VNR Content
Pearl
Nhiều kỷ lục về nắng nóng đang liên tục bị phá vỡ trên khắp Đông Nam Á, Trung Quốc và các khu vực khác của châu Á trong những ngày gần đây, khi đợt nắng nóng nguy hiểm bao trùm khu vực.
Nhà sử học thời tiết Maximiliano Herrera mô tả đây là “đợt nắng nóng tháng 4 tồi tệ nhất trong lịch sử châu Á”.
Đặc biệt là Thái Lan. Tháng 4 và tháng 5 thường là những tháng nóng nhất ở Thái Lan, nhưng sức nóng đã thúc đẩy nhiệt độ lên ngưỡng nóng nhất mọi thời đại ghi nhận ở nước này vào cuối tuần trước.
Cụ thể, ngày 14.4, Thái Lan lần đầu tiên vượt ngưỡng 45 độ C, cao nhất là 45,4 độ C tại thị trấn Tak trong dịp lễ đón năm mới của đất nước. Người dân nước này được khuyến nghị nên ở trong nhà để tránh say nắng.
Theo Arabiaweather.com, nhiệt độ cao kỷ lục mọi thời đại trước đây của Thái Lan là 44,6 độ C, được thiết lập năm 2016 tại tỉnh Mae Hong Son.
Trung Quốc cũng đang khốn khổ vì nắng nóng. Hàng trăm trạm thời tiết trên khắp quốc gia này ghi nhận nhiệt độ tháng 4 nóng nhất trong lịch sử.
Vào ngày 17.4, 109 trạm thời tiết trên 12 tỉnh thành của nước này đã phá kỉ lục về nhiệt độ cao trong tháng 4. Có thêm 9 trạm thời tiết nữa đạt kỉ lục về nhiệt độ cao trong tháng 4.
Ở những nơi khác tại châu Á, nhiệt độ lên tới 44,6 độ C vào ngày 17.4 tại Prayagraj, Ấn Độ.
Ở Bangladesh, nhiệt độ cao tới 43,0 độ C ở Ishurdi, lập kỉ lục nhiệt độ tháng 4 nóng nhất. Khu vực Kalewa, Myanmar, thiết lập mức nhiệt cao mới trong tháng 4 là 44,0 độ C, trong khi Nepal lên tới 41,7 độ C.
Thủ đô Dhaka của Bangladesh đã đạt 40,6 độ C vào ngày 16.4 - “nhiệt độ cao nhất trong bất kỳ tháng nào trong nhiều thập kỉ, nhưng vẫn thấp hơn kỉ lục 42,3 độ C được thiết lập vào năm 1960", chuyên gia Herrera cho hay.
Một số thành phố của Lào cũng ghi nhận nhiệt cao nhất mọi thời đại trong những ngày gần đây, bao gồm 41,6 độ C ở Luang Prabang, 41,5 độ C ở Phonhong, 41,4 độ C ở Vientiane và 41,4 độ C ở Sayaboury.
Nhà sử học thời tiết Maximiliano Herrera mô tả đây là “đợt nắng nóng tháng 4 tồi tệ nhất trong lịch sử châu Á”.
Cụ thể, ngày 14.4, Thái Lan lần đầu tiên vượt ngưỡng 45 độ C, cao nhất là 45,4 độ C tại thị trấn Tak trong dịp lễ đón năm mới của đất nước. Người dân nước này được khuyến nghị nên ở trong nhà để tránh say nắng.
Theo Arabiaweather.com, nhiệt độ cao kỷ lục mọi thời đại trước đây của Thái Lan là 44,6 độ C, được thiết lập năm 2016 tại tỉnh Mae Hong Son.
Trung Quốc cũng đang khốn khổ vì nắng nóng. Hàng trăm trạm thời tiết trên khắp quốc gia này ghi nhận nhiệt độ tháng 4 nóng nhất trong lịch sử.
Vào ngày 17.4, 109 trạm thời tiết trên 12 tỉnh thành của nước này đã phá kỉ lục về nhiệt độ cao trong tháng 4. Có thêm 9 trạm thời tiết nữa đạt kỉ lục về nhiệt độ cao trong tháng 4.
Ở Bangladesh, nhiệt độ cao tới 43,0 độ C ở Ishurdi, lập kỉ lục nhiệt độ tháng 4 nóng nhất. Khu vực Kalewa, Myanmar, thiết lập mức nhiệt cao mới trong tháng 4 là 44,0 độ C, trong khi Nepal lên tới 41,7 độ C.
Thủ đô Dhaka của Bangladesh đã đạt 40,6 độ C vào ngày 16.4 - “nhiệt độ cao nhất trong bất kỳ tháng nào trong nhiều thập kỉ, nhưng vẫn thấp hơn kỉ lục 42,3 độ C được thiết lập vào năm 1960", chuyên gia Herrera cho hay.
Một số thành phố của Lào cũng ghi nhận nhiệt cao nhất mọi thời đại trong những ngày gần đây, bao gồm 41,6 độ C ở Luang Prabang, 41,5 độ C ở Phonhong, 41,4 độ C ở Vientiane và 41,4 độ C ở Sayaboury.