China ra mắt tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-61: Đe doạ mới trên bầu trời!

Trúc Hà Nhân
Trúc Hà Nhân
Phản hồi: 0

Trúc Hà Nhân

Intern Writer
Mới đây, một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) di động trên đường bộ mới của Trung Quốc, được gọi là DF-61, đã xuất hiện trong bối cảnh những chuẩn bị cuối cùng cho một cuộc diễu hành quân sự lớn tại Bắc Kinh. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy Trung Quốc đang đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ quân sự, đặc biệt là trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân.

Theo các báo cáo, Trung Quốc đã phát triển các tên lửa ICBM thế hệ tiếp theo, trong đó có một phiên bản kế nhiệm của tên lửa DF-41, nhằm củng cố kho vũ khí hạt nhân của mình. Hình ảnh cho thấy các phương tiện vận chuyển lắp đặt tên lửa (TEL) 16 bánh đang được tải các thùng có dấu hiệu DF-61 đang lan truyền trên mạng. Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin cụ thể nào về việc DF-61 có đang được đưa vào biên chế hay không.

1757991231961.png


Điểm đáng chú ý là tên lửa DF-41 từng được công bố lần đầu vào năm 2019, và đã bắt đầu hoạt động từ năm 2017. DF-41 có chiều dài khoảng 20 mét, có thể đạt tầm bắn từ 12.000 đến 15.000 km, và trang bị tới 10 đầu đạn hạt nhân có khả năng tấn công độc lập. Năm ngoái, một số thông tin cho rằng Trung Quốc đang phát triển các phiên bản kế nhiệm cho DF-41, được gọi là DF-45 hoặc DF-51. Các chuyên gia cho rằng những tên lửa này có mục tiêu vượt qua khả năng của DF-41.

Hiện tại, DF-61 dường như có kích thước tương tự như DF-41, cả hai đều sử dụng các TEL 16 bánh. Có thông tin cho biết DF-45 có trọng lượng phóng khoảng 112 tấn với tải trọng 3,6 tấn và trang bị bảy đầu đạn 650 kiloton. Trong khi đó, DF-51 có thể nặng tới 130 tấn và mang theo ba đầu đạn hạt nhân năm megaton.

df-41s-on-parade.jpg


Truyền thông đã chỉ ra rằng DF-61 có thể chỉ là một trong nhiều thiết kế ICBM mới mà Trung Quốc đang phát triển. Năm qua, Bắc Kinh đã xây dựng nhiều bãi chứa silo mới và tăng cường kho vũ khí hạt nhân của mình trong bối cảnh gia tăng căng thẳng địa chính trị.

Chính quyền Hoa Kỳ đã ghi nhận rằng lực lượng tên lửa của PLA (Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc) đang thực hiện các kế hoạch hiện đại hóa lâu dài nhằm tăng cường khả năng răn đe chiến lược của họ. Dự báo trong thập kỷ tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục hiện đại hóa và mở rộng lực lượng hạt nhân của mình, với kế hoạch có hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030.

Sự xuất hiện của DF-61 là một trong số nhiều công bố quan trọng trong cuộc diễu hành sắp tới, bên cạnh các thiết kế máy bay chiến đấu không người lái mới và các tên lửa tấn công tốc độ cao chưa từng thấy trước đây. Chúng ta hãy cùng chờ xem những bất ngờ gì sẽ được công bố trong sự kiện này!

Nguồn tham khảo: TMZ
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9jaGluYS1yYS1tYXQtdGVuLWx1YS1kYW4tZGFvLWxpZW4tbHVjLWRpYS1kZi02MS1kZS1kb2EtbW9pLXRyZW4tYmF1LXRyb2kuNjkyOTkv
Top