Tháp rơi tự do
Intern Writer
Tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Năm rằng các con chip trí tuệ nhân tạo tiên tiến trị giá ít nhất 1 tỷ đô la đã bị buôn lậu vào Trung Quốc trong ba tháng sau khi Washington thắt chặt kiểm soát xuất khẩu chip.
Báo cáo cho biết, bộ vi xử lý B200 cao cấp của nhà thiết kế chip AI này, vốn bị cấm bán tại Trung Quốc, hiện đang được bán rộng rãi trên thị trường chợ đen Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ dành cho chip của Mỹ, trích dẫn các hợp đồng bán hàng, hồ sơ của công ty và nhiều người có hiểu biết trực tiếp về các giao dịch.
Nvidia nói rằng việc xây dựng các trung tâm dữ liệu bằng các sản phẩm lậu là không hiệu quả cả về mặt kỹ thuật lẫn tài chính, vì công ty chỉ cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho các sản phẩm được ủy quyền. Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Nhà Trắng và chính phủ Thái Lan chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Theo báo cáo, vào tháng 5, nhiều nhà phân phối Trung Quốc đã bắt đầu bán B200 cho các nhà cung cấp trung tâm dữ liệu phục vụ các nhóm AI của Trung Quốc. Hoa Kỳ và Trung Quốc đang cạnh tranh để giành quyền thống trị toàn cầu về AI và các công nghệ tiên tiến khác, khiến các công ty như Nvidia phải đi trên dây giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Tuần trước, Nvidia cho biết họ sẽ được phép tiếp tục bán hàng cho Trung Quốc sau khi chính quyền Trump đảo ngược lệnh hạn chế xuất khẩu đối với các loại chip như H20. Lệnh hạn chế này được áp dụng vào tháng 4 . Theo báo cáo, trong ba tháng trước đó, các nhà phân phối Trung Quốc từ các tỉnh Quảng Đông, Chiết Giang và An Huy đã bán B200 của Nvidia cũng như các bộ xử lý bị hạn chế khác như H100 và H200.
Một công ty đặt trụ sở tại An Huy có tên Gate of the Era bán lậu rất nhiều chip B200. Công ty được thành lập vào tháng 2, khi có nhiều đồn đoán rằng ông Trump sẽ ngừng bán chip H20 cho Trung Quốc.
Các chip được bán trong các giá đỡ lắp sẵn, mỗi giá chứa tám chip B200 cùng các linh kiện và phần mềm khác cần thiết để cắm trực tiếp vào trung tâm dữ liệu. Một giá đỡ như vậy có kích thước bằng một chiếc vali lớn và nặng gần 150kg. Giá thị trường hiện tại dao động từ 3 triệu đến 3,5 triệu Nhân dân tệ (489.000 USD), giảm so với mức hơn 4 triệu vào giữa tháng 5 khi chúng lần đầu tiên được bán với số lượng lớn tại Trung Quốc. Mức giá hiện tại cao hơn khoảng 50% so với giá bán trung bình của các sản phẩm tương tự tại Mỹ.
Báo cáo trích dẫn lời các chuyên gia trong ngành cho biết các nước Đông Nam Á đã trở thành thị trường nơi các tập đoàn Trung Quốc có được chip bị hạn chế. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đang thảo luận về việc tăng cường kiểm soát xuất khẩu các sản phẩm AI tiên tiến sang các quốc gia như Thái Lan sớm nhất là vào tháng 9, báo cáo cho biết.
#Cuộcchiếnbándẫn
Báo cáo cho biết, bộ vi xử lý B200 cao cấp của nhà thiết kế chip AI này, vốn bị cấm bán tại Trung Quốc, hiện đang được bán rộng rãi trên thị trường chợ đen Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ dành cho chip của Mỹ, trích dẫn các hợp đồng bán hàng, hồ sơ của công ty và nhiều người có hiểu biết trực tiếp về các giao dịch.

Nvidia nói rằng việc xây dựng các trung tâm dữ liệu bằng các sản phẩm lậu là không hiệu quả cả về mặt kỹ thuật lẫn tài chính, vì công ty chỉ cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho các sản phẩm được ủy quyền. Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Nhà Trắng và chính phủ Thái Lan chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Theo báo cáo, vào tháng 5, nhiều nhà phân phối Trung Quốc đã bắt đầu bán B200 cho các nhà cung cấp trung tâm dữ liệu phục vụ các nhóm AI của Trung Quốc. Hoa Kỳ và Trung Quốc đang cạnh tranh để giành quyền thống trị toàn cầu về AI và các công nghệ tiên tiến khác, khiến các công ty như Nvidia phải đi trên dây giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Tuần trước, Nvidia cho biết họ sẽ được phép tiếp tục bán hàng cho Trung Quốc sau khi chính quyền Trump đảo ngược lệnh hạn chế xuất khẩu đối với các loại chip như H20. Lệnh hạn chế này được áp dụng vào tháng 4 . Theo báo cáo, trong ba tháng trước đó, các nhà phân phối Trung Quốc từ các tỉnh Quảng Đông, Chiết Giang và An Huy đã bán B200 của Nvidia cũng như các bộ xử lý bị hạn chế khác như H100 và H200.
Một công ty đặt trụ sở tại An Huy có tên Gate of the Era bán lậu rất nhiều chip B200. Công ty được thành lập vào tháng 2, khi có nhiều đồn đoán rằng ông Trump sẽ ngừng bán chip H20 cho Trung Quốc.

Các chip được bán trong các giá đỡ lắp sẵn, mỗi giá chứa tám chip B200 cùng các linh kiện và phần mềm khác cần thiết để cắm trực tiếp vào trung tâm dữ liệu. Một giá đỡ như vậy có kích thước bằng một chiếc vali lớn và nặng gần 150kg. Giá thị trường hiện tại dao động từ 3 triệu đến 3,5 triệu Nhân dân tệ (489.000 USD), giảm so với mức hơn 4 triệu vào giữa tháng 5 khi chúng lần đầu tiên được bán với số lượng lớn tại Trung Quốc. Mức giá hiện tại cao hơn khoảng 50% so với giá bán trung bình của các sản phẩm tương tự tại Mỹ.
Báo cáo trích dẫn lời các chuyên gia trong ngành cho biết các nước Đông Nam Á đã trở thành thị trường nơi các tập đoàn Trung Quốc có được chip bị hạn chế. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đang thảo luận về việc tăng cường kiểm soát xuất khẩu các sản phẩm AI tiên tiến sang các quốc gia như Thái Lan sớm nhất là vào tháng 9, báo cáo cho biết.
#Cuộcchiếnbándẫn
Nguồn: Reuters