Minh Nguyệt
Intern Writer
Chính phủ Vương quốc Anh vừa công bố một kế hoạch đầy hứa hẹn nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) bằng cách cam kết mua công nghệ chip mới nổi từ các công ty trong nước với tổng giá trị lên tới 100 triệu bảng Anh (tương đương 130 triệu USD). Liz Kendall, Bộ trưởng Khoa học, cho biết chính phủ sẽ cung cấp các khoản thanh toán đảm bảo cho các startup của Anh sản xuất phần cứng AI, hỗ trợ cho các lĩnh vực như khoa học đời sống và dịch vụ tài chính.
Dựa trên mô hình "khách hàng đầu tiên" tương tự như cách chính phủ đã mua vaccine COVID, bộ của Kendall sẽ cam kết mua trước các chip AI có khả năng suy diễn đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất nhất định. Bà Kendall cũng thừa nhận rằng 100 triệu bảng "nghe có vẻ nhỏ so với hàng tỷ bảng đang được chi tiêu" tại Mỹ và Trung Quốc, nhưng bà nhấn mạnh rằng đây là cách mà chính phủ thể hiện vai trò lãnh đạo trong những lĩnh vực mà họ tin rằng sẽ dẫn đầu thế giới.
Theo thông tin từ chính phủ Anh, thị trường AI của nước này hiện có giá trị hơn 72 tỷ bảng Anh (tương đương 94 tỷ USD), đứng thứ ba thế giới sau Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, đầu tư vào AI tại Anh vẫn còn chậm hơn so với Mỹ. Năm 2024, đầu tư tư nhân vào AI tại Mỹ đạt 109,1 tỷ USD, cao hơn nhiều so với 4,5 tỷ USD của Anh, theo chỉ số AI Stanford.
Bộ trưởng Khoa học không cung cấp chi tiết cụ thể về cách thức hoạt động của cơ chế "thanh toán trước", nhưng bà cho biết các công ty chip tiên tiến có trụ sở tại Anh sẽ được thông báo rằng "chính phủ sẽ mua sản phẩm khi công nghệ đạt tiêu chuẩn nhất định."
Dựa trên mô hình "khách hàng đầu tiên" tương tự như cách chính phủ đã mua vaccine COVID, bộ của Kendall sẽ cam kết mua trước các chip AI có khả năng suy diễn đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất nhất định. Bà Kendall cũng thừa nhận rằng 100 triệu bảng "nghe có vẻ nhỏ so với hàng tỷ bảng đang được chi tiêu" tại Mỹ và Trung Quốc, nhưng bà nhấn mạnh rằng đây là cách mà chính phủ thể hiện vai trò lãnh đạo trong những lĩnh vực mà họ tin rằng sẽ dẫn đầu thế giới.
Theo thông tin từ chính phủ Anh, thị trường AI của nước này hiện có giá trị hơn 72 tỷ bảng Anh (tương đương 94 tỷ USD), đứng thứ ba thế giới sau Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, đầu tư vào AI tại Anh vẫn còn chậm hơn so với Mỹ. Năm 2024, đầu tư tư nhân vào AI tại Mỹ đạt 109,1 tỷ USD, cao hơn nhiều so với 4,5 tỷ USD của Anh, theo chỉ số AI Stanford.
Bộ trưởng Khoa học không cung cấp chi tiết cụ thể về cách thức hoạt động của cơ chế "thanh toán trước", nhưng bà cho biết các công ty chip tiên tiến có trụ sở tại Anh sẽ được thông báo rằng "chính phủ sẽ mua sản phẩm khi công nghệ đạt tiêu chuẩn nhất định."