được xác nhận rằng ông Shin và những người khác đã nhận mức lương cao từ 1,5 tỷ đến 3 tỷ won từ CXMT trong 4-6 năm, cao gấp 3-5 lần mức lương của họ tại Samsung Electronics, để đổi lấy việc tham gia vào quá trình phát triển.
Ước tính doanh số của Samsung Electronics bị giảm do vụ việc này là 5 nghìn tỷ won dựa trên số liệu năm ngoái. Thiệt hại trong tương lai dự kiến sẽ tăng lên ít nhất hàng chục nghìn tỷ won. Nhân viên A, người đang bị điều tra vì đã sao chép hàng trăm bước thông tin quy trình từ Samsung Electronics vào một cuốn sổ, hiện đang nằm trong danh sách truy nã đỏ của Interpol.
Cơ quan công tố tuyên bố: "Chúng tôi sẽ tiếp tục ứng phó nghiêm khắc với các tội phạm rò rỉ công nghệ đe dọa các công ty nạn nhân và nền kinh tế quốc gia."
Ông Yang và những người khác bị cáo buộc đã rời Samsung Electronics để chuyển đến CXMT chuyên về bán dẫn DRAM của Trung Quốc, nơi họ làm việc với tư cách là thành viên cốt lõi của Nhóm Phát triển Giai đoạn 2. Họ bị cáo buộc đã lạm dụng công nghệ quốc gia cốt lõi về quy trình DRAM 18 nanometer của Samsung Electronics bị rò rỉ bất hợp pháp để hoàn thành việc phát triển.
CXMT là công ty bán dẫn DRAM đầu tiên của Trung Quốc, được thành lập với khoản đầu tư 2,6 nghìn tỷ won từ chính quyền địa phương Trung Quốc. Công nghệ bị rò rỉ là công nghệ quy trình DRAM tiên tiến nhất của Samsung Electronics thuộc loại 10 nanometer, công ty đã phát triển lần đầu tiên trên thế giới với khoản đầu tư 1,6 nghìn tỷ won.

Trước đó, các công tố viên đã phát hiện dấu hiệu rò rỉ công nghệ quốc gia cốt lõi của Samsung Electronics thông qua điều tra trực tiếp, đã buộc tội và tạm giam hai cựu nhân viên của Samsung Electronics: cựu trưởng phòng Kim và cựu nhà nghiên cứu Jeon đã tham gia vào Nhóm Phát triển Giai đoạn 1 của CXMT.
Sau khi điều tra sâu hơn về quy trình phát triển, các công tố viên phát hiện ra rằng ông Kim, người đã chuyển đến CXMT và trở thành trưởng nhóm Phát triển Giai đoạn 1, đã có được tài liệu công nghệ quốc gia cốt lõi về quy trình DRAM một cách bất hợp pháp từ cựu nhân viên Samsung Electronics có tên là A.
Tiếp theo, người ta phát hiện ra rằng ông Yang, người giám sát toàn bộ quá trình phát triển với tư cách là trưởng nhóm Phát triển Giai đoạn 2 của CXMT, ông Shin giám sát phát triển quy trình và ông Kwon quản lý các vấn đề thực tế, đã nhận được tài liệu bị rò rỉ từ Nhóm Phát triển Giai đoạn 1. Dựa trên các tài liệu này, họ đã thành công trong việc sản xuất hàng loạt DRAM 18 nanometer, trở thành công ty đầu tiên ở Trung Quốc và thứ tư trên thế giới đạt được thành tựu này.
Cuộc điều tra cho thấy họ đã tiếp tục công việc của Nhóm Phát triển Giai đoạn 1, xác minh các tài liệu bị rò rỉ bằng cách kỹ thuật đảo ngược các sản phẩm thực tế của Samsung Electronics và tiến hành các thử nghiệm sản xuất dựa trên thông tin này để hoàn tất việc phát triển.

Được xác nhận rằng ông Shin và những người khác đã nhận mức lương cao từ 1,5 tỷ đến 3 tỷ won từ CXMT trong 4-6 năm, cao gấp 3-5 lần mức lương của họ tại Samsung Electronics, để đổi lấy việc tham gia vào quá trình phát triển.
Ước tính doanh số của Samsung Electronics bị giảm do vụ việc này là 5 nghìn tỷ won dựa trên số liệu năm ngoái. Thiệt hại trong tương lai dự kiến sẽ tăng lên ít nhất hàng chục nghìn tỷ won. Nhân viên A, người đang bị điều tra vì đã sao chép hàng trăm bước thông tin quy trình từ Samsung Electronics vào một cuốn sổ, hiện đang nằm trong danh sách truy nã đỏ của Interpol.
Cơ quan công tố tuyên bố: "Chúng tôi sẽ tiếp tục ứng phó nghiêm khắc với các tội phạm rò rỉ công nghệ đe dọa các công ty nạn nhân và nền kinh tế quốc gia."