Chính phủ mua lại 10% cổ phần: tưởng là cứu, hóa ra lại "hại" Intel

A-Train The Seven
A-Train The Seven
Phản hồi: 0

A-Train The Seven

...'cause for once, I didn't hate myself.
Việc chính phủ Hoa Kỳ thâu tóm 10% cổ phần của Intel đã nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của công ty bán dẫn này đối với an ninh quốc gia. Tuy nhiên, theo hồ sơ mà Intel nộp lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán (SEC), việc chính phủ trở thành cổ đông lớn có thể gây ra hàng loạt vấn đề nghiêm trọng cho các cổ đông, nhân viên, đối tác kinh doanh và đặc biệt là doanh số bán hàng quốc tế của công ty.

Một trong những mối lo ngại lớn nhất của Intel là sự phụ thuộc nặng nề vào thị trường nước ngoài. Trong năm tài chính 2024, công ty đã thu về 76% trong tổng số 53.1 tỷ USD doanh thu từ bên ngoài Hoa Kỳ. Trong đó, doanh số bán cho các thực thể ở Trung Quốc chiếm tới 29% tổng doanh thu, tiếp theo là Mỹ với 24.5%, Singapore với 19.2% và Đài Loan với 14.7%. Giờ đây, khi chính phủ Hoa Kỳ là cổ đông lớn nhất, gã khổng lồ chip này bị liên kết trực tiếp với các chính sách thương mại và thuế quan khó lường của Tổng thống Trump, điều này có thể gây bất an cho các khách hàng và chính phủ ở nước ngoài.

Một tuyên bố của Intel nêu rõ: "Việc Chính phủ Hoa Kỳ trở thành một cổ đông lớn của Công ty có thể khiến Công ty phải chịu thêm các quy định, nghĩa vụ hoặc hạn chế bổ sung, chẳng hạn như luật trợ cấp nước ngoài hoặc các quy định khác, ở các quốc gia khác."

1756199730249.png


Ngoài ra, hồ sơ còn nhấn mạnh khả năng có những phản ứng tiêu cực từ các nhà đầu tư, nhà cung cấp, nhân viên và đối thủ cạnh tranh. Intel thậm chí còn đề cập đến việc các vụ kiện hoặc sự giám sát chính trị có thể nảy sinh và cảnh báo rằng một sự thay đổi trong ban lãnh đạo chính trị của Hoa Kỳ có thể thay đổi hoặc thậm chí hủy bỏ một phần của thỏa thuận, gây ra những hậu quả sâu rộng hơn. "Trong số những điều khác, có thể có những phản ứng bất lợi, ngay lập tức hoặc theo thời gian, từ các nhà đầu tư, nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, các đối tác kinh doanh hoặc thương mại khác, các chính phủ nước ngoài hoặc các đối thủ cạnh tranh," tuyên bố cho biết. Intel cũng thừa nhận rằng họ chưa hoàn tất việc đánh giá đầy đủ các tác động tài chính, thuế và kế toán của thỏa thuận, vì vậy các vấn đề khác có thể sẽ phát sinh.

Thỏa thuận giữa Intel và chính phủ Hoa Kỳ, được ký vào ngày 22 tháng 8 năm 2025, bao gồm hai giai đoạn cấp vốn. Giai đoạn đầu tiên là khoảng 5.7 tỷ USD, là các khoản thanh toán được đẩy nhanh từ thỏa thuận trước đó của Intel với Bộ Thương mại theo Đạo luật CHIPS. Giai đoạn thứ hai là khoảng 3.2 tỷ USD, liên quan đến sáng kiến 'Secure Enclave' của Đạo luật CHIPS dành cho các loại chip quan trọng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng, và sẽ được cung cấp khi các điều kiện được đáp ứng.

1756199754746.png


Đổi lại, Intel sẽ phát hành tới 433 triệu cổ phiếu cho chính phủ Hoa Kỳ. Khoảng 275 triệu cổ phiếu sẽ được trao ngay khi đợt tiền đầu tiên được chuyển đến, trong khi khoảng 159 triệu cổ phiếu sẽ được giữ trong một tài khoản ký quỹ và chỉ được giải ngân khi các khoản vốn của 'Secure Enclave' được chuyển giao.

Nhưng trong khi Intel cảnh báo rằng thỏa thuận với chính phủ có thể gây ra vấn đề, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như rất hài lòng. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông viết: "TÔI ĐÃ TRẢ SỐ KHÔNG CHO INTEL, NÓ CÓ GIÁ TRỊ KHOẢNG 11 TỶ ĐÔ LA. Tất cả đều thuộc về Hoa Kỳ. Tại sao những kẻ 'ngu ngốc' lại không vui với điều đó? Tôi sẽ thực hiện những thỏa thuận như vậy cho Đất nước chúng ta cả ngày. Tôi cũng sẽ giúp đỡ những công ty thực hiện những thỏa thuận béo bở như vậy với Hoa Kỳ. Tôi thích nhìn thấy giá cổ phiếu của họ tăng lên, làm cho Hoa Kỳ NGÀY CÀNG GIÀU CÓ HƠN. Thêm nhiều việc làm cho nước Mỹ!!! Ai lại không muốn thực hiện những thỏa thuận như thế?"

#intelsasút
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9jaGluaC1waHUtbXVhLWxhaS0xMC1jby1waGFuLXR1b25nLWxhLWN1dS1ob2EtcmEtbGFpLWhhaS1pbnRlbC42NzkxMi8=
Top