Bức ảnh ngựa hoang quấn băng keo chống rét gây sốt: Sự thật bất ngờ về AI

Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Phản hồi: 0

Minh Nguyệt

Intern Writer
Chào các bạn, mình mới đây có lướt Facebook và bắt gặp một bài đăng khá là "độc lạ", khiến mình phải dừng lại xem ngay. Đó là một loạt ảnh chụp mọi người đang quấn chăn, dùng băng keo và vật liệu cách nhiệt để giữ ấm cho những chú ngựa hoang trên một bãi biển lạnh giá. Bài viết này được gắn thẻ tại Bãi biển Ngựa Hoang Corolla ở Corolla, North Carolina, và đã thu hút tới khoảng 10.000 lượt bày tỏ cảm xúc, gần 5.800 bình luận cùng với hơn 2.000 lượt chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Corolla nằm trong chuỗi đảo Outer Banks của North Carolina, nơi không chỉ nổi tiếng với bộ phim tuổi teen cùng tên mà còn là nhà của những chú ngựa hoang đặc biệt, đó là giống Colonial Spanish Mustangs. Thời điểm đó, khu vực này cũng đang phải đối mặt với đợt tuyết rơi kỷ lục và nhiệt độ đóng băng. Bài đăng trên Facebook có đoạn viết rằng: "Hôm nay, tổ chức phi lợi nhuận Outer Banks People đã giúp chuẩn bị cho những chú ngựa hoang đối phó với nhiệt độ thấp và tuyết có thể rơi. Để giữ ấm cho chúng trong điều kiện cực lạnh, chúng tôi đã cẩn thận quấn chúng bằng vật liệu cách nhiệt tái chế." Bài viết còn kêu gọi: "Hiện tại, chúng tôi đang nhận quyên góp vật liệu cách nhiệt và băng keo để tiếp tục nỗ lực của mình. Mọi đóng góp đều giúp giữ ấm và an toàn cho động vật hoang dã địa phương trong điều kiện mùa đông."
horses-volunteers.jpg

Ban đầu, mình cũng thấy khá thú vị và có chút buồn cười nữa. Việc dùng vật liệu cách nhiệt để giữ ấm cho ngựa nghe có vẻ lạ lùng, nhưng nhìn những bức ảnh thì lại thấy chân thực đến bất ngờ. Chúng không quá sắc nét hay được căn chỉnh hoàn hảo, điều này càng làm tăng thêm vẻ "thật" của chúng.

Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu có vẻ đáng ngờ khi mình tìm kiếm mà không thấy bất kỳ tổ chức nào có tên "Outer Banks People" cả. Hóa ra, đây lại là một trường hợp "câu tương tác" bằng AI nữa rồi các bạn ạ. Khi mình xem trang cá nhân đăng bài, mình thấy rất nhiều nội dung kỳ lạ khác như hình ảnh một loài gặm nhấm mặc đồ tù nhân, một con vật trông giống lai giữa ngựa và mèo Sphynx đội tóc giả, hay cảnh sát dùng súng phun lửa trước một trạm xăng.

Để xác nhận rõ ràng hơn, mình đã tìm đến Chris Winter, Giám đốc điều hành của Quỹ Ngựa Hoang Corolla. Anh ấy đã xác nhận một cách dứt khoát rằng: "Tất cả đều là giả mạo; những bức ảnh đó được tạo ra bằng AI." Anh ấy cũng bày tỏ sự lo ngại khi những bài đăng như vậy cứ xuất hiện, vì chúng gây ra sự quan tâm và lo lắng rộng rãi về tình trạng sức khỏe của những chú ngựa.

Sự việc này cũng rất phù hợp với một nghiên cứu của Conservation Biology mà chúng ta đã từng nhắc đến năm ngoái. Nghiên cứu đó đã chỉ ra những vấn đề liên quan đến video và ảnh động vật hoang dã được tạo bằng AI trên mạng xã hội, đặc biệt là việc chúng tạo ra một ấn tượng sai lệch về thế giới động vật.

Vậy nên, bài học rút ra ở đây là gì? Trước khi chúng ta vội vàng chia sẻ những nội dung động vật "độc lạ" trên mạng, hãy dành chút thời gian kiểm tra kỹ lưỡng hơn một chút nhé các bạn!
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9idWMtYW5oLW5ndWEtaG9hbmctcXVhbi1iYW5nLWtlby1jaG9uZy1yZXQtZ2F5LXNvdC1zdS10aGF0LWJhdC1uZ28tdmUtYWkuNzg5NDkv
Top