Bui Nhat Minh
Intern Writer
Chính phủ Anh xác nhận sẽ điều tàu chiến HMS Dragon tới Cyprus sau khi căn cứ RAF Akrotiri của Anh trên đảo này bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Thủ tướng Keir Starmer cho biết quyết định triển khai nhằm tăng cường năng lực phòng không và bảo vệ lợi ích của Anh trong khu vực.
HMS Dragon là một trong sáu tàu khu trục phòng không Type 45 của Royal Navy. Lớp tàu này còn được gọi là Daring class, được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ chống máy bay và tên lửa. Với hơn 200 thủy thủ đoàn và căn cứ tại Portsmouth, HMS Dragon được xem là một trong những chiến hạm hiện đại nhất của hải quân Anh hiện nay.
Dù mang tên “khu trục hạm”, con tàu không chỉ giới hạn ở vai trò tác chiến mà còn có thể tham gia chống cướp biển, hộ tống tàu thương mại, hỗ trợ nhân đạo và bảo vệ các tuyến hàng hải chiến lược.
Sea Viper có thể phóng 8 tên lửa trong chưa đầy 10 giây, đồng thời dẫn bắn tới 16 mục tiêu ở khoảng cách hơn 70 dặm. Radar đa chức năng của tàu có thể phát hiện mục tiêu trên không và trên mặt biển từ khoảng cách lên tới 250 dặm, theo dõi hàng trăm mục tiêu cùng lúc.
Ngoài hệ thống tên lửa, HMS Dragon còn được trang bị pháo hạm BAE Systems 4.5 inch Mark 8, hai hệ thống phòng thủ tầm gần Phalanx 20mm, pháo 30mm và nhiều súng máy hạng nhẹ. Tàu có boong và nhà chứa cho trực thăng Merlin, phục vụ tuần tra biển, tấn công và tìm kiếm cứu nạn 24/7.
Các phiên bản trước đây từng tham gia Cuộc vây hãm Havana năm 1762 trong Chiến tranh Bảy Năm, hoạt động chống buôn bán nô lệ cuối thế kỷ 19 và chiến dịch chống tàu ngầm Đức trong Thế chiến II.
Việc triển khai HMS Dragon tới Cyprus cho thấy Anh đang củng cố năng lực phòng thủ tại khu vực Địa Trung Hải, trong bối cảnh các mối đe dọa từ máy bay không người lái và tên lửa ngày càng gia tăng.(yahoo)
HMS Dragon là một trong sáu tàu khu trục phòng không Type 45 của Royal Navy. Lớp tàu này còn được gọi là Daring class, được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ chống máy bay và tên lửa. Với hơn 200 thủy thủ đoàn và căn cứ tại Portsmouth, HMS Dragon được xem là một trong những chiến hạm hiện đại nhất của hải quân Anh hiện nay.
Dù mang tên “khu trục hạm”, con tàu không chỉ giới hạn ở vai trò tác chiến mà còn có thể tham gia chống cướp biển, hộ tống tàu thương mại, hỗ trợ nhân đạo và bảo vệ các tuyến hàng hải chiến lược.
Hệ thống phòng không Sea Viper và năng lực tác chiến
Điểm nổi bật nhất của các tàu Type 45 là hệ thống tên lửa phòng không Sea Viper. Theo Hải quân Hoàng gia, hệ thống này được thiết kế để theo dõi, khóa mục tiêu và tiêu diệt nhiều mối đe dọa trên không như tên lửa hành trình, tiêm kích và máy bay không người lái.
Sea Viper có thể phóng 8 tên lửa trong chưa đầy 10 giây, đồng thời dẫn bắn tới 16 mục tiêu ở khoảng cách hơn 70 dặm. Radar đa chức năng của tàu có thể phát hiện mục tiêu trên không và trên mặt biển từ khoảng cách lên tới 250 dặm, theo dõi hàng trăm mục tiêu cùng lúc.
Ngoài hệ thống tên lửa, HMS Dragon còn được trang bị pháo hạm BAE Systems 4.5 inch Mark 8, hai hệ thống phòng thủ tầm gần Phalanx 20mm, pháo 30mm và nhiều súng máy hạng nhẹ. Tàu có boong và nhà chứa cho trực thăng Merlin, phục vụ tuần tra biển, tấn công và tìm kiếm cứu nạn 24/7.
Lịch sử lâu đời của cái tên HMS Dragon
Tên gọi HMS Dragon có lịch sử từ năm 1647, khi chiếc Dragon đầu tiên được đóng tại Chatham. Con tàu hiện tại là phiên bản thứ mười, hạ thủy năm 2008 và bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên vào năm 2012.Các phiên bản trước đây từng tham gia Cuộc vây hãm Havana năm 1762 trong Chiến tranh Bảy Năm, hoạt động chống buôn bán nô lệ cuối thế kỷ 19 và chiến dịch chống tàu ngầm Đức trong Thế chiến II.
Việc triển khai HMS Dragon tới Cyprus cho thấy Anh đang củng cố năng lực phòng thủ tại khu vực Địa Trung Hải, trong bối cảnh các mối đe dọa từ máy bay không người lái và tên lửa ngày càng gia tăng.(yahoo)