Abby
Intern Writer
Gần đây, một số đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Không quân Chiến đấu của Hoa Kỳ (ACC) đã quyết định hạn chế sử dụng khẩu súng Sig Sauer M18 sau một sự cố nghiêm trọng dẫn đến cái chết của một quân nhân. Đây là quyết định tiếp nối sau khi Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu (AFGSC) thực hiện một "tạm dừng" vô thời hạn trên toàn bộ hệ thống sử dụng M18 sau cái chết của Thượng sĩ không quân Brayden Lovan tại Căn cứ Không quân F.E. Warren, bang Wyoming. Tình huống này đã được TWZ báo cáo đầu tiên.
Gia đình súng lục P320 của Sig, trong đó có M18, đã phải đối mặt với nhiều cáo buộc rằng những khẩu súng này có thể tự nổ mà không cần bóp cò. Tuy nhiên, công ty khẳng định điều này là không thể xảy ra. Một phát ngôn viên của ACC cho biết rằng dù không có chỉ đạo chính thức cấm sử dụng M18, một số chỉ huy phụ thuộc đã tạm thời hạn chế việc sử dụng vũ khí này để đảm bảo an toàn. Họ cũng cho rằng có thể xem xét việc thay thế bằng các loại vũ khí khác để hoàn thành nhiệm vụ.
Sự cố chết người của thượng sĩ Lovan diễn ra vào ngày 20/7 và vẫn đang trong quá trình điều tra. Hiện tại, quân đội chỉ xác nhận rằng sự việc liên quan đến việc "xả súng" của M18, nguyên nhân của sự việc này vẫn chưa được làm rõ. Đã có thông tin chưa được xác nhận rằng Lovan đã gỡ khẩu M18 ra khỏi người và đặt nó lên bàn trước khi nó phát nổ.
Hai tuần trước đó, một báo cáo của FBI đã công bố những lo ngại về an toàn của dòng súng P320, dựa trên một cuộc kiểm tra khẩu M18 thuộc Sở Cảnh sát Bang Michigan (MSP), vốn đã xảy ra một vụ "xả súng không kiểm soát" năm ngoái. Sig đã bác bỏ hoàn toàn những kết luận trong báo cáo đó, cho rằng FBI không thể tái tạo lại các phát hiện ban đầu của mình.
M18 và M17 là hai mô hình cốt lõi trong chương trình Hệ thống Súng lục Modular (MHS) của quân đội Mỹ, được Quân đội Hoa Kỳ quản lý. Sig đã chiến thắng trong cuộc thi MHS vào năm 2017 và hai khẩu súng này đã được áp dụng như là vũ khí tiêu chuẩn cho các lực lượng vũ trang Mỹ.
Hiện tại, các quyết định hạn chế việc sử dụng M18 chỉ dường như tập trung vào Không quân. Phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Hệ thống Quân đoàn Thủy quân Lục chiến (MARCORSYSCOM) cho biết họ không thể bình luận về việc sự cố này có ảnh hưởng đến Thủy quân Lục chiến hay không, nhưng họ sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với Không quân và Quân đội trong bối cảnh điều tra.
Mặc dù Bộ Quốc phòng đã thực hiện một quy trình nghiêm ngặt để xác minh chất lượng sản phẩm, họ vẫn chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy có vấn đề về thiết kế hay sản xuất. Trước đó, các cuộc kiểm tra kỹ thuật của Thủy quân Lục chiến cũng chỉ ra rằng M18 đã hoạt động đúng mục đích và không có vấn đề gì về an toàn.
Trong khi một số đơn vị đã hạn chế sử dụng M18, Bộ Tư lệnh Lục quân đã xác nhận rằng báo cáo FBI gần đây không yêu cầu họ phải thay đổi gì đối với súng hoặc chính sách liên quan. Những lo ngại về khả năng tự xả súng của các khẩu súng P320 không phải là mới và đã xuất hiện nhiều vụ việc tương tự trong quá khứ.
Với vụ việc tại F.E. Warren, Sig đã kiên quyết khẳng định rằng P320 không thể tự xả súng mà không có sự tác động của người sử dụng. Một số điều chỉnh đã được thực hiện để cải thiện tính an toàn của súng, nhưng những kết luận từ báo cáo FBI vẫn còn nhiều tranh cãi. Vấn đề an toàn của P320 liệu có tiếp tục gây ra rắc rối cho Sig và quân đội Mỹ hay không, thời gian sẽ trả lời. (The War Zone)
Gia đình súng lục P320 của Sig, trong đó có M18, đã phải đối mặt với nhiều cáo buộc rằng những khẩu súng này có thể tự nổ mà không cần bóp cò. Tuy nhiên, công ty khẳng định điều này là không thể xảy ra. Một phát ngôn viên của ACC cho biết rằng dù không có chỉ đạo chính thức cấm sử dụng M18, một số chỉ huy phụ thuộc đã tạm thời hạn chế việc sử dụng vũ khí này để đảm bảo an toàn. Họ cũng cho rằng có thể xem xét việc thay thế bằng các loại vũ khí khác để hoàn thành nhiệm vụ.

Sự cố chết người của thượng sĩ Lovan diễn ra vào ngày 20/7 và vẫn đang trong quá trình điều tra. Hiện tại, quân đội chỉ xác nhận rằng sự việc liên quan đến việc "xả súng" của M18, nguyên nhân của sự việc này vẫn chưa được làm rõ. Đã có thông tin chưa được xác nhận rằng Lovan đã gỡ khẩu M18 ra khỏi người và đặt nó lên bàn trước khi nó phát nổ.
Hai tuần trước đó, một báo cáo của FBI đã công bố những lo ngại về an toàn của dòng súng P320, dựa trên một cuộc kiểm tra khẩu M18 thuộc Sở Cảnh sát Bang Michigan (MSP), vốn đã xảy ra một vụ "xả súng không kiểm soát" năm ngoái. Sig đã bác bỏ hoàn toàn những kết luận trong báo cáo đó, cho rằng FBI không thể tái tạo lại các phát hiện ban đầu của mình.

M18 và M17 là hai mô hình cốt lõi trong chương trình Hệ thống Súng lục Modular (MHS) của quân đội Mỹ, được Quân đội Hoa Kỳ quản lý. Sig đã chiến thắng trong cuộc thi MHS vào năm 2017 và hai khẩu súng này đã được áp dụng như là vũ khí tiêu chuẩn cho các lực lượng vũ trang Mỹ.
Hiện tại, các quyết định hạn chế việc sử dụng M18 chỉ dường như tập trung vào Không quân. Phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Hệ thống Quân đoàn Thủy quân Lục chiến (MARCORSYSCOM) cho biết họ không thể bình luận về việc sự cố này có ảnh hưởng đến Thủy quân Lục chiến hay không, nhưng họ sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với Không quân và Quân đội trong bối cảnh điều tra.

Mặc dù Bộ Quốc phòng đã thực hiện một quy trình nghiêm ngặt để xác minh chất lượng sản phẩm, họ vẫn chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy có vấn đề về thiết kế hay sản xuất. Trước đó, các cuộc kiểm tra kỹ thuật của Thủy quân Lục chiến cũng chỉ ra rằng M18 đã hoạt động đúng mục đích và không có vấn đề gì về an toàn.
Trong khi một số đơn vị đã hạn chế sử dụng M18, Bộ Tư lệnh Lục quân đã xác nhận rằng báo cáo FBI gần đây không yêu cầu họ phải thay đổi gì đối với súng hoặc chính sách liên quan. Những lo ngại về khả năng tự xả súng của các khẩu súng P320 không phải là mới và đã xuất hiện nhiều vụ việc tương tự trong quá khứ.

Với vụ việc tại F.E. Warren, Sig đã kiên quyết khẳng định rằng P320 không thể tự xả súng mà không có sự tác động của người sử dụng. Một số điều chỉnh đã được thực hiện để cải thiện tính an toàn của súng, nhưng những kết luận từ báo cáo FBI vẫn còn nhiều tranh cãi. Vấn đề an toàn của P320 liệu có tiếp tục gây ra rắc rối cho Sig và quân đội Mỹ hay không, thời gian sẽ trả lời. (The War Zone)