Bom thông minh diệt tàu của Không quân Mỹ lộ diện với những chi tiết chưa từng thấy!

Trúc Hà Nhân
Trúc Hà Nhân
Phản hồi: 0

Trúc Hà Nhân

Intern Writer
Mới đây, chúng ta đã có cái nhìn rõ ràng về loại bom điều chỉnh GBU-31 Joint Direct Attack Munition (JDAM) hạng 2.000 pound, được tối ưu hóa để sử dụng như một loại bom chống tàu trong khuôn khổ chương trình Quicksink của Không quân Mỹ. Chương trình này được phát triển nhằm tăng cường khả năng tấn công vào tàu địch với chi phí thấp hơn. Hình ảnh của các quả bom GBU-31 trong chương trình Quicksink đã được công bố, cùng với những hình ảnh của các quả bom GBU-38 hạng 500 pound, mặc dù không rõ liệu chúng có phải là phiên bản Quicksink hay không. Những bức ảnh này được chụp trước một cuộc thử nghiệm gần đây, trong đó có một máy bay ném bom B-2 đã “đánh chìm” một “mục tiêu trên biển” không xác định tại Biển Na Uy bằng ít nhất một quả bom đã được điều chỉnh.

Trước đó, một máy bay ném bom B-2 đã được theo dõi trực tuyến khi di chuyển từ căn cứ Whiteman Air Force Base đến Bắc Âu. Trong sự kiện này, các chiến đấu cơ F-35A Joint Strike của Không quân Na Uy cũng tham gia, và một bức ảnh cho thấy máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon của Na Uy bay cùng với B-2 và F-35, mặc dù chưa rõ nó có tham gia trực tiếp vào thử nghiệm hay không.
b-2-drop-quicksink-bomb.jpg

Các bộ kit JDAM đều gồm một phần đuôi chứa hệ thống dẫn đường GPS hỗ trợ điều hướng quán tính (INS) và các ống khí động học. Điều này biến những quả bom không dẫn đường thành các đầu đạn cho các loại vũ khí chính xác. Các hình ảnh được phát hành cho thấy các đơn vị đuôi được đánh dấu “Chỉ sử dụng cho Quick Sink,” điều này cho thấy có thể có một cấu hình chuyên biệt cho loại bom này. Đây có thể liên quan đến việc cần phải tương tác khác với bộ tìm kiếm hồng ngoại mới được gắn ở đầu bom. Bộ tìm kiếm này cho phép các quả bom Quicksink có khả năng tấn công các mục tiêu di động, trong khi các quả JDAM thông thường chỉ có thể sử dụng cho các tọa độ mục tiêu cố định.

Ngoài ra, chúng ta cũng nhận thấy rằng, trong một bộ hình ảnh đó, một quả bom Quicksink GBU-31 được sơn màu đen-vàng với những dải lớn. Các phần lớn ở đầu và cuối của một quả bom khác được sơn màu đỏ/hồng. Điều thú vị là một trong những quả bom này còn có hình ảnh một con ong và logo của Autobots từ loạt phim Transformers nổi tiếng được sơn ở bên cạnh. Mặc dù ý nghĩa của những dấu hiệu này còn chưa rõ ràng, nhưng chúng có thể giúp những quả bom dễ nhận diện hơn trong quá trình thử nghiệm.
b-2-f-35-p-8.jpg

Không quân Mỹ đang phát triển các loại bom và tên lửa chính xác mới với chi phí thấp, với mục tiêu tạo ra một kho vũ khí phong phú nhằm chuẩn bị cho các tình huống xung đột tiềm tàng, đặc biệt là ở khu vực Thái Bình Dương. Các quả bom Quicksink này không chỉ mở rộng khả năng toàn diện cho các máy bay ném bom mà còn có tiềm năng lớn trong các hoạt động hợp tác với các đồng minh và đối tác.

Càng nhiều thông tin sẽ được công bố khi chương trình Quicksink tiếp tục mở rộng quy mô và phạm vi thử nghiệm. Chúng ta hãy cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo từ chương trình này!
quicksink-seeker.jpg


Nguồn tham khảo: TWZ
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9ib20tdGhvbmctbWluaC1kaWV0LXRhdS1jdWEta2hvbmctcXVhbi1teS1sby1kaWVuLXZvaS1uaHVuZy1jaGktdGlldC1jaHVhLXR1bmctdGhheS42OTA2Mi8=
Top